Ngày 17/11, Dior đã đăng tải một bức ảnh và lập tức bị cộng đồng mạng chỉ trích vì nội dung bôi nhọ phụ nữ Trung Quốc. Thương hiệu Pháp đã nhanh chóng xóa hình ảnh khỏi các nền tảng mạng xã hội nhưng không đưa ra lời giải thích.
Bức ảnh chụp người mẫu với làn da ngăm, mắt một mí mặc trang phục truyền thống Trung Quốc và cầm chiếc túi Dior. Bức ảnh được trưng bày tại triển lãm thời trang Dior ở trung tâm nghệ thuật West Bund và do nhiếp ảnh gia thời trang nổi tiếng người Trung Quốc - Chen Man chụp. Trên thực tế, ý tưởng tương tự đã từng được Chen Man thực hiện và đăng trên tạp chí thời trang iD của Anh.
![]() |
Một số người cho rằng bức ảnh mô tả phụ nữ Trung Quốc theo cách ăn mặc khuôn mẫu của phương Tây, không phù hợp với tiêu chuẩn vẻ đẹp điển hình ở Trung Quốc - làn da trắng và đôi mắt to.
Tờ China Women's News nhận xét bức ảnh cho thấy "niềm kiêu hãnh và định kiến" từ các thương hiệu phương Tây về thẩm mỹ, thể hiện ý đồ muốn bôi nhọ hình ảnh phụ nữ và xuyên tạc văn hóa Trung Quốc.
Tuy nhiên, một số người lại cho rằng người phương Tây đang đánh giá cao đặc điểm sắc tộc của người Trung Quốc thay vì chỉ tập trung vào phụ nữ trẻ, gầy, da trắng.
"Công chúng Trung Quốc ngày càng trở nên nhạy cảm với cách mô tả và đối xử của các công ty nước ngoài về con người hay văn hóa Trung Quốc", Global Times nhận định.















Giá tiêu xuất khẩu Việt Nam vẫn ở mức trên 4.200 USD/tấn
Giá lươn thịt giảm sâu, lượng tiêu thụ chậm
Cổ phiếu tài chính và năng lượng tiếp tục tạo áp lực lên Phố Wall
Việt Nam chi hơn 4 tỷ USD nhập khẩu thức ăn chăn nuôi
Dịch tả heo châu Phi đe dọa giá heo hơi tại các tỉnh phía Nam
Cùng chuyên mục
Đưa bình đẳng giới vào giảng dạy STEM từ các trường sư phạm
Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy bình đẳng giới tại Hội nghị Nữ Nghị sĩ Toàn cầu của IPU
Hà Nội lan tỏa thông điệp yêu thương qua chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam
Thúc đẩy bình đẳng giới trong nông nghiệp và hợp tác xã
Phụ nữ dẫn dắt chuyển đổi xanh, nhận tài trợ tới 1,8 tỷ đồng
140 năm Ngày Quốc tế Lao động: Khi quyền của phụ nữ cần được “kích hoạt” trong thực tế