![]() |
| Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Thị Thúy Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Ảnh: website nhà trường |
Sinh năm 1974 tại xã Triệu An, huyện Triệu Phong (Quảng Trị), nơi từng chịu nhiều mất mát bởi chiến tranh, Võ Thị Thúy Anh sớm nuôi dưỡng khát vọng vươn lên bằng con đường học vấn. Năm 1997, bà tốt nghiệp ngành Tài chính Ngân hàng tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Sáu năm sau, bà hoàn thành bằng thạc sĩ Kinh tế Tài chính và tiếp tục nhận bằng tiến sĩ Kinh tế học tại Université du Québec à Montréal (Canada) vào năm 2007.
Trở về nước, bà bắt đầu sự nghiệp giảng dạy tại chính ngôi trường đã gắn bó từ thời sinh viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Từ một giảng viên trẻ, bà nhanh chóng khẳng định năng lực nghiên cứu và tư duy học thuật sắc sảo. Năm 2008, bà được bổ nhiệm làm Trưởng bộ môn Tài chính doanh nghiệp của Khoa Tài chính Ngân hàng.
Một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển học thuật của bà là học bổng Fulbright năm 2014, khi bà trở thành học giả tại Trường Kinh doanh Ross, Đại học Michigan (Mỹ) một trong những trung tâm đào tạo quản trị hàng đầu thế giới. Kinh nghiệm quốc tế đã mở rộng tầm nhìn nghiên cứu của bà, hướng tới các chủ đề mang tính toàn cầu như thị trường chứng khoán, quản trị doanh nghiệp và rủi ro tài chính trong bối cảnh các nền kinh tế mới nổi.
Năm 2012, bà được công nhận chức danh Phó Giáo sư ngành Kinh tế học, và từ 2015 đến 2023 giữ cương vị Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Đến năm 2023, bà được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, tiếp tục dẫn dắt ngôi trường trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng.
Hơn 25 năm gắn bó với nghiên cứu và giảng dạy, GS.TS Võ Thị Thúy Anh đã công bố 68 công trình khoa học, trong đó có 17 bài đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín, cùng 50 bài trong nước. Các công trình của bà tập trung vào những chủ đề có tính ứng dụng cao như hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong khủng hoảng, vai trò của hội đồng quản trị và cấu trúc sở hữu, rủi ro tài chính và phát triển đô thị Đà Nẵng.
Những đóng góp đó giúp bà được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, cùng nhiều phần thưởng khác. Nhưng hơn tất cả, sự ghi nhận lớn nhất là sự lan tỏa tri thức và cảm hứng học thuật mà bà mang lại cho nhiều thế hệ sinh viên và đồng nghiệp.
Trong giới nghiên cứu kinh tế Việt Nam, GS.TS Võ Thị Thúy Anh được xem là hình mẫu của người phụ nữ trí thức bản lĩnh, hội nhập và nhân văn người đã đi qua hành trình dài để khẳng định rằng, trong khoa học, giới tính không phải rào cản, mà chỉ có tri thức và sự cống hiến mới tạo nên giá trị bền vững.

















































Chân dung 5 nhà khoa học nữ xuất sắc giành Giải thưởng quốc tế L’Oréal–UNESCO cho phụ nữ trong khoa học 2025
Quỹ L’Oréal và UNESCO mới đây đã công bố danh tính 5 nhà khoa học nữ xuất sắc nhất thế giới.