Tác giả cuốn ‘Cỗ máy in tiền' bị tố gây thiệt hại 53 tỷ đồng lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc

Theo thông tin mới nhất, hiện cơ quan chức năng đã tiếp nhận hồ sơ và tiến hành điều tra trường hợp Phan Hoàng Nam sử dụng sai số tiền đầu tư.

Ông Phan Hoàng Nam, tác giả cuốn Cỗ máy in tiền mới đây đã bị nhóm 51 nhà đầu tư gửi đơn tố cáo sau khi gây thiệt hại gần 53 tỷ đồng.

Từ năm 2017, Phan Hoàng Nam đã đứng trên danh nghĩa Quyền giám đốc của Công ty Nobel Global để mở các khóa học, giới thiệu hình thức đầu tư chứng khoản phái sinh. Mỗi hợp đồng đầu tư có giá trị 18 triệu đồng và cam kết trả lợi nhuận từ 2% - 4% mỗi tháng.

Theo cam kết, số tiền chỉ dùng đầu tư chứng khoán phái sinh, chia lợi nhuận 5%/tổng vốn, nếu có rủi ro sẽ chia 20% trên tổng vốn, quá 20% thì ngừng giao dịch.

Ông Phan Hoàng Nam
Ông Phan Hoàng Nam

Tính đến thời điểm 12/1/2020, các nhà đầu tư đã ủy thác 71.712.000.000 đồng. Mặc dù có vai trò là người đứng ra kêu gọi đầu tư nhưng giữa Phan Hoàng Nam và các công ty không hề có bản hợp đồng nào. Các doanh nghiệp cho biết khi bàn đến việc lập hợp đồng, Phan Hoàng Nam đều tìm cách thoái thác. 

Ban đầu, Nam chỉ thông báo về lời lãi trong ngày, sau 3 tuần tổng kết hầu như đều có lợi nhuận nên các doanh nghiệp khá tin tưởng. Tổng số tiền lợi nhuận các nhà đầu tư nhận được theo báo cáo của Phan Hoàng Nam là gần 12 tỷ đồng.

Thế nhưng, theo cáo buộc Phan Hoàng Nam không dùng số tiền kêu gọi vào việc đầu tư như cam kết mà còn dùng đến 80% rót vốn vào tài khoản trên sàn Axitrader – một sàn giao dịch ngoại hối Forex. Số tiền lời lãi này không hề được thông báo đến các nhà đầu tư. 

Khi được phỏng vấn, Phan Hoàng Nam phủ nhận việc này và cho rằng tất cả xuất phát từ tự nguyện, không có sự ép buộc nên không có cam kết và hợp đồng.

"Ðầu tư phái sinh và forex là lĩnh vực hấp dẫn nhưng rủi ro cao, lãi cao mà lỗ cũng nặng nên Nam không cam kết bất kỳ điều gì với nhà đầu tư. Ðầu tư có lãi, có lỗ. Khi lãi, Nam đã chia cho các nhà đầu tư đầy đủ, minh bạch, giờ lỗ cũng phải cùng nhau gánh chịu.

Nam cũng giống như các nhà đầu tư, đều mong muốn đầu tư hiệu quả, lợi nhuận cao, nhưng không may gặp phải rủi ro ngoài ý muốn, không riêng tiền của các bạn mà tiền của Nam cũng mất sạch, còn đang vay nợ thêm bên ngoài. Nam làm mọi việc đều trung thực, minh bạch. Nếu nhà đầu tư nói như thế, thì hãy cho Nam thấy một văn bản nào đó được ký kết giữa người ủy thác (là nhà đầu tư) và người nhận ủy thác (là Nam)", Phan Hoàng Nam nói. 

Theo quy định, chỉ có những công ty quản lý quỹ do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp phép và quản lý mới được thực hiện nghiệp vụ ủy thác đầu tư. Việc Phan Hoàng Nam lập hợp đồng để đầu tư chứng khoán phái sinh và cam kết lợi nhuận là sai quy định.

Thanh Mai

Giếng trời nên đặt ở vị trí nào để hút tài lộc?

Giếng trời nên đặt ở vị trí nào để hút tài lộc?

Giếng trời chính là một khoảng không gian nhỏ được thiết kế thông từ tầng trệt đến mái của nhà ở hoặc tòa nhà cao tầng.