Gần 4 thập kỷ kể từ khi Madonna mặc áo ngực hình nón lên sân khấu

Áo ngực hình nón là mẫu áo đã gắn liền với tên tuổi của ngôi sao cá tính Madonna trong suốt 4 thập kỷ.

Chiếc áo lót hồng satin có chóp nhọn hoắt được Madonna ra mắt lần đầu tiên khi cô phối với bộ đồ Jean Paul Gaultier màu đen, biểu diễn trên sân khấu trong tour diễn Blond Ambition vào năm 1990.

Madona diện một chiếc áo ngực hình nón trong tour diễn Blond Ambition (Ảnh: Getty Images).
Madona diện một chiếc áo ngực hình nón trong tour diễn Blond Ambition (Ảnh: Getty Images).

Khi đó, trong khung cảnh những vũ công nam cởi trần, xoay tròn cùng phông nền là những chiếc bánh xe răng cưa khổng lồ cùng tiếng rít của piston, Madonna dần xuất hiện trong chiếc thang máy, nhìn qua tròng kính và hỏi khán giả “Các bạn có tin vào tình yêu không?”.

Thời điểm đó, Madonna đang trong những năm tuổi 30 thống lĩnh thị trường nhạc Pop thế giới và vừa cho ra mắt album thứ 4 “Like a Prayer” đầy tranh cãi của mình.

Và chiếc áo ngực hình nón của cô là một thứ tiếp nối hoàn hảo cho những tranh cãi đó: chiếc áo màu hồng, sỗ sàng, đầy vẻ cổ lỗ, thế nhưng khi được diện trên cơ thể của Madonna, nó lại toát lên một vẻ khỏe khoắn và quyền lực lạ kỳ.

Nhà phê bình thời trang Suzy Menkes từng viết rằng: “Sự tự do giới tính của phụ nữ gieo mầm từ những năm 1960 và đã đạt tới đỉnh điểm với mẫu thiết kế của Gaultier trong tour diễn vòng quanh thế giới Blond Ambition năm 1990 của Madonna”.

Mẫu áo được thiết kế cho Madonna bởi Jean Paul Gaultier trong tour diễn Blond Ambition (Ảnh: Getty Images).
Mẫu áo được thiết kế cho Madonna bởi Jean Paul Gaultier trong tour diễn Blond Ambition (Ảnh: Getty Images).

Lấy cảm hứng từ mẫu áo ngực hình viên đạn đã từng làm mưa làm gió trong giới nghệ sĩ Hollywood những năm 40 và 50, mẫu áo ngực hình nón đã được Galtier thiết kế và biểu diễn trên sàn catwalk từ đầu những năm 80.

Cuối những năm 1940, công ty nội y Maidenform đã tạo ra phiên bản áo ngực hình nón có tên “The Chansonette” và được quảng cáo rầm rộ với thông điệp “I dreamed” (tạm dịch là “tôi đã mơ”). Chiến dịch quảng cáo này khi đó rất thành công với hình ảnh những người phụ nữ mặc chiếc Chansonette trong nhiều tình huống, từ mạo hiểm cho tới trần tục.

Và chiếc áo ngực hình nón này một lần nữa được Madonna sử dụng như một thông điệp về trao quyền cho phái nữ .

Madonna tại Cannes festival năm 1991 (Ảnh: CNN)
Madonna tại Cannes festival năm 1991 (Ảnh: CNN)

Trang phục áo ngực hình nón được Madonna diện tại nhiều sự kiện nổi tiếng với những phong cách khác nhau. Năm 1991, trong buổi khai mạc liên hoan phim Cannes, Madonna khoác một chiếc áo choàng kimono và đã trút bỏ để lộ chiếc áo ngực màu trắng satin gợi cảm. Hay năm 1992, cô diện chiếc áo để lộ ngực trần trên sàn diễn của nhà thiết kế Gautier để góp tiền cho các nghiên cứu về bệnh AIDS.

Lady Gaga mặc một chiếc áo biểu diễn tại lễ trao giải MuchMusic Video Awards hàng năm lần thứ 20(Ảnh: Billboard).
Lady Gaga mặc một chiếc áo biểu diễn tại lễ trao giải MuchMusic Video Awards hàng năm lần thứ 20(Ảnh: Billboard).

Trong nhiều năm sau này, chiếc áo ngực hình nón này đã được nhiều ngôi sao trẻ sử dụng biểu diễn trên sân khấu như Lady Gaga với chiếc áo ngực phun lửa hay Katy Perry với chiếc áo có chóp nón được thay thế bằng kem.

Tuy nhiên, dù là một trang phục mang tính biểu tượng nữ quyền trên sân khấu, nhưng kiểu dáng chiếc áo này hiện vẫn chưa có mặt trong tủ quần áo hàng ngày của chị em. 

TM (theo CNN)

Bella Hadid, người phụ nữ đẹp nhất thế giới là ai?

Bella Hadid, người phụ nữ đẹp nhất thế giới là ai?

Bác sĩ thẩm mỹ Julian De Silva tuyên bố Bella Hadid là người phụ nữ đẹp nhất thế giới, dựa trên cơ sở tỷ lệ vàng Sắc đẹp. Vậy cô là ai?