Đại biểu Hội đồng Nhân dân thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022

Hoàng Thị Lả, Đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Than Uyên (Lai Châu) tham dự Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 để nỗ lực hoàn thiện bản thân

Hoàng Thị Lả sinh năm 1998, người dân tộc Khơ Mú, mặc dù có chiều cao khiêm tốn nhưng được nhiều người chú ý bởi khuôn mặt sáng, nụ cười cuốn hút.

Người đẹp từng tốt nghiệp Cao đẳng Lào Cai, hiện đang làm giáo viên dạy múa và là Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Than Uyên (Lai Châu).

Hoàng Thị Lả chú ý bởi khuôn mặt sáng, nụ cười cuốn hút. Ảnh: vnexpress.net
Hoàng Thị Lả chú ý bởi khuôn mặt sáng, nụ cười cuốn hút. Ảnh: vnexpress.net

Cô cao 1,66m số đo ba vòng: 80-62-95 cm. Người đẹp cho biết tham gia cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 để thêm trải nghiệm mới và nỗ lực hoàn thiện bản thân hơn.

Hoàng Thị Lả catwalk trong vòng thi chung khảo phía Bắc. 
Hoàng Thị Lả catwalk trong vòng thi chung khảo phía Bắc. 
Hoàng Thi Lả có đam mê du lịch, tìm hiểu văn hóa vùng miền
Hoàng Thi Lả có đam mê du lịch, tìm hiểu văn hóa vùng miền

Hoàng Thị Lả có thể múa được các động tác múa dân gian của 20 dân tộc Việt Nam. Ngoài múa, cô cũng có đam mê du lịch, tìm hiểu văn hóa vùng miền. Người đẹp cũng đam mê hoạt động thể thao với các môn cầu lồng, bóng rổ.

Cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam là một trong những cuộc thi nhan sắc mang tầm vóc quốc gia, nhằm tìm kiếm và tôn vinh vẻ đẹp hình thể, tâm hồn, trí tuệ của các thiếu nữ 54 dân tộc Việt Nam.

Chung kết cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 sẽ diễn ra ngày 16/7, tại TP.HCM.

Người chiến thắng của cuộc thi sẽ đại diện cho Việt Nam tham gia Miss Earth 2022.

Mai Anh (t/h)

 'Cô gái chăn trâu' Hương Ly - ứng viên sáng giá của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

'Cô gái chăn trâu' Hương Ly - ứng viên sáng giá của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

Ly từng vào Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Trở lại “phục thù" sau 3 năm, người đẹp ngày càng hoàn thiện về sắc vóc.