Tương lai thuộc về những ai tin vào vẻ đẹp trong những giấc mơ

Việc thành lập Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật đã ghi dấu ấn quan trọng của Đại học Quốc gia Hà Nội trong 30 năm phát triển.

Tháng 3/2024, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật được chính thức thành lập, theo quyết định của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội “về việc chuyển đổi mô hình và tổ chức lại Khoa Các khoa học liên ngành”. Sự kiện này đã ghi một dấu ấn mới của một đơn vị đào tạo có lịch sử hình thành hơn 20 năm, với các tổ chức tiền thân là Khoa Sau đại học (2002) và Khoa Các khoa học liên ngành (2017) - những đơn vị được Đại học Quốc gia Hà Nội giao phó thực hiện các sứ mệnh quan trọng mang tính chất đột phá trong nhiều thời kỳ lịch sử.

Bên cạnh đó, việc ra đời của Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật cũng đã khẳng định chặng đường 30 năm tồn tại và phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội với tư cách là một cơ sở giáo dục mang tính dẫn dắt hệ thống giáo dục đại học cả nước, đồng thời thể hiện tầm nhìn nhất quán trong việc xây dựng các mô hình giáo dục đào tạo tiên tiến ở Việt Nam.

Lãnh đạo Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật trao quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo Khoa Nghệ thuật và Thiết kế. Người đứng bên phải là PGS.TS Nguyễn Văn Hiệu - Hiệu trưởng.
Lãnh đạo Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật trao quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo Khoa Nghệ thuật và Thiết kế. Người đứng bên phải là PGS.TS Nguyễn Văn Hiệu - Hiệu trưởng.

Ngày 15/5/2024, tại Hà Nội, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo các đơn vị, gồm 4 Khoa (Công nghiệp Văn hóa và Di sản, Nghệ thuật và Thiết kế; Kiến trúc, Đô thị và Khoa học bền vững; Quản trị và Kinh tế sáng tạo) và 2 Phòng (Thí nghiệm Kỹ thuật đồng vị phóng xạ ứng dụng; Thí nghiệm Công nghệ không gian phục vụ phát triển bền vững).

Cũng nhân dịp này, nhà trường cũng đã công bố 3 Chương trình đào tạo mới năm 2024, gồm: Kiến trúc sư Kiến trúc và Thiết kế cảnh quan; Cử nhân Nghệ thuật thị giác; Thạc sĩ Công nghiệp Văn hóa và Sáng tạo. Tại buổi lễ, còn diễn ra buổi tọa đàm “Giáo dục nghệ thuật theo hướng đa ngành và liên ngành từ mô hình Đại học Đông Dương”, thu hút đông đảo người tham dự.

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Hiệu - Hiệu trưởng Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật: “Sự ra đời của Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật không chỉ là mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện cấu trúc đa ngành, đa lĩnh vực của Đại học Quốc gia Hà Nội, mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội đối với sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa của đất nước trong thời kỳ mới.

Sự kiện Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức “Lễ trao quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo các đơn vị và công bố 3 Chương trình đào tạo mới năm 2024” đã thu hút đông đảo người tham dự.   
Sự kiện Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức “Lễ trao quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo các đơn vị và công bố 3 Chương trình đào tạo mới năm 2024” đã thu hút đông đảo người tham dự.   

Ngoài ra, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật cũng trở thành một phần trong dòng chảy phát triển của lịch sử giáo dục và đào tạo nghệ thuật ở Việt Nam khi được truyền cảm hứng trực tiếp từ Trường Mỹ thuật Đông Dương, trực thuộc Đại học Đông Dương (tiền thân của Đại học Quốc gia Hà Nội) - cơ sở giáo dục về sáng tạo nghệ thuật đầu tiên tạo dựng nền tảng cho nền nghệ thuật Việt Nam hiện đại, được thành lập cách đây 100 năm.

Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật khi ra đời được Đại học Quốc gia Hà Nội giao cho sứ mệnh là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao theo định hướng liên ngành, liên lĩnh vực; tiên phong trong phát triển các lĩnh vực công nghiệp văn hóa, sáng tạo và nghệ thuật; thực hiện nghiên cứu, chuyển giao tri thức và tư vấn chính sách; đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển, bảo vệ đất nước và hội nhập quốc tế. Định hướng phát triển của Trường trong thời gian tới là sẽ trở thành một cơ sở đào tạo có uy tín và chất lượng về khoa học liên ngành và nghệ thuật của Đại học Quốc gia Hà Nội và được xếp hạng cao ở khu vực và thế giới.

Tại phần tọa đàm “Giáo dục nghệ thuật theo hướng đa ngành và liên ngành từ mô hình Đại học Đông Dương”, từ trái sang: TS Lê Phước Anh, TS Trần Hậu Yên Thế, PGS.TS Phạm Quỳnh Phương, Thạc sĩ Nguyễn Thế Sơn và Thạc sĩ Phạm Minh Quân. 
Tại phần tọa đàm “Giáo dục nghệ thuật theo hướng đa ngành và liên ngành từ mô hình Đại học Đông Dương”, từ trái sang: TS Lê Phước Anh, TS Trần Hậu Yên Thế, PGS.TS Phạm Quỳnh Phương, Thạc sĩ Nguyễn Thế Sơn và Thạc sĩ Phạm Minh Quân. 

Với khẩu hiệu “Kiến tạo tương lai bằng tri thức liên ngành”, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật mong muốn truyền đạt một thông điệp về việc khẳng định giá trị của tri thức liên ngành trong việc xây dựng và phát triển các hệ thống tri thức mới cũng như giải quyết các vấn đề đặt ra của xã hội trong tương lai.

Trong khi đó, thông qua các giá trị cốt lõi được xác định là “tư duy liên ngành”, “tinh thần khai phóng” và “tầm nhìn toàn cầu”, nhà trường muốn đề cao một triết lý và môi trường giáo dục mà ở đó việc phát triển tri thức và nghề nghiệp vượt qua mọi khuôn mẫu sẵn có, dựa trên thế mạnh và sự đam mê của mỗi cá nhân. Đó cũng là là nơi bồi dưỡng những con người có khả năng tư duy tổng hợp, hiểu biết sâu rộng về nhiều lĩnh vực chuyên môn, đồng thời có đầy đủ kiến thức và kỹ năng để làm việc ở nhiều môi trường làm việc khác nhau ở trong nước và quốc tế.

Dù vậy, chặng đường phát triển của Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật trong thời gian tới chắc chắn sẽ phải đối mặt với không ít thách thức trong bối cảnh phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và sự thay đổi ở cả  trong hệ thống kinh tế xã hội và giáo dục Việt Nam hiện đại. Tuy nhiên, “tương lai thuộc về những ai tin vào vẻ đẹp trong những giấc mơ của mình”.

Với sứ mệnh giáo dục - đào tạo cao cả nói trên, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật đang ấp ủ kỳ vọng sẽ trở thành cơ sở đào tạo có uy tín, chất lượng cao về các lĩnh vực khoa học liên ngành và nghệ thuật, góp phần đưa các lĩnh vực này của Đại học Quốc gia Hà Nội được xếp thứ hạng cao trong hệ thống các trường đại học ở châu Á và thế giới vào năm 2030.

Lê Quang Vinh

Nữ trí thức Đại học KHTN - Đại học Quốc gia Hà Nội: Nơi nhiều nữ trí thức tỏa sáng từ nghiên cứu khoa học

Nữ trí thức Đại học KHTN - Đại học Quốc gia Hà Nội: Nơi nhiều nữ trí thức tỏa sáng từ nghiên cứu khoa học

Chi hội Trường ĐHKHTN đã đẩy mạnh các hoạt động giao lưu trên cơ sở ý thức giới và phát huy thế mạnh nữ giới qua nhiều hội thảo và diễn đàn.