Từ nhỏ, cô đã có nhan sắc nổi bật. Đó là nguyên nhân khiến cô thường xuyên bị bắt nạt ở trường. Khi gia nhập làng giải trí, cô có biệt danh là "búp bê sống Hàn Quốc".
![]() |
| Nhan sắc xinh đẹp từ nhỏ của Goo Hara |
Năm 2005, cô từng tham gia cuộc thi tuyển chọn thanh thiếu niên ưu tú của SM Town. Năm 2007, cô lại tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng của công ty JYP Entertainment tuy nhiên không thành công.
Cô tiếp tục làm người mẫu cho một trang bán hàng trực tuyến, và được phát hiện sau khi bức ảnh chụp cô được đăng tải trên trang chủ của công ty DSP.
Năm 2008, Goo Hara ra mắt với vai trò là thành viên nhóm nhạc Kara, được thành lập bởi DSP Entertainment.
![]() |
| Goo Hara được gọi là búp bê sống Hàn Quốc |
Năm 2016, nhóm nhạc Kara đã tan rã.
Goo Hara và Yong Jun Hyung của Beast thừa nhận hẹn hò vào năm 2011. Tuy nhiên, mối quan hệ này nhanh chóng kết thúc sau đó 2 năm với lý do bận rộn.
Goo Hara cũng từng được nhận giải Ngôi sao mới tại SBS Drama Awards năm 2011 nhờ tham gia vai diễn nhỏ trong phim truyền hình City Hunter cùng nam diễn viên Lee Min Ho và nữ diễn viên Park Min Young.
Nữ ca sĩ được biết tới trong nhiều show truyền hình thực tế tại Hàn Quốc.
![]() |
| Lùm xùm đời tư với bạn trai cũ khiến Goo Hara rơi vào tuyệt vọng |
Vào ngày 13/92018, nhà tạo mẫu tóc Choi Jong Bum - bạn trai cũ Goo Hara - đã đâm đơn kiện lên sở cảnh sát Gangnam chống lại Goo Hara, cáo buộc cô vì tội hành hung. Vụ việc biến đổi từ vụ kiện hành hung thành bạo lực tình dục, tống tiền sau khi Goo Hara đưa ra loạt bằng chứng về việc Choi dùng đoạn clip sex để đe dọa cô vào ngày 4/10.
Ngày 24/11, thi thể của cô được tim thấy tại nhà riêng. Cảnh sát nghi vấn cô đã tự tử.















Những dự báo đáng sợ về cái chết của Goo Hara
"Trầm cảm: sát thủ thầm lặng": Mỗi chúng ta đều có thể là ánh sáng cuối đường hầm của ai đó
Trắc nghiệm kiểm tra bệnh trầm cảm của bác sĩ Mỹ
Sau Sulli, người hâm mộ lo lắng cho dàn sao Hàn đang có biểu hiện trầm cảm
Bệnh trầm cảm, "sát thủ" cướp đi sinh mạng của Sulli vì sao đáng sợ?
Cùng chuyên mục
Thẩm tra kết quả thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025
Hà Nội đẩy mạnh bình đẳng giới năm 2026, hướng tới tăng tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo
Khi phụ nữ không còn “gánh” Tết một mình
Việt Nam khẳng định cam kết thúc đẩy bình đẳng giới tại Liên hợp quốc
UNFPA tái khẳng định cam kết đồng hành cùng Việt Nam vì sức khỏe sinh sản và bình đẳng giới
Chạm tới 1 triệu phụ nữ Việt: Sứ mệnh của CLB “Mẹ là Cố vấn 365”