MC Diễm Quỳnh thay đạo diễn Đỗ Thanh Hải làm giám đốc VFC

MC Đặng Diễm Quỳnh sẽ ngồi ghế Giám đốc VFC (Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam) thay đạo diễn, NSƯT Đỗ Thanh Hải.

Theo VTV, từ 1/10, nhà báo Đặng Diễm Quỳnh được bổ nhiệm giữ chức giám đốc của Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC), thuộc Đài Truyền hình Việt Nam. Trước đó, Diễm Quỳnh là Trưởng Ban Thanh thiếu niên (VTV6).

Nhà báo Đặng Diễm Quỳnh hiện nay đang là Trưởng Ban Thanh thiếu niên VTV6. Chị đảm đương vị trí này từ năm 2017. Diễm Quỳnh là một trong những gương mặt BTV được yêu mến qua nhiều năm, với các chương trình nổi bật như Tạp chí MTV, Giai điệu tự hàoQuán thanh xuân.

Diễm Quỳnh.
Diễm Quỳnh.

Nhà báo Đặng Diễm Quỳnh có hơn 20 năm gắn bó với Đài Truyền hình Việt Nam. Năm 1997, Diễm Quỳnh bắt đầu công tác tại Ban Sản xuất các chương trình giải trí VTV3. Năm 2006, cô chuyển sang công tác tại Ban Thanh thiếu niên VTV6 và giữ cương vị phó ban. Năm 2017, Diễm Quỳnh được bổ nhiệm làm Trưởng ban VTV6, thay Tạ Bích Loan.

Đơn vị VFC trước đó do NSƯT Đỗ Thanh Hải dẫn dắt, hiện nay giữ vị trí Phó Tổng giám đốc VTV. NSƯT, đạo diễn Đỗ Thanh Hải hiện nay vẫn kiêm vị trí Giám đốc VFC dù anh được bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam từ tháng 9/2020. 

Phim do VFC sản xuất những năm gần đây trở thành hiện tượng, được đông đảo khán giả đón nhận, có thể kể tới những Sống chung với mẹ chồngNgười phán xửVề nhà đi conSinh tửHướng dương ngược nắngHương vị tình thân.

Thanh Mai

Dịch COVID-19 biến dịch vụ 'mua ngay trả sau' trở thành ngành công nghiệp trị giá 100 tỷ USD

Dịch COVID-19 biến dịch vụ 'mua ngay trả sau' trở thành ngành công nghiệp trị giá 100 tỷ USD

Dịch vụ "mua ngay trả sau" tương tự như hình thức trả góp. Nó không mới, nhưng nhờ đại dịch COVID-19, nó đã thực sự bùng nổ.