Mới đây, một fanpage lớn về giải trí Hoa ngữ đã chia sẻ lại tạo hình của Trương Trí Nghiêu trong Hồ yêu tiểu hồng nương: Vương quyền thiên. Ngay lập tức, nó đã thu hút nhiều sự chú ý khi mà dù đã U50, tài tử họ Trương trông vẫn đẹp ngời ngời, phong độ ngút ngàn khiến hội chị em đổ gục.
Được biết, Trương Trí Nghiêu vào vai Vương Quyền Bá Nghiệp, cha của nam chính Vương Quyền Phú Quý do Thành Nghị thủ vai. Theo nhận xét của netizen, tạo hình của Trương Trí Nghiêu quá đẹp, hơn nữa khí thế mà nam diễn viên tỏa ra hoàn toàn khớp với cái tên Vương Quyền Bá Nghiệp.
![]() |
![]() |
Một vài bình luận đáng chú ý:
- Trời ơi, xác định theo team cha nam chính.
- Rất là thích chú Nghiêu, mà chú lười đóng phim quá đi.
- Khí thế đúng kiểu hợp với cái tên luôn.
- Chú nhìn quý khí quá.
- Nam diễn viên Trung Quốc đẹp trai nhất đối với mình.
Cho những ai chưa biết, Trương Trí Nghiêu sinh năm 1975, là một diễn viên nổi tiếng. Anh từng để lại dấu ấn mạnh mẽ với vai Hoa Mãn Lâu trong Lục Tiểu Phụng truyền kỳ và Sở Lưu Hương trong Sở Lưu Hương tân truyện, hai bộ phim kiếm hiệp gắn liền với tuổi thơ của nhiều khán giả. Ngoài ra, nam tài tử còn góp mặt trong những tác phẩm tiên hiệp rất nổi tiếng là Cổ kiếm kỳ đàm với vai Tử Dận chân nhân và Tam sinh tam thế thập lý đào hoa với vai Chiết Nhan thượng thần.
Bộ phim Hồ yêu tiểu hồng nương: Vương quyền thiên có sự tham gia của Trương Trí Nghiêu hiện đang quay, dự kiến phát sóng trên nền tảng iQIYI.














Phim Hoa ngữ cứ ngỡ thảm họa nhưng hóa ra lại "ưng quá chừng": Dàn cast "xịn sò" từ chính tới phụ
Phim Hoa ngữ này có quá nhiều mỹ nhân: Nữ chính đình đám U40 vẫn trẻ đẹp đáng ngưỡng mộ
Phim Hoa ngữ top 1 Việt Nam khiến dân tình ức chế chỉ sau 10 phút, nữ chính đẹp nhưng hành xử quá "nhảm nhí"
7 phim Hoa ngữ "lừa khán giả" suốt năm 2023, tưởng hay nhưng càng xem càng thấy "thảm họa"!
Cùng chuyên mục
Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3: Bình đẳng mở lối cho gia đình hạnh phúc
Tăng mức xử phạt vi phạm bình đẳng giới trong gia đình từ 1/5/2026
Bổ sung dự án sửa đổi Luật Bình đẳng giới vào chương trình lập pháp năm 2026
Phụ nữ vẫn chiếm tỷ lệ thấp trong quyền lực chính trị toàn cầu
Phụ nữ tham chính: Không chỉ là câu chuyện của riêng phụ nữ
Bà Lê Hồng Thuỷ Tiên -"Bình đẳng không phải gánh nặng của doanh nghiệp