Trong lĩnh vực điều trị vô sinh hiếm muộn, nơi mỗi ca bệnh không chỉ là một bài toán y khoa mà còn là câu chuyện của niềm tin và hy vọng, BSCKII Phạm Thúy Nga được nhiều đồng nghiệp và người bệnh nhắc đến như một bác sĩ giàu kinh nghiệm, cẩn trọng và tận tâm. Hơn 30 năm làm nghề, chị đã góp phần giúp hàng nghìn cặp vợ chồng chạm đến ước mơ làm cha mẹ một thành quả không dễ đong đếm bằng những con số đơn thuần.
![]() |
| BSCKII. Phạm Thúy Nga, nguyên Trưởng khoa Hỗ trợ sinh sản và Nam học - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ảnh: FBNV |
Sinh ra trong một gia đình hiếu học, thuộc thế hệ cuối 6X, Phạm Thúy Nga sớm xác định con đường theo đuổi y khoa. Việc trúng tuyển Trường Đại học Y Hà Nội là bước khởi đầu cho hành trình dài phía trước. Năm 1992, sau khi tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, chị bắt đầu công việc tại Bệnh viện Mắt Hà Nội với vai trò bác sĩ gây mê hồi sức. Tuy nhiên, bước ngoặt thực sự đến vào năm 2003 khi chị chuyển công tác sang Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Tại đây, cơ duyên với ngành sản phụ khoa dần định hình và trở thành hướng đi gắn bó lâu dài.
Không chỉ dừng lại ở công việc lâm sàng, chị liên tục nâng cao trình độ chuyên môn. Năm 2008, chị hoàn thành chương trình Bác sĩ chuyên khoa I; đến năm 2012, tiếp tục tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa II loại giỏi chuyên ngành Sản phụ khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội. Song song với đó là các khóa đào tạo chuyên sâu trong và ngoài nước, giúp chị cập nhật những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản và nam học.
Năm 2007, chị được phân công về công tác tại khoa Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội một trong những đơn vị tiên phong trong điều trị vô sinh hiếm muộn. Tại đây, chị từng bước khẳng định năng lực chuyên môn, đảm nhiệm vai trò Phó Trưởng khoa giai đoạn 2013–2016 và sau đó là Trưởng khoa từ năm 2016 đến 2025. Gần hai thập kỷ làm việc trong lĩnh vực này, chị đã xây dựng được uy tín riêng trong khám, chẩn đoán và điều trị các trường hợp hiếm muộn phức tạp.
Điểm nổi bật trong cách tiếp cận của BSCKII Phạm Thúy Nga là quan điểm cá thể hóa phác đồ điều trị. Thay vì áp dụng những quy trình chung, mỗi bệnh nhân đều được đánh giá toàn diện để xây dựng lộ trình phù hợp với thể trạng, nguyên nhân bệnh và tiền sử điều trị. Cách làm này không chỉ nâng cao hiệu quả điều trị mà còn giúp người bệnh giảm bớt áp lực tâm lý trong suốt quá trình can thiệp y khoa.
Bên cạnh đó, chị là một trong những bác sĩ tích cực ứng dụng các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại như thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) và nhiều phương pháp tiên tiến khác. Đặc biệt, chị có nhiều kinh nghiệm trong xử lý các ca khó như thất bại IVF nhiều lần, sảy thai liên tiếp, hiếm muộn kéo dài hay suy giảm dự trữ buồng trứng. Những trường hợp này đòi hỏi không chỉ kiến thức chuyên sâu mà còn là sự kiên nhẫn và khả năng theo dõi sát sao từng giai đoạn điều trị.
![]() |
Song hành với công tác lâm sàng, BSCKII Phạm Thúy Nga còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học với định hướng ứng dụng rõ rệt. Chị là chủ nhiệm đề tài nghiên cứu về hiệu quả thụ tinh trong ống nghiệm với phác đồ GnRH Antagonist một hướng tiếp cận nhằm tối ưu hóa quy trình điều trị vô sinh. Ngoài ra, chị cũng tham gia nghiên cứu và triển khai kỹ thuật PRP buồng trứng, một phương pháp mới nhằm cải thiện chức năng buồng trứng ở những bệnh nhân suy giảm dự trữ. Đề tài này từng được đánh giá cao và đề cử là công trình có tầm ảnh hưởng cấp thành phố.
Trong nhiều hội nghị khoa học chuyên ngành trong nước và quốc tế, chị thường xuyên trình bày các báo cáo chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm điều trị và cập nhật kỹ thuật mới. Hiện chị là Ủy viên Ban Thường vụ Hội Hỗ trợ Sinh sản Hà Nội, tiếp tục đóng góp vào hoạt động chuyên môn của cộng đồng y khoa.
Sau khi hoàn thành nhiệm kỳ quản lý tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, BSCKII Phạm Thúy Nga lựa chọn một hướng đi mới khi nhận lời mời về công tác tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, giữ vị trí Giám đốc Trung tâm Hiếm muộn & Nam học công nghệ cao. Đây là môi trường cho phép triển khai đồng bộ các kỹ thuật hiện đại, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ chất lượng cao cho người bệnh.
Tại trung tâm, chị trực tiếp tham gia thăm khám, tư vấn và điều trị, từ đánh giá nguyên nhân vô sinh, xây dựng phác đồ cá thể hóa đến theo dõi chu kỳ điều trị như IUI, IVF. Bên cạnh đó là các kỹ thuật chuyên sâu như kích thích buồng trứng, chọc hút noãn, chuyển phôi và theo dõi thai sớm. Không chỉ dừng ở hỗ trợ sinh sản, chị còn tiếp tục đảm nhiệm các hoạt động trong lĩnh vực sản phụ khoa tổng quát như quản lý thai kỳ, đỡ đẻ, phẫu thuật sản khoa và điều trị bệnh lý phụ khoa.
![]() |
| BSCKII Phạm Thúy Nga tham gia báo cáo tại Hội nghị Sản phụ khoa toàn quốc (năm 2025). |
Một trong những đóng góp đáng chú ý khác của chị là hoạt động chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến dưới. Trong nhiều năm qua, chị đã tham gia hỗ trợ các cơ sở y tế tại Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Ninh… triển khai thành công các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, đặc biệt là IVF. Hoạt động này góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho các địa phương, đồng thời giúp người bệnh giảm bớt chi phí và thời gian di chuyển khi không phải tập trung về các bệnh viện tuyến trung ương.
Dù ở bất kỳ vị trí nào, BSCKII Phạm Thúy Nga vẫn giữ cho mình một nguyên tắc nghề nghiệp nhất quán: đặt người bệnh ở trung tâm. Theo chị, y đức không nằm ở những lời nói mang tính hình thức mà thể hiện qua năng lực chuyên môn, thái độ phục vụ và tinh thần trách nhiệm trong từng ca bệnh. Niềm vui của người bác sĩ, vì thế, cũng rất giản dị đó là khi một ca điều trị thành công, khi nhận được tin báo có thai từ bệnh nhân, hay chỉ là một lời cảm ơn chân thành.
Hiện ngoài công việc tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, chị còn phụ trách Phòng khám Sản – Phụ khoa – Hiếm muộn Hằng Nga tại Từ Liêm, Hà Nội. Đây là địa chỉ quen thuộc của nhiều phụ nữ và các cặp vợ chồng hiếm muộn tìm đến để được tư vấn và điều trị.
Hơn ba mươi năm làm nghề, hành trình của BSCKII Phạm Thúy Nga không chỉ là câu chuyện về một cá nhân tận tụy mà còn phản ánh sự phát triển của lĩnh vực hỗ trợ sinh sản tại Việt Nam. Từ những ngày đầu còn nhiều hạn chế đến giai đoạn hội nhập với các kỹ thuật tiên tiến, mỗi bước tiến của ngành đều gắn liền với nỗ lực của những người làm nghề như chị.
Trong bối cảnh nhu cầu điều trị vô sinh hiếm muộn ngày càng gia tăng, vai trò của các bác sĩ giàu kinh nghiệm không chỉ dừng ở việc điều trị mà còn mở rộng sang đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và định hình chuẩn mực chuyên môn. Với BSCKII Phạm Thúy Nga, hành trình ấy dường như vẫn chưa dừng lại, khi phía trước vẫn còn rất nhiều gia đình đang chờ đợi một cơ hội được gọi tên hai tiếng “cha mẹ”.




















Hai nhà khoa học nữ giành “Oscar khoa học” nhờ liệu pháp gen thay đổi cuộc sống bệnh nhân mù
Giải thưởng Kovalevskaia 2025 vinh danh một tập thể và một nhà khoa học nữ xuất sắc
Những nhà khoa học nữ tuổi Ngọ truyền cảm hứng
Nhà khoa học nữ và hành trình đưa công nghệ số về ruộng đồng
Dấu ấn các nhà khoa học nữ tại Techfest Việt Nam 2025
TS. Linh Lê - Nhà khoa học nữ xuất sắc L’Oréal–UNESCO 2025
Cùng chuyên mục
BSCKII Phạm Thúy Nga: Hơn 30 năm “gieo mầm” hạnh phúc cho các gia đình hiếm muộn
ThS. Vân Nguyễn: Từ phòng thí nghiệm đến khát vọng nâng tầm dược mỹ phẩm Việt
Nữ tiến sĩ theo đuổi lời giải từ vi sinh vật cho bài toán trầm cảm và lo âu
Nữ khoa học gia gốc Á giành “Oscar khoa học” nhờ nghiên cứu tiên phong về chỉnh sửa gen trong điều trị rối loạn máu di truyền
Hai nhà khoa học nữ giành “Oscar khoa học” nhờ liệu pháp gen thay đổi cuộc sống bệnh nhân mù
Giải thưởng Sony – Nature 2026 tôn vinh ba nữ khoa học gia với các đột phá y sinh và công nghệ