Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022: Một mùa thi của cả nhan sắc và trí tuệ

Khép lại một mùa thi vô cùng đặc sắc, hãy cùng Phụ nữ Mới điểm lại những gương mặt ấn tượng nhất Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

Tối 25/6, tại đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Nguyễn Thị Ngọc Châu đã xuất sắc vượt qua các người đẹp và trở thành tân chủ nhân của chiếc vương miện danh giá, trở thành đại diện sắc đẹp của Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Universe lần thứ 71 (dự kiến được tổ chức vào cuối năm).

Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022: Nguyễn Thị Ngọc Châu đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Á hậu 1: Lê Thảo Nhi. Á hậu 2: Huỳnh Phạm Thủy Tiên. 
Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022: Nguyễn Thị Ngọc Châu đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Á hậu 1: Lê Thảo Nhi. Á hậu 2: Huỳnh Phạm Thủy Tiên. 

Khép lại một mùa giải Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, có thể thấy, hầu như các thí sinh năm nay không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc, mà còn nổi bật về học vấn và trí tuệ, với khả năng hùng biện, ngạo ngữ, vốn hiểu biết và tư duy hiện đại, văn minh.

Nguyễn Thị Ngọc Châu

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Nguyễn Thị Ngọc Châu sinh năm 1994. Trong suốt cuộc thi, người đẹp luôn được đánh giá cao với gương mặt sắc nét. vừa hiện đại lại vừa toát lên vẻ nữ tính Á đông, nụ cười tỏa sáng rạng rỡ, cùng sự tự tin, vẻ đẹp hình thể và khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Nguyễn Thị Ngọc Châu
Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Nguyễn Thị Ngọc Châu

Bên cạnh ngôi vị cao nhất Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Nguyễn Thị Ngọc Châu cũng được xướng danh tại 2 giải phụ: Đại sứ môi trường (phần thi thuyết trình) và Thí sinh hình thể đẹp nhất (Best Body).

Ngọc Châu có gương mặt đẹp ngọt ngào, hình thể cân đối (chiều cao 1,74 m), nói tiếng Anh trôi chảy, kỹ năng ứng xử tốt.
Ngọc Châu có gương mặt đẹp ngọt ngào, hình thể cân đối (chiều cao 1,74 m), nói tiếng Anh trôi chảy, kỹ năng ứng xử tốt.

Trước đó, Ngọc Châu từng là quán quân Vietnam's Next Top Model 2016, sau đó được chọn đi thi Miss Supranational - Hoa hậu Siêu quốc gia năm 2019. 

Lê Thảo Nhi

Lê Thảo Nhi được nhắc đến là "gương mặt truyền thông" của cuộc thi. Người đẹp sinh năm 1994 được đánh giá là tạo được ấn tượng nổi bật, giàu năng lượng với thần thái trẻ trung, tự nhiên. 

Sinh ra và lớn lên ở Đức, có vốn tiếng Anh lưu loát là một trong những lợi thế giúp Lê Thảo Nhi gây ấn tượng tại cuộc thi. Bên cạnh đó, qua từng thử thách, người đẹp cũng chứng minh bản thân có tư duy nhanh nhạy, hiện đại và thông minh.

Lê Thảo Nhi diện chiếc đầm tự thiết kế và lấy ý tưởng từ việc
Lê Thảo Nhi diện chiếc đầm tự thiết kế và lấy ý tưởng từ việc "kén sâu hoá bướm" đã gây ấn tượng mạnh trong phần thi dạ hội
Kết quả chung cuộc, Thảo Nhi giành được danh hiệu Á hậu 1. Với danh hiệu này người đẹp có cơ hội  đại diện Việt Nam tham gia chinh chiến tại đấu trường Miss Universe năm 2023. Nhiều người kỳ vọng cô sẽ là nhân tố tạo ra sự khác biệt khi có lối tư duy sáng tạo và giao tiếp trôi chảy bằng tiếng Anh và tiếng Đức.
Kết quả chung cuộc, Thảo Nhi giành được danh hiệu Á hậu 1. Với danh hiệu này người đẹp có cơ hội  đại diện Việt Nam tham gia chinh chiến tại đấu trường Miss Universe năm 2023. Nhiều người kỳ vọng cô sẽ là nhân tố tạo ra sự khác biệt khi có lối tư duy sáng tạo và giao tiếp trôi chảy bằng tiếng Anh và tiếng Đức.

Huỳnh Phạm Thủy Tiên

Huỳnh Phạm Thủy Tiên là người đẹp đến từ Đồng Tháp là một người đẹp bản lĩnh, tự tin, thông minh. Trước khi giành được danh hiệu Á hậu 2, cô từng ghi điểm ở vòng thi Người đẹp bản lĩnh, giành được giải phụ Đại sứ du lịch. 

Huỳnh Phạm Thủy Tiên chia sẻ về vấn đề vai trò của gia đình trong việc giải quyết bạo lực học đường. Gia đình nên lắng nghe con cái của mình và dạy các em cách yêu thương.
Huỳnh Phạm Thủy Tiên chia sẻ về vấn đề vai trò của gia đình trong việc giải quyết bạo lực học đường. Gia đình nên lắng nghe con cái của mình và dạy các em cách yêu thương.

Thủy Tiên là một người phát ngôn có khả năng truyền cảm hứng cho người khác, tham dự cuộc thi cô đã chia sẻ câu chuyện chứa đựng thông điệp tích cực của bản thân. Người đẹp cho biết vào năm 20 tuổi, cô từng nặng 90 kg và bị miệt thị ngoại hình, dẫn đến trầm cảm. Nhưng sau đó cô may mắn thoát ra khỏi cảm xúc tiêu cực nhờ vào sự chia sẻ với gia đình.

Thủy Tiên cho biết cô quan tâm đến sức khỏe tinh thần và mong muốn có thể xây dựng một nền tảng tâm trí mạnh mẽ, truyền năng lượng tích cực giúp đỡ mọi người. "Em muốn là một người lắng nghe, một tổng đài để có thể lắng nghe những tâm hồn đang cô đơn ngoài kia", cô nhấn mạnh.

Thủy Tiên cao 1,72 m với số đo ba vòng 89-65-98 cm
Thủy Tiên cao 1,72 m với số đo ba vòng 89-65-98 cm

Nguyễn Thị Hương Ly 

Hương Ly là một người đẹp đã từng nhiều lần tham gia chinh chiến tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Năm 2017, cô cũng đăng ký tham gia nhưng rút lui giữa chừng với lý do sức khỏe. Tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 cô lọt vào top 5 chung cuộc. Hương Ly cũng từng là quán quân Vietnam's Next Top Model 2015.

Với nhiều kinh nghiệm tham dự các cuộc thi sắc đẹp và kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp, Hương Ly luôn biết tạo điểm nhấn trên sân khấu.
Với nhiều kinh nghiệm tham dự các cuộc thi sắc đẹp và kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp, Hương Ly luôn biết tạo điểm nhấn trên sân khấu.

Với lần trở lại này, Hương Ly cho thấy sự thay đổi, rõ nét và biết cách tỏa sáng hơn. Ở đêm thi bán kết, cô ghi điểm khi mang lên sân khấu bộ đầm dạ hội làm từ chất liệu da (nguồn gốc giấm ăn).

Trang phục dạ hội ấn tượng làm từ con giấm được thiết kế đẹp mắt, kiểu dáng sang trọng, giúp Hương Ly tôn dáng. Cũng thông qua chiếc váy, người mẫu muốn truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường bằng chất liệu bền vững.
Trang phục dạ hội ấn tượng làm từ con giấm được thiết kế đẹp mắt, kiểu dáng sang trọng, giúp Hương Ly tôn dáng. Cũng thông qua chiếc váy, người mẫu muốn truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường bằng chất liệu bền vững.

Lê Hoàng Phương

Người đẹp đến từ Khánh Hòa - Lê Hoàng Phương cũng là một "chiến binh" cũ, từng vào top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 cùng giải thưởng Người đẹp biển. Tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, cô lọt vào Top 5 chung cuộc. Người đẹp gây ấn tượng bởi kỹ năng catwalk và vẻ đẹp hiện đại tiệm cận tiêu chí quốc tế. 

Lê Hoàng Phương
Lê Hoàng Phương
Lê Hoàng Phương nổi bật với chiều cao 1,76m, làn da khỏe khoắn, hình thể săn chắc và được cho là người có đôi chân đẹp nhất trong dàn thí sinh năm nay
Lê Hoàng Phương nổi bật với chiều cao 1,76m, làn da khỏe khoắn, hình thể săn chắc và được cho là người có đôi chân đẹp nhất trong dàn thí sinh năm nay

 Nguyễn Thị Lệ Nam

Nguyễn Thị Lệ Nam có gương mặt đẹp, hài hòa, và từng khoảnh khắc tỏa sáng khi giành giải “Best Face” (Gương mặt đẹp nhất) tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Suốt hành trình cuộc thi, cô cũng cho thấy sự hoạt ngôn, tư duy và diễn đạt thông minh. 

Nguyễn Thị Lệ Nam giành giải “Best Face” (Gương mặt đẹp nhất) tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022
Nguyễn Thị Lệ Nam giành giải “Best Face” (Gương mặt đẹp nhất) tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

Lệ Nam mang đến Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 câu chuyện riêng liên quan đến bạo hành gia đình. Những vết sẹo trong cuộc sống khiến cô từng tổn thương, sống khép kín thu mình. Cô gái sinh năm 1996 mong muốn thực hiện dự án cộng đồng, giúp đỡ trẻ em và phụ nữ dám đứng lên, chống lại bạo lực gia đình.

Lệ Nam cao 1,75 m cùng số đo hình thể 82-60,5-89,5 cm.
Lệ Nam cao 1,75 m cùng số đo hình thể 82-60,5-89,5 cm.

Kết thúc mùa Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Lệ Nam ghi dấu ấn với 2 giải phụ: Giải Gương mặt đẹp nhất (Best Face) và Danh hiệu Đại sứ cộng đồng (thuộc khuôn khổ cuộc thi).

Mai Anh (t/h)

Ngọc Châu đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm 2022

Ngọc Châu đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm 2022

Như vậy Ngọc Châu chính là chủ nhân của chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022.