Bé H.L (8 ngày tuổi) được cấp cứu tại Đơn nguyên Sơ sinh - Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hồng Ngọc trong tình trạng khó thở, rút lõm lồng ngực, da tím tái, xuất hiện các cơn ngừng thở, chỉ số oxy trong máu liên tục giảm, đe dọa nguy hiểm đến tính mạng.
BS. Vũ Mạnh Dũng (Trưởng Đơn nguyên Sơ sinh - BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh) nhận định trẻ có dấu hiệu suy hô hấp nặng, các bác sĩ ngay lập tức đưa trẻ vào phòng cấp cứu NICU cho trẻ thở máy ổn định hô hấp, ổn định tuần hoàn. Sau đó thực hiện các xét nghiệm máu, chụp X-quang phổi, khí máu, test nhanh các loại virus ngay tại giường, kết quả bé nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV) gây viêm phổi nặng, xẹp toàn bộ phổi bên phải.
Tìm hiểu bệnh sử, bác sĩ biết được nguyên nhân gây bệnh là do hành động yêu thương của người thân. “Sau sinh các cô, bác đến thăm hai mẹ con, quý mến nên có bế và thơm con, 1 - 2 hôm sau con có biểu hiện khụt khịt, chảy mũi, húng hắng ho nhưng mình nghĩ biểu hiện bình thường nên chủ quan không đưa đi khám. Đến khi con tím tái, hơi thở thoi thóp vào thẳng phòng cấp cứu thì mình hối hận vô cùng, thương con nhưng mà bất lực chỉ biết ngồi khóc, còn quên cả vết mổ đẻ đang đau…”, mẹ bé H.L chia sẻ.
![]() |
Với tình trạng xẹp hoàn toàn phổi phải, đờm nhầy bít tắc đường thở và nhiều cơn ngừng thở, các bác sĩ đã sử dụng máy thở chuyên dụng dành cho trẻ sơ sinh thế hệ mới. Phổi phải của trẻ dần thông khí trở lại, đường thở thông thoáng, da niêm mạc hồng hào, bé giảm ho, giảm sổ mũi. Sau 5 ngày, vượt qua giai đoạn nguy hiểm, đến ngày thứ 10, bé chính thức được xuất viện.
Được biết, tại BVĐK Hồng Ngọc, số lượng bệnh nhi nhập viện do nhiễm virus RSV gia tăng mạnh trong thời gian gần đây, đặc biệt là nhóm trẻ sơ sinh với triệu chứng nặng.
Qua trường hợp nêu trên, BS. Vũ Mạnh Dũng nhắc nhở: "RSV lây lan qua đường hô hấp, đặc biệt qua thói quen “hôn hít” con trẻ tưởng chừng vô hại mà nhiều phụ huynh không để ý. Người lớn nhiễm RSV giống cảm lạnh thông thường, có thể tự khỏi, nhưng trẻ sơ sinh, RSV có thể khiến trẻ suy hô hấp nghiêm trọng từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 7. Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, trẻ có nguy cơ cao gặp phải các biến chứng suy hô hấp, suy tim, suy đa tạng, thiếu oxy não, thậm chí tử vong".
Để phòng ngừa, bố mẹ nên tránh cho trẻ tiếp xúc đông người; hạn chế ôm, hôn, thơm trẻ; cần vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, rửa tay, thay quần áo khi đi làm về trước khi bế bé. Đặc biệt, không chủ quan, đưa bé đi khám ngay khi có dấu hiệu bất thường: sốt, bú kém, thở nhanh, ho đờm, dịch mũi nhiều, nôn trớ sữa liên tục...




















6 thực phẩm vốn tốt cho sức khỏe nhưng ăn quá nhiều không khác gì tự “đầu độc”
Loại cá là “thần dược” bồi bổ sức khỏe, nâng cấp nhan sắc cho nữ giới nhưng không phải ai cũng biết mà ăn
Đây là bài tập độc đáo được nhà thần kinh học thực hiện để có sức khỏe não bộ tối ưu
3 bất thường sau khi uống nước có thể cảnh báo "sợi dây" sức khỏe ngắn dần, nhất định phải lưu ý
Loại quả ăn toàn vị chát, đầy nhựa nhưng càng ăn càng tốt cho sức khỏe, giảm nguy cơ ung thư tới hơn 60%
Táo và cam, loại trái cây nào tốt hơn cho sức khỏe?
Cùng chuyên mục
Không muốn đau “dày dặn” khi sữa về sau sinh? Mẹ nên biết sớm 2 cách này
Nữ ca sĩ quyết định trữ đông trứng 2 lần khi mới ngoài 20 tuổi: Nhiều phụ nữ ngoài 30 mới thấy đây là lựa chọn khôn ngoan
Hạnh phúc của người phụ nữ 50 tuổi tưởng phải xin trứng để làm mẹ: Sau 20 năm, căn nhà nhỏ lại vang lên tiếng cười trẻ thơ
Bếp ấm ngày Tết thời 4.0: Khi phụ nữ tỏa sáng cùng công nghệ trong từng món ăn
Câu chuyện ấm áp từ căn bếp của nhà khoa học Nguyễn Thị Thúy Hường
Mẹ và chiếc máy khâu lưu giữ tuổi thanh xuân