COVID-19 chiều 22/7: Thêm 7 chuyên gia Nga dương tính, thế giới vượt mốc 15 triệu ca

Theo bản tin lúc 18h ngày 22/7, Việt Nam ghi nhận thêm 7 ca mắc mới, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam lên 408.

Bản tin lúc 18h ngày 22/7 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, Việt Nam ghi nhận thêm 7 trường hợp mắc COVID-19, là các chuyên gia dầu khí người Nga, được cách ly ngay khi nhập cảnh và không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.

Như vậy, 97 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng  số ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam là 408 ca. Hiện còn 30 ca đang được điều trị tại các cơ sở y tế.

Liên quan đến các ca nhiễm COVID-19 mới, tất cả 7 bệnh nhân trên đều là nam giới, có quốc tịch Nga, độ tuổi 42-55 tuổi, là chuyên gia dầu khí. Ngày 11/7, các chuyên gia này từ Liên Bang Nga nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay IO4405.

Hiện 7 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa. Các bệnh nhân gồm:

CA BỆNH 402 (BN402): Bệnh nhân nam, 54 tuổi, chuyên gia người Nga.

CA BỆNH 403 (BN403): Bệnh nhân nam, 55 tuổi, chuyên gia người Nga.

CA BỆNH 404 (BN404): Bệnh nhân nam, 49 tuổi, chuyên gia người Nga.

CA BỆNH 405 (BN405): Bệnh nhân nam, 55 tuổi, chuyên gia người Nga.

CA BỆNH 406 (BN406): Bệnh nhân nam, 46 tuổi, chuyên gia người Nga.

CA BỆNH 407 (BN407): Bệnh nhân nam, 46 tuổi, chuyên gia người Nga.

CA BỆNH 408 (BN408): Bệnh nhân nam, 42 tuổi, chuyên gia người Nga.

Ngày 13/7, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 21/7, lấy mẫu xét nghiệm lần 2 gửi Viện Pasteur TP. HCM và kết quả xét nghiệm ngày 22/7 có 7 mẫu dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó đã ghi nhận 10 ca dương tính trên cùng chuyến bay trên, đang cách ly tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, không lây nhiễm trong cộng đồng. Như vậy, đến thời điểm này, trên chuyến bay này đã có 17 ca mắc COVID-19.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính tới 17h chiều 22/7 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận trên 15 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 620.000 ca tử vong. Trong 24 giờ qua, thế giới có hơn 210.000 ca mắc COVID-19 và trên 4.800 ca tử vong.

Theo đó, 10 quốc gia có số ca nhiễm cao nhất toàn cầu là: Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Nga, Nam Phi, Peru, Mexico, Chile, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh. Việt Nam hiện đứng thứ 160 xét về số ca nhiễm trên bảng thống kê của Wordometers.

Hiện Mỹ đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do COVID-19 gây ra cả về ca nhiễm lẫn số ca tử vong. Trong vòng 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 67.204 ca nhiễm COVID-19 mới và 1.124 trường hợp tử vong.

Nhằm ngăn chặn dịch lây lan, chính quyền thành phố Chicago đã ra lệnh cấm các quán bar phục vụ trong nhà, đồng thời đóng cửa những dịch vụ đặc thù bắt buộc khách hàng phải tháo khẩu trang như cạo râu, chăm sóc da mặt,..

Trong khi đó, tình hình dịch ở bang California, bang đông dân nhất nước Mỹ, đang có chiều hướng ổn định trở lại. Số ca bệnh, nhập viện và điều trị tích cực ở bang này vẫn tăng nhưng với tốc độ chậm hơn so với những tuần gần đây.

Bang New York, từng là tâm dịch của Mỹ, cũng ghi nhận số ca nhập viện do COVID-19 ở mức thấp nhất trong 4 tháng qua, cho phép thành phố New York bước vào giai đoạn mở cửa tiếp theo. Ngày 21/7, bang New York đã bổ sung 10 tiểu bang khác vào danh sách cấm đi lại, đến nay gồm 31 bang.

Brazil là quốc gia đứng sau Mỹ liên quan đến dịch COVID-19, với tổng số người nhiễm bệnh hiện tại là 2.166.532. Trong đó, số người thiệt mạng là 81.597. 

Ổ dịch lớn thứ ba thế giới là Ấn Độ, sau khi nước này có hơn 804 ca nhiễm mới và 20 trường hợp tử vong, nâng số người nhiễm và thiệt mạng lên lần lượt là 1.194.888 và 28.771.

PHƯỢNG LÊ

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương