Tranh 'Phụ nữ Việt Nam' của họa sĩ Lê Phổ được bán giá 780.000 đôla Singapore

Nhà đấu giá nhận định bức tranh đặc biệt hiếm có, nét vẽ tinh xảo, tiêu biểu cho kỹ thuật điêu luyện của danh họa trong việc xử lý lụa.

Trong phiên đấu giá chiều 28/8, bức tranh "Phụ nữ Việt Nam" của Lê Phổ đạt mức 781.200 SGD (hơn 13 tỷ đồng, người mua là người Việt Nam. Theo Sotheby's, mức giá được ấn định trong phiên đấu trực tiếp Modern and Contemporary Art tại Sotheby's Singapore, nằm trong dự đoán của giới chuyên môn trước đó 620.000 - 1.000.000 SGD (10,4 -16,7 tỷ đồng). 

  Bức

Bức "Phụ nữ Việt Nam" chất liệu mực và bột màu trên lụa, kích thước 28,5x23,5 cm. Ảnh: Sotheby's

Nhà đấu giá nhận định bức tranh đặc biệt hiếm có, nét vẽ tinh xảo, tiêu biểu cho kỹ thuật điêu luyện của danh họa trong việc xử lý lụa. Tranh cho thấy tài năng của Lê Phổ trong việc khắc họa vẻ đẹp đài các, nữ tính của phụ nữ Việt và giuúp mở ra phần nào cuộc sống của tầng lớp tinh hoa trong xã hội Việt Nam bấy giờ.

Tanh ra đời năm 1938, một năm sau khi Lê Phổ đến Paris, sự nghiệp đang trên đà nở rộ, được các nhà sưu tập để mắt tới. Cùng năm ông tổ chức triển lãm cá nhân đầu tiên ở châu Âu. Tranh được trưng bày tại triển lãm De schilderkunst van Vietnam ở Scheveningen, Hà Lan từ ngày 1 đến 30/11/1997.

Một số tranh của họa sĩ Việt trong phiên đấu bán ở mức cao như: Trẻ em vui chơi của Mai Trung Thứ giá 504.000 SGD (8,4 tỷ đồng), La mere et l'enfant (Mẹ và con) của Lê Phổ giá 327.600 SGD (5,5 tỷ đồng)...

Lê Phổ sinh năm 1907 tại tỉnh Hà Đông (cũ). Ông là họa sĩ bậc thầy ở Việt Nam và trên thế giới với nhiều tác phẩm đắt giá. Ông được xưng tụng là "danh họa Việt Nam trên đất Pháp". Tên tuổi ông nằm trong nhóm tứ kiệt của hội họa Việt Nam, bên cạnh Mai Trung Thứ, Lê Thị Lựu, Vũ Cao Đàm. Từ năm 1937, ông sang Pháp và định cư đến khi qua đời năm 2001 tại Paris.

Thanh Mai