Tối 19/9/2026, tại xã Ea Nuôl, tỉnh Đắk Lắk, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XXI và trao giải Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026. Năm nay, 30 thanh niên nông thôn tiêu biểu được lựa chọn từ 94 hồ sơ đề cử của 30 tỉnh, thành đoàn để nhận Giải thưởng Lương Định Của. Trong số đó có chị Lù Thị Toản, sinh năm 1993, người dân tộc Thái, đến từ phường Mường Lay, tỉnh Điện Biên.
Theo thông tin từ Trung ương Đoàn, Giải thưởng Lương Định Của năm 2026 được trao cho những thanh niên có thành tích nổi bật trong sản xuất, kinh doanh, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và phát triển kinh tế tại địa phương. Đây là năm thứ 21 giải thưởng được tổ chức. Qua 21 năm, chương trình đã tôn vinh 2.188 “Nhà nông trẻ xuất sắc”. Danh sách năm nay gồm những người trẻ hoạt động ở nhiều lĩnh vực, từ trực tiếp sản xuất, điều hành doanh nghiệp đến chuyển giao khoa học kỹ thuật và tổ chức các mô hình sản xuất tại địa phương.
![]() |
| Chị Lù Thị Toản được vinh danh tại Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XXI - năm 2026, tổ chức tại Đắk Lắk tối 19/9. Ảnh: Hội LHTN Việt Nam |
Trong nhóm 30 gương mặt được vinh danh, chị Lù Thị Toản được ghi nhận với quá trình phát triển du lịch cộng đồng tại bản Quan Chiêng, phường Mường Lay. Chị hiện là Giám đốc Hợp tác xã Du lịch cộng đồng Quan Chiêng. Trước khi hợp tác xã được hình thành, từ năm 2023, chị đã tập hợp phụ nữ trong bản tham gia mô hình phát triển du lịch cộng đồng, từng bước đưa các dịch vụ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa vào hoạt động. Theo Báo Nhân Dân, mô hình này hiện có 9 homestay dạng nhà sàn truyền thống và liên kết với các hộ gia đình tại Quan Chiêng cùng một số bản lân cận để mở rộng dịch vụ.
Những kết quả từ mô hình cũng là một phần cơ sở để nhìn vào thành tích của nữ thanh niên Điện Biên tại giải thưởng năm nay. Báo Nhân Dân cho biết hoạt động du lịch cộng đồng do chị Toản tham gia phát triển đón gần 2.500 lượt khách mỗi năm, doanh thu ước đạt 1,8 tỷ đồng/năm và tạo việc làm ổn định cho 38 lao động, trong đó phụ nữ và thanh niên chiếm khoảng 60%. Thu nhập bình quân của các hộ tham gia mô hình được ghi nhận tăng từ khoảng 30 triệu đồng lên 55 triệu đồng/năm.
Điểm đáng chú ý là những kết quả này không chỉ được tính bằng hoạt động kinh doanh du lịch. Mô hình của chị Toản được xây dựng với sự tham gia của nhiều hộ dân, trong đó phụ nữ địa phương giữ vai trò trực tiếp trong các khâu phục vụ du khách. Các sản phẩm và trải nghiệm được tổ chức từ những yếu tố vốn có tại Quan Chiêng như không gian nhà sàn, ẩm thực và sinh hoạt văn hóa của người Thái. Trước đó, Sở Nội vụ Điện Biên cũng ghi nhận mô hình của chị đã tập hợp 33 hộ dân tham gia, với khoảng 80% thành viên là phụ nữ.
Với chị Lù Thị Toản, việc nhận Giải thưởng Lương Định Của năm 2026 là một dấu mốc mới trong chuỗi ghi nhận dành cho những hoạt động chị đã thực hiện tại địa phương. Trước đó, chị từng nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cơ quan, tổ chức tại Điện Biên và được Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tuyên dương là thanh niên tiêu biểu các tỉnh miền núi phía Bắc vào cuối năm 2025.
Việc một nữ thanh niên dân tộc Thái của Điện Biên có mặt trong danh sách 30 nhà nông trẻ được trao giải năm nay cũng cho thấy phạm vi lĩnh vực của Giải thưởng Lương Định Của không chỉ giới hạn ở những mô hình sản xuất nông nghiệp theo nghĩa truyền thống. Trong danh sách năm 2026, các cá nhân được lựa chọn đến từ nhiều hướng phát triển kinh tế khác nhau, miễn là thể hiện được kết quả trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới và đóng góp cho địa phương.
Tại lễ trao giải ở Đắk Lắk, Lù Thị Toản trực tiếp nhận Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XXI năm 2026. Hình ảnh chị nhận giải được đăng công khai trên Cổng thông tin Thanh niên Việt Nam, cùng thông tin về hoạt động và những kết quả của mô hình du lịch cộng đồng tại Quan Chiêng. Từ danh sách 30 nhà nông trẻ được vinh danh năm nay, câu chuyện của Lù Thị Toản là trường hợp gắn với phát triển kinh tế cộng đồng thông qua du lịch. Giải thưởng lần này ghi nhận những kết quả cụ thể mà chị cùng các hộ dân tại Quan Chiêng đã tạo ra, đồng thời đưa một gương mặt nữ trẻ của Điện Biên vào danh sách những thanh niên nông thôn tiêu biểu được Trung ương Đoàn tuyên dương trong năm 2026.



















Nguyễn Trần Quỳnh Như khởi nghiệp với những bộ kit điện tử
Bán kết Khởi nghiệp Xanh 2026: Mở ví người tiêu dùng bằng cách nào?
NCS Dương Thị Hồng Nhung khởi nghiệp từ bài toán chọn liều thuốc
Hội Nữ trí thức TP.HCM mang niềm vui Trung thu đến học sinh khó khăn phường Xuân Hòa
“Trẩy hội Trăng Rằm” – Món quà Trung thu từ Chi hội Nữ trí thức Khối Văn hóa Nghệ thuật
Học bổng ngành chiến lược mở thêm đường cho nữ trí thức trẻ
Cùng chuyên mục
Cô giáo Nguyễn Thị Kim Loan - Đưa bài học tiếng Anh ra khỏi lớp học
Cô gái người Thái và dấu ấn tại Giải thưởng Lương Định Của
Hà Kim tìm giá trị mới cho nhựa đã qua sử dụng
AI đi sâu vào chuỗi sản xuất thời trang
Nguyễn Trần Quỳnh Như khởi nghiệp với những bộ kit điện tử
Từ vỏ xoài bỏ đi đến tấm da sinh học, vật liệu mới cho ngành thời trang