Tuyết dày 60 cm khiến đỉnh Fansipan trắng xoá

Sau 2 ngày tuyết rơi trên đỉnh Fansipan, một khung cảnh hiếm có trong năm đã xuất hiện khiến nhiều người thích thú.

Sáng sớm 9/2, đỉnh Fansipan lạnh 3 độ C. Lượng tuyết bao phủ rộng và dày, ước tính lên tới 60 cm, cảnh tượng không khác gì trời Âu.

Tuyết dày 60 cm khiến đỉnh Fansipan trắng xoá

Không khí lạnh đã tác động đến nhiều nơi ở Bắc Bộ khiến khu vực miền núi trở rét. Nhiệt độ thấp nhất ở các tỉnh đồng bằng là 13-15 độ C, vùng núi 10-13 độ C. Tuy nhiên hiện tượng này chỉ kéo dài hết ngày 9/2, sang đến ngày mai, toàn bộ vùng núi phía Bắc lẫn khu vực đồng bằng sẽ bắt đầu trên đà tăng nhiệt mới. Có thể nói đây là khung cảnh hiếm có trong năm trên đỉnh Fansipan bởi không phải năm nào cũng có tuyết rơi dày đặc như vậy.

Theo ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai, hiện tượng này xảy ra do mưa tuyết được hình thành từ Trung Quốc nhưng bị gió thổi xuống phía nam. Khi gặp dãy núi Hoàng Liên Sơn, tốc độ gió chậm lại khiến tuyết rơi xuống đỉnh Fansipan.

Tuyết dày 60 cm khiến đỉnh Fansipan trắng xoá
Tuyết dày 60 cm khiến đỉnh Fansipan trắng xoá
Tuyết dày 60 cm khiến đỉnh Fansipan trắng xoá
Tuyết dày 60 cm khiến đỉnh Fansipan trắng xoá
Tuyết dày 60 cm khiến đỉnh Fansipan trắng xoá
Tuyết dày 60 cm khiến đỉnh Fansipan trắng xoá

Thanh Mai

Bạch đào có bông trắng muốt như tuyết được nhiều người lùng mua chơi Tết Tân Sửu 2021

Bạch đào có bông trắng muốt như tuyết được nhiều người lùng mua chơi Tết Tân Sửu 2021

Đa phần mỗi khách chỉ mua 1-2 cây để trưng Tết hoặc đem biếu tặng. Chủ hàng sẽ đánh từng cây, đóng hàng gửi nhà xe chuyển cho khách.

Đọc nhiều nhất