Trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, vai trò của việc tự giác cách ly và khai báo y tế, cũng như giám sát cách ly khi có triệu chứng bệnh, hoặc đi/ đến từ vùng dịch có vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.
Mới đây trong cuộc họp sáng ngày 11/3 về phòng chống Covid-19, Ban chỉ đạo đã thống nhất tiếp tục chủ trương cách ly tập trung 14 ngày với người đi qua, trở về từ vùng dịch, người tiếp xúc gần với bệnh nhân... Tuy nhiên các cơ quan chức năng cần hướng dẫn, tập huấn cụ thể cho các địa phương về việc giảm mật độ cách ly và tổ chức cách ly tại cộng đồng.
Ban chỉ đạo cho biết Bộ Y tế đã có văn bản hướng dẫn việc này theo hướng, người đang cách ly tập trung, sau 3 ngày đã xét nghiệm âm tính có thể chuyển về cách ly tại cộng đồng và giám sát chặt chẽ; đồng thời lập hồ sơ sức khoẻ điện tử.
Cấp uỷ, chính quyền địa phương được giao trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra, giám sát người cách ly tại nhà.
![]() |
Tính đến 20h ngày 11/3, Việt Nam ghi nhận 39 ca mắc Covid - 19, trong đó 16 trường hợp điều trị khỏi, được xuất viện. 19 trường hợp còn lại đang được điều trị tại các cơ sở y tế trong tình trạng sức khỏe ổn định.
Trong số các bệnh nhân mới có 11 du khách nước ngoài đến trên chuyến bay VN54 hạ cánh tại Hà Nội, sau đó di chuyển đến nhiều nơi như Lào Cai, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng.
Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khoẻ là gần 25.000 người. Trong đó, hơn 2.500 người cách ly tập trung tại bệnh viện, hơn 8.000 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và khoảng 14.000 người cách ly tại nhà và nơi cư trú.






















Dịch Covid-19 tại Việt Nam: 113 ca nghi nhiễm, hơn 25.000 trường hợp giám sát, cách ly
Người nghi nhiễm F1 ở phường Nam Đồng đã được đưa đi cách ly
Hỗ trợ 80.000 đồng/ngày/người trong thời gian cách ly
Bí thư tỉnh Quảng Trị khẳng định không có việc tráo người cách ly
Việt Nam ghi nhận ca nhiễm COVID-19 thứ 34
Việt Nam ghi nhận thêm 2 người dương tính virus Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 32
Cùng chuyên mục
Tạp chí Phụ nữ Mới kết nối báo chí và khoa học tại Hội Báo toàn quốc 2026
Hội nghị khoa học Bệnh viện Quốc tế Hải Phòng 2026: Kết nối công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chất lượng khám chữa bệnh
Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam thăm gian trưng bày của Tạp chí Phụ nữ Mới tại Hội Báo toàn quốc 2026
Phát động cuộc thi viết “Mô hình kinh tế bạc tiêu biểu và sáng tạo” năm 2026
Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV khai mạc trọng thể, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào phụ nữ
GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV