Điều đặc biệt bên trong xưởng sản xuất thú nhồi bông sao la - linh vật SEA Games 31

Hoàng Toàn

Không tiếng nói cười, 30 công nhân "toàn bộ đều bị điếc" đang tất bật sản xuất hàng nghìn chú sao la nhồi bông - linh vật của SEA Games 31.
Những ngày này, doanh nghiệp xã hội Kym Việt đang tất bật sản xuất hàng nghìn chú sao la nhồi bông - linh vật của SEA Games 31, để kịp các đơn đặt hàng.
Những ngày này, doanh nghiệp xã hội Kym Việt đang tất bật sản xuất hàng nghìn chú sao la nhồi bông - linh vật của SEA Games 31, để kịp các đơn đặt hàng.

Doanh nghiệp xã hội Kym Việt, do ông Phạm Việt Hoài là một người khuyết tật sáng lập, tại địa chỉ tại số 123, Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, là một xưởng sản xuất thú nhồi bông hoạt động 9 năm nay.

Khác với các nhà xưởng sản xuất khác, toàn bộ công nhân làm việc tại đây đều là người điếc. Nhưng mặc cho nhiều trở ngại về giao tiếp khó khăn, tất cả công nhân ở đây đã trở thành những người lao động có tay nghề giỏi. Họ luôn miệt mài, tỷ mỉ, chăm chỉ và trách nhiệm với công việc gắn bó nhiều năm nay. Đó mới là điều đặc biệt tại xưởng sản xuất thú nhồi bông sao la – linh vật SEA Games 31.

Không khí làm việc thường ngày tại đây, các công nhân đang trao đổi với nhau bằng cử chỉ ngôn ngữ riêng của họ.
Không khí làm việc thường ngày tại đây, các công nhân đang trao đổi với nhau bằng cử chỉ ngôn ngữ riêng của họ.
Đa số công nhân đều là nữ.
Đa số công nhân đều là nữ.
Ông Phạm Việt Hoài, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Kym Việt.
Ông Phạm Việt Hoài, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Kym Việt.

Ông Phạm Việt Hoài chia sẻ: Hiện tại xưởng đang tạo công ăn việc làm cho 30 lao động là người điếc, chủ yếu là nữ, chỉ có 3 nam. Sản phẩm chính của doanh nghiệp là thú nhồi bông với nhiều mẫu mã khác nhau. Với kinh nghiệm 9 năm làm thú nhồi bông, doanh nghiệp đã tạo dựng được thương hiệu và thị trường riêng.

SEA Games 31, Kym Việt đã thiết kế mẫu búp bê linh vật sao la với hình ảnh khỏe khoắn, đáng yêu để phục vụ nhu cầu khách hàng. Tuy nhiên, những chú sao la này không phải linh vật chính thức của đại hội thể thao, chỉ là một sản phẩm đồng hành và đã được ban tổ chức SEA Games 31 cấp phép sản xuất. Thiết kế này không được sử dụng logo thương hiệu riêng của SEA Games 31.

Ông Việt Hoài chia sẻ công đoạn khó khăn nhất khi bắt đầu làm một sản phẩm mới đó là truyền tải được tinh thần và ý nghĩa của linh vật đối với công nhân. Người thiết kế không biết dùng ngôn ngữ ký hiệu, vì vậy phải thông qua một bạn phiên dịch.

"Để làm hoàn thiện tạo hình linh vật sao la, chúng tôi đã phải làm làm đi, làm lại rất nhiều lần mới hoàn thiện và ra được kết quả như bây giờ", ông Hoài nói.

Ông chia sẻ thêm: "Người bị điếc làm việc ở đây họ không thích mọi người dùng từ 'khiếm thính', vì đối với họ đó là từ ngữ miệt thị. Họ bị 'điếc' nên họ muốn mọi người dùng từ 'điếc' để họ được tôn trọng, và mọi người hãy làm theo những gì họ muốn đừng làm theo những gì mình nghĩ”.

Các công đoạn làm thú nhồi bông tại Kym Việt rất tỉ mỉ và chi tiết.
Các công đoạn làm thú nhồi bông tại Kym Việt rất tỉ mỉ và chi tiết.
Những chú sao la nhồi bông của Kym Việt chủ yếu được cắt may, thêu thủ công.
Những chú sao la nhồi bông của Kym Việt chủ yếu được cắt may, thêu thủ công.
Từng công đoạn sẽ có một người thực hiện riêng biệt, rõ ràng, để tạo ra 1 sản phẩm hoàn thiện.
Từng công đoạn sẽ có một người thực hiện riêng biệt, rõ ràng, để tạo ra 1 sản phẩm hoàn thiện.
 Mỗi chú sao la có khoảng 37 chi tiết, để làm thành một sản phẩm hoàn thiện phải mất nửa ngày.
 Mỗi chú sao la có khoảng 37 chi tiết, để làm thành một sản phẩm hoàn thiện phải mất nửa ngày.
Sau công đoạn đầu cắt thêu lớp vỏ thì đến công đoạn nhồi bông tạo hình.
Sau công đoạn đầu cắt thêu lớp vỏ thì đến công đoạn nhồi bông tạo hình.
Công đoạn này khá khó khăn, vì phải nhồi bông sao cho đều đặn, đầy đủ toàn bộ các chi tiết nhỏ.
Công đoạn này khá khó khăn, vì phải nhồi bông sao cho đều đặn, đầy đủ toàn bộ các chi tiết nhỏ.
Nhồi bông xong phải khâu lại bằng tay khe hở khi nhồi bông.
Nhồi bông xong phải khâu lại bằng tay khe hở khi nhồi bông.
Tạo hình đôi mắt phải đẹp và có hồn.
Tạo hình đôi mắt phải đẹp và có hồn.
Cắt chỉ thừa gọn gàng khi sản phẩm hoàn thiện. Các sản phẩm đều được bàn tay của người thợ
Cắt chỉ thừa gọn gàng khi sản phẩm hoàn thiện. Các sản phẩm đều được bàn tay của người thợ "đặc biệt" làm rất tỉ mỉ theo từng công đoạn.
Cuối cùng là quá trình tạo ra chiếc áo cho chú sao la.
Cuối cùng là quá trình tạo ra chiếc áo cho chú sao la.
Xưởng sản xuất này không chỉ nơi đào tạo nghề, công ăn việc làm cho người khuyết tật mà còn là một ngồi nhà chung của cộng đồng người điếc.
Xưởng sản xuất này không chỉ nơi đào tạo nghề, công ăn việc làm cho người khuyết tật mà còn là một ngồi nhà chung của cộng đồng người điếc.
Những chú sao la của Kym Việt được các cơ quan, bộ ngành chú ý và đặt số lượng lớn. Anh Hoài cho biết cơ sở đã sản xuất đến đâu là hết đến đó. Mục tiêu của anh là sản xuất 3.000 chú sao la để phụ vụ SEA Games 31.
Những chú sao la của Kym Việt được các cơ quan, bộ ngành chú ý và đặt số lượng lớn. Anh Hoài cho biết cơ sở đã sản xuất đến đâu là hết đến đó. Mục tiêu của anh là sản xuất 3.000 chú sao la để phụ vụ SEA Games 31.
Một sản phẩm sao la nhồi bông khỏe khoắn, đáng yêu với quần áo in hình cờ Tổ quốc được bán ra với giá 365.000 đồng.
Một sản phẩm sao la nhồi bông khỏe khoắn, đáng yêu với quần áo in hình cờ Tổ quốc được bán ra với giá 365.000 đồng.
Ngoài ra, xưởng còn sản xuất rất nhiều thú nhồi bông với tạo hình cực đẹp và chắc chắn, chất lượng.
Ngoài ra, xưởng còn sản xuất rất nhiều thú nhồi bông với tạo hình cực đẹp và chắc chắn, chất lượng.