Đêm 3/8, chung kết Miss Grand Vietnam 2024 đã khép lại với màn đăng quang của Hoa hậu Võ Lê Quế Anh. Tuy nhiên, kết quả này lại gây nên làn sóng phản đối dữ dội của cộng đồng fan sắc đẹp trong nước, vì nhiều người cho rằng Á hậu 1 Hạnh Nguyên nổi bật hơn Hoa hậu về cả nhan sắc lẫn phần thi ứng xử.
Từ đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều cuộc thảo luận, trong đó nhiều ý kiến thắc mắc về việc Hạnh Nguyên là thí duy nhất trong top 5 không được bốc thăm chọn giám khảo, mà lại được đặt câu hỏi bởi vị khách mời bên Bộ Tư Pháp. Cộng đồng mạng nghi ngờ ban tổ chức Miss Grand Vietnam cố tình dàn xếp, chèn ép Hạnh Nguyên để dọn đường cho Hoa hậu đăng quang.
Mới đây, Á hậu Hạnh Nguyên đã lên tiếng kể lại toàn bộ sự việc. Cô khẳng định không có chuyện mình bị xử ép. Hạnh Nguyên và các thí sinh bước vào đêm chung kết đều biết sẽ có câu hỏi pháp luật trong vòng ứng xử top 5.
![]() |
| Á hậu Hạnh Nguyên |
"Trước đêm chung kết, ban tổ chức có những buổi chia sẻ về 5 chủ đề trong phần trả lời ứng xử năm nay. Chúng tôi cùng nhau thảo luận nhóm, các thí sinh đều được mời lên trình bày quan điểm của mình trong các buổi đào tạo về kỹ năng của ban tổ chức: kỹ năng làm chủ sân khấu, kỹ năng nói chuyện trước công chúng, kỹ năng tập trung vấn đề ban tổ chức cũng đào tạo, yêu cầu thí sinh rèn tư duy phản biện để có phần thi trọn vẹn. Có nghĩa là 36 thí sinh chúng tôi đều được đào tạo công bằng như nhau để chuẩn bị tốt nhất cho phần thi ứng xử", nàng hậu nói.
Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2024 nói thêm rằng, cô là người cuối trả lời ứng xử, do có sơ suất từ tổ làm thăm nên tên của đại diện Bộ Tư Pháp không có trong thùng. Đó là lý do trưởng ban tổ chức phải chữa cháy ngay trên sóng livestream.
"Có lẽ khán giả bỏ quên đoạn MC nhắc đến việc phần trả lời ứng xử top 5 có một câu hỏi đến từ đại diện Bộ Tư pháp. Trước đêm chung kết, 36 thí sinh đều nắm được thông tin sẽ có câu hỏi từ đại diện của Cục Phổ biến Giáo dục Pháp luật thuộc Bộ Tư Pháp. Điều đó không có gì bất ngờ. Sau đêm chung kết thì tôi được biết là có phần sơ sót của hậu đài nên lá thăm cuối cùng không phải chị Quỳnh Hoa nên chị Dung phải chữa cháy như vậy", Hạnh Nguyên giải thích.
![]() |
Ngoài ra, Hạnh Nguyên cho biết 36 thí sinh được thảo luận nhiều vấn đề chủ đề pháp luật như luật pháp quốc tế, các Hiến Chương Liên Hiệp Quốc và đều được mời trình bày quan điểm, có thời gian chuẩn bị.
"Riêng tôi có thời gian làm việc với Đại học Luật TP.HCM, đọc một số bài báo và có một số kiến thức nhất định liên quan đến câu hỏi ứng xử nên tôi hoàn thành tốt phần ứng xử của mình. Hoàn toàn không có chuyện tôi bị xử ép, cản đường đăng quang", Hạnh Nguyên nói thêm.
















"Thật và thách" top 5 Miss Grand Vietnam: Quế Anh hé lộ lần khóc gần nhất, dàn Á hậu gây sốt về chuyện quá khứ
Á hậu Miss Grand gây tranh cãi vì chen vào mối quan hệ của 1 cặp đôi trên Đảo thiên đường
Tiếp tục drama căng hậu Miss Grand: Bùi Lý Thiên Hương đăng đàn sẽ công bố bằng chứng bị chèn ép
"Kiếp nạn" mới của Miss Grand Vietnam: Bùi Lý Thiên Hương tuyên bố tung bằng chứng tất cả bằng chứng về việc chèn ép thí sinh
Đạo diễn Miss Grand Vietnam làm rõ 6 chi tiết đang gây ầm ĩ, sẵn sàng chịu trách nhiệm và nhờ pháp luật vào cuộc
Miss Grand Vietnam gây bão mạng năm 2022: Hiện tại thăng hạng về cả nhan sắc lẫn phong cách
Cùng chuyên mục
Thẩm tra kết quả thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025
Hà Nội đẩy mạnh bình đẳng giới năm 2026, hướng tới tăng tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo
Khi phụ nữ không còn “gánh” Tết một mình
Việt Nam khẳng định cam kết thúc đẩy bình đẳng giới tại Liên hợp quốc
UNFPA tái khẳng định cam kết đồng hành cùng Việt Nam vì sức khỏe sinh sản và bình đẳng giới
Chạm tới 1 triệu phụ nữ Việt: Sứ mệnh của CLB “Mẹ là Cố vấn 365”