Nghệ sĩ Nhân dân Thuỵ Vân phim "Nổi gió" qua đời

Tang lễ NSND Thụy Vân được tổ chức tại nhà riêng ở phường 11, quận Bình Thạnh, TPHCM. Lễ động quan dự kiến diễn ra vào 7h ngày 19/3.

Người nhà của NSND Thụy Vân thông báo bà qua đời vào 2h20 sáng 16/3 tại bệnh viện, hưởng thọ 84 tuổi. Lễ khâm liệm diễn ra vào 10h sáng cùng ngày. Nghệ sĩ ra đi sau thời gian điều trị bệnh ung thư trực tràng. 

Tang lễ NSND Thụy Vân được tổ chức tại nhà riêng ở phường 11, quận Bình Thạnh, TPHCM. Lễ động quan dự kiến diễn ra vào 7h ngày 19/3. 

NSND Thuỵ Vân trong phim Nổi gió
NSND Thuỵ Vân trong phim Nổi gió

NSND Thuỵ Vân tên đầy đủ là Nguyễn Thuỵ Vân, sinh ngày 2/5/1940, tại Ninh Bình. Năm 1959, bà theo học lớp diễn viên (khoá 1) của Trường Điện ảnh, cùng thời với các nghệ sĩ như: NSND Trà Giang, NSND Lâm Tới, NSND Trần Phương.

Năm 1966, bà tham gia phim Nổi gió, của đạo diễn Huy Thành, chuyển thể từ vở kịch của nhà văn Đào Hồng Cẩm. Bộ phim đạt giải Bông sen vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ nhất, tổ chức năm 1970.

Ngoài tác phẩm huyền thoại Nổi gió, NSND Thụy Vân còn tham gia nhiều bộ phim khác như Rừng xà nu, Hai người mẹ, Xa và gần, Làng nổi, Cơn lốc đen, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Sao tháng Tám, Đứa con nuôi... Năm 1985, bà đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam cho vai diễn trong Xa và gần. Năm 1988, bộ phim điện ảnh Cơn lốc đen do nghệ sĩ làm đạo diễn cũng từng giành giải đặc biệt tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 8.

Thanh Mai

Biển số ô tô, xe máy sẽ được quản lý theo mã định danh

Biển số ô tô, xe máy sẽ được quản lý theo mã định danh

Bộ Công an đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới, thay thế Thông tư số 58/2020/TT-BCA.