Phiên tòa phúc thẩm kháng cáo vụ ly hôn đình đám giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ, và bà Lê Hoàng Diệp Thảo tuy đã giảm bớt độ nóng nhưng vẫn thu hút khá nhiều dư luận và phóng viên, báo chí quan tâm. Tuy nhiên, HĐXX thông báo vụ việc sẽ được xử kín, do vậy, không ai được lên trên phòng xử.
![]() |
| Phiên tòa phúc thẩm vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo được xử kín theo yêu cầu. Ảnh: Phong Vũ |
Tới 8h30, một cán bộ tòa án cho biết: Các phóng viên có thể tham dự phần thủ tục và tuyên án, các phần khác không được tham dự do bà Thảo yêu cầu xử kín.
Phía bên trong phiên tòa bà Thảo không có mặt mà chỉ có các luật sư và người đại diện. Trong khi đó, ông Vũ xuất hiện với phong thái ung dung, vẫn khoác áo vest, quấn khăn rằn và đội chiếc mũ phớt quen thuộc.
![]() |
| Ông Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn điềm đạm, ung dung trong phiên tòa phúc thẩm sáng nay. Ảnh: Phong Vũ |
Sau phần thủ tục của HĐXX, phía bà Thảo có đơn xin hoãn phiên tòa. Ngoài ra, đại diện các ngân hàng và luật sư Bùi Quang Nghiêm (bảo vệ quyền lợi cho 7 công ty của tập đoàn trung Nguyên) cũng có đơn tương tự.
Trước những đề nghị này, đại diện VKS đã đề nghị hoãn phiên xử để đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan. Sau khi hội ý HĐXX, Chủ tọa Nguyễn Hữu Ba quyết định hoãn theo đề nghị các bên, thời gian phiên tòa xét xử lại chưa được ấn định.
Chủ tọa thông báo bà Thảo có đơn xin xét xử kín. Toà căn cứ quy định pháp luật nên quyết định xử kín. “Phóng viên sẽ không được tác nghiệp trong khi xét xử”, chủ tọa thông báo.
Trong phiên tòa phúc thẩm sáng nay, bà Thảo thay đổi hoàn toàn luật sư bảo vệ quyền lợi; còn ông Vũ vẫn giữ nguyên luật sư như cũ.






















Sau ly hôn với chồng doanh nhân Bỉ, đây là cuộc sống của cô gái H'Mông nói tiếng Anh như gió
Những sai lầm phổ biến của các bậc cha mẹ sau khi ly hôn khiến con trẻ bị tổn thương
Luật sư của ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói gì về quyền nuôi con của phụ nữ sau ly hôn?
7 lý do tại sao ly hôn tốt hơn một cuộc hôn nhân tồi tệ
Sau ly hôn Á vương thế giới khẳng định chu cấp 100% cho vợ cũ
Người Việt Nam ra nước ngoài phải đóng 3-5 USD 'phí chia tay'?
Cùng chuyên mục
Vì sao thế hệ đi trước luôn thúc giục người trẻ sinh con?
Hành trình sinh con từ tinh trùng của người chồng đã mất 10 năm: Quyết định đầy dũng cảm của người phụ nữ 49 tuổi
Việt Nam 30 năm thực hiện Cương lĩnh Bắc Kinh vì bình đẳng giới
Cuộc thi Dự án Khởi nghiệp Xanh năm 2025 và 13 năm bền bỉ vun đắp thế hệ doanh nông mới
Đề xuất hỗ trợ tài chính cho phụ nữ sinh đủ hai con
Doanh nghiệp thời kỷ nguyên mới thành công bắt đầu từ bình đẳng giới thực chất