Theo nguồn tin từ Reuters, ngày 29/7, các công tố viên Tây Ban Nha đã cáo buộc Shakira trốn thuế từ năm 2012 đến 2014, với số tiền gian lận là 14,5 triệu euro. Nếu bị kết án, ngôi sao Colombia đối diện mức án 8 năm tù, đồng thời phải nộp phạt 23 triệu euro (tương đương 23,5 triệu USD).
![]() |
| Shakira xuất hiện tại thảm đỏ LHP Cannes lần thứ 75. Ảnh: marca.com |
Theo tài liệu từ văn phòng công tố, trong hai năm này, nữ ca sĩ thường lưu trú tại Tây Ban Nha. Tháng 5/2012, cô mua nhà ở Barcelona, xây dựng tổ ấm cùng bạn trai Pique.
Được biết, vụ việc trốn thuế nổ ra sau khoảng một tháng Shakira và cầu thủ bóng đá Pique tuyên bố chia tay. Hiện, cặp sao đang trong quá trình giải quyết tranh chấp sau chia tay, đặc biệt là quyền chăm sóc hai con chung.
Liên quan đến cáo buộc trên phía Shakira coi sự việc lần này là vi phạm quyền cá nhân. Giọng ca Hips Don't Lie cho biết thời gian đó mình không sống ở Tây Ban Nha.
Đại diện của Shakira khẳng định nữ ca sĩ "hoàn toàn tự tin vào sự vô tội của bản thân".
Cũng theo Reuters, hồi đầu tuần Shakira đã từ chối đề nghị dàn xếp từ văn phòng công tố để khép lại vụ án. Lịch thông báo về các phiên tòa liên quan hiện chưa được công bố.
Shakira tên đầy đủ là Shakira Isabel Mebarak Ripoll, sinh năm 1977 tại Colombia. Cô được mệnh danh là nữ hoàng nhạc Latin, từng giành giải Grammy, phát hành 11 album và bán được hơn 80 triệu đĩa trên toàn thế giới.















Shakira diện “váy trả thù” giá 1.795 USD trước khi công bố chia tay bạn trai cầu thủ
Shakira: "Nữ hoàng Latin" quyến rũ bậc nhất làng nhạc và 2 mối tình không có được cái kết viên mãn
Màn kết hợp đỉnh cao của Shakira và Jennifer Lopez đã "đốt cháy" sân khấu Super Bowl 2020
Báo Tây Ban Nha nói du khách Đức và bồi bàn 'giữ chân' hai người Việt bị 'tố' hiếp dâm
Tây Ban Nha trở thành 'thủ phủ mại dâm' như thế nào?
Cảnh sát triệt hạ nhóm tội phạm lừa đảo khách du lịch tại Tây Ban Nha
Cùng chuyên mục
UNFPA tái khẳng định cam kết đồng hành cùng Việt Nam vì sức khỏe sinh sản và bình đẳng giới
Chạm tới 1 triệu phụ nữ Việt: Sứ mệnh của CLB “Mẹ là Cố vấn 365”
Nữ lãnh đạo Huỳnh Thị Xuân Liên: “Trong công việc, tôi chưa bao giờ xem mình là phụ nữ”
Bình đẳng giới không phải ưu ái, mà là trao cơ hội ngang bằng
Ái nữ độc nhất nhà Heineken: Từ bà nội trợ nhút nhát, né tránh việc thừa kế bằng được đến nữ vương đế chế bia 15 tỷ USD
AI trước bài toán bình đẳng giới: Công nghệ không thể trung lập nếu dữ liệu còn thiên lệch