NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam chỉ đạo nghệ thuật tại chương trình “Hương sắc áo dài Việt”

Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam kết hợp cùng CLB Áo dài Việt Nam đã phát động Tuần lễ áo dài năm 2024.

Tối 29/1 vừa qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam kết hợp cùng CLB Áo dài Việt Nam đã phát động Tuần lễ áo dài năm 2024, với mục đích lan tỏa rộng rãi hình ảnh áo dài, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam.

Tham dự chương trình phát động Tuần lễ áo dài có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư, đại sứ các nước, các tổ chức quốc tế, nhà thiết kế áo dài Đỗ Trịnh Hoài Nam, CLB Áo dài Việt Nam…

Toàn cảnh chương trình nghệ thuật “Hương sắc áo dài Việt” hưởng ứng phát động Tuần lễ áo dài năm 2024
Toàn cảnh chương trình nghệ thuật “Hương sắc áo dài Việt” hưởng ứng phát động Tuần lễ áo dài năm 2024
NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam chỉ đạo nghệ thuật tại chương trình “Hương sắc áo dài Việt”

Phát biểu tại lễ phát động, bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, cho biết: “Hội LHPN Việt Nam mong muốn góp phần truyền cảm hứng và lan tỏa những thông điệp ý nghĩa, tích cực về tình yêu, lòng tự hào dân tộc, về đất nước, con người và áo dài Việt Nam đến đông đảo công chúng. Đồng thời, góp phần để các giá trị của áo dài sớm được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và xa hơn nữa là di sản văn hóa thế giới”.

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam đại diện 57 nhà thiết kế đến từ 3 miền Bắc - Trung - Nam trình diễn trong chương trình “Hương sắc Việt Nam” lên nhận hoa kỷ niệm, anh cũng chính là người chịu trách nhiệm chỉ đạo nghệ thuật của chương trình
NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam đại diện 57 nhà thiết kế đến từ 3 miền Bắc - Trung - Nam trình diễn trong chương trình “Hương sắc Việt Nam” lên nhận hoa kỷ niệm, anh cũng chính là người chịu trách nhiệm chỉ đạo nghệ thuật của chương trình
NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam chỉ đạo nghệ thuật tại chương trình “Hương sắc áo dài Việt”
NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam chỉ đạo nghệ thuật tại chương trình “Hương sắc áo dài Việt”
NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam chỉ đạo nghệ thuật tại chương trình “Hương sắc áo dài Việt”

Chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chỉ đạo tổ chức; Câu lạc bộ Áo dài Việt Nam và Công ty cổ phần SVF Holding, Nhà hát Hồ Gươm - Công ty Sen Vàng triển khai thực hiện.

Tổng đạo diễn Quang Tú, đạo diễn Đỗ Bảo Ngọc
Tổng đạo diễn Quang Tú, đạo diễn Đỗ Bảo Ngọc

Chương trình ghi dấu ấn với sự tham gia trình diễn của phu nhân đại sứ một số nước: Bà Valia Kazhoyan - phu nhân Đại sứ Armenia, bà Ouafae Sehhar - phu nhân Đại sứ Maroc, bà Kristien Abdi - phu nhân Đại sứ Indonesia và bà Suzuko Knapper - phu nhân Đại sứ Hoa Kỳ, bà Indira Gumarova - phu nhân Đại sứ Cộng hòa Séc.

Phu nhân đại sứ quốc tế tại Việt Nam trình diễn bộ sưu tập áo dài di sản 5 nước
Phu nhân đại sứ quốc tế tại Việt Nam trình diễn bộ sưu tập áo dài di sản 5 nước

Nhân dịp kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2024), 1984 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng; Tiếp nối thành công của “Tuần lễ áo dài” từ năm 2019 và các hoạt động tôn vinh Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam, hôm nay Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức Lễ phát động “Tuần lễ áo dài” năm 2024 và chương trình nghệ thuật “Hương sắc áo dài Việt”, nhằm góp phần tôn vinh giá trị của áo dài trong đời sống, văn hóa, xã hội, đồng thời khơi dậy tình yêu, niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn, phát huy giá trị di sản áo dài và quảng bá văn hóa, đất nước, con người Việt Nam nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng đến gần gũi hơn với đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế.

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam chỉ đạo nghệ thuật tại chương trình “Hương sắc áo dài Việt”

Chương trình gồm 03 chương: Chương 1: Tự hào áo dài Việt; Chương 2: Tâm hồn áo dài Việt; Chương 3: Tinh hoa áo dài Việt. Với sự tham gia của hơn 50 nhà thiết kế, và gần 200 nghệ sĩ: NSƯT đàn bầu Lệ Giang, ca sĩ Sao Mai 2022 Vân Anh, ca sĩ Vũ Ngọc Hà, á hậu 1 Đào Hiền cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, Bùi Khánh Linh - á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hòa Bình (Miss Grand) Việt Nam 2023, các diễn viên múa - Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, biên đạo: NSƯT Huy Thông, Tổng biên đạo: NSƯT Thanh Nam, nhà sản xuất - đạo diễn: Đỗ Bảo Ngọc, Tổng đạo diễn: Quang Tú, Âm nhạc: Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Hùng; Lê Anh Dũng..

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam chỉ đạo nghệ thuật tại chương trình “Hương sắc áo dài Việt”

Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam không chỉ đồng hành cùng HLHPN Việt Nam trong hỗ trợ, đào tạo nghề cắt may áo dài, tạo công ăn việc làm cho 10.000 hội viên, phụ nữ cả nước mà còn tích cực trong quá trình quảng bá, tôn vinh giá trị áo dài Việt Nam tại nhiều sự kiện trong nước và tuần lễ thời trang thế giới như: New York Couture Fashion Week, Paris Fashion Week – Haute Couture, Liên Hoan Phim Cannes....

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam chỉ đạo nghệ thuật tại chương trình “Hương sắc áo dài Việt”

Chương 1: Tự hào áo dài Việt, với phần trình diễn múa kết hợp thời trang của 28 bộ sưu tập áo dài “Liên hoa” “Quốc hoa”… trên nền âm nhạc đậm chất Việt Nam với phần hòa âm phối khí hoàn hảo các ca khúc “Đóa sen thanh cao”, “Tâm sen”, các bộ sưu tập tiếp theo được trình diễn như: Giao mùa, Vầng dương, Tương phùng, ngày hạnh phúc… đem đến cho khán giả sự tự hào trước tà áo dài dân tộc.

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam chỉ đạo nghệ thuật tại chương trình “Hương sắc áo dài Việt”

Sự xuất hiện của màn trình diễn áo dài cô dâu với các dải pha lê, kim cương đính trên nền áo dài trong sắc trắng tinh khôi được các nghệ nhân kim hoàn, đá quý chia sẻ về bộ áo dài cô dâu đặc biệt này có giá trị lên đến tiền tỷ. Sự kỳ công chế tác chiếc áo dài cưới như minh họa cho giá trị của chiếc áo dài không chỉ dừng lại ở việc sử dụng trong các dịp lễ hội mà nay giới trẻ cũng đã dần lựa chọn áo dài là trang phục cưới thay cho chiếc váy cưới thường thấy.

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam chỉ đạo nghệ thuật tại chương trình “Hương sắc áo dài Việt”

Chương 2: Tâm hồn áo dài Việt đã trình diễn 28 bộ sưu tập là hành trình tới các miền di sản trên khắp đất nước Việt Nam, với các tiết mục trình diễn kết hợp giữa múa và thời trang. 

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam chỉ đạo nghệ thuật tại chương trình “Hương sắc áo dài Việt”

Tiếp theo đó, chương 3: Tinh hoa áo dài Việt trình diễn 2 bộ sưu tập áo dài: “Áo dài di sản 5 nước” do các phu nhân đại sứ quốc tế tại Việt Nam trình diễn: Phu nhân Đại sứ Armenia - bà Valia Kazhoyan với di sản “Khachkars Scruptures”, phu nhân Đại sứ Cộng hoà Séc - bà Indira Gumarova với di sản “Slavic Ceramics”, phu nhân Đại sứ Maroc - bà Ouafae Sehhar “Chefchaouen với di sản "The Blue City”, phu nhân Đại sứ Indonesia - bà Kristen Abdi với di sản “The moon Orchid of Reog”. 

Phu nhân Đại sứ Hoa Kỳ: Bà Suzuko Knapper - di sản “Tribal Sovereignty”
Phu nhân Đại sứ Hoa Kỳ: Bà Suzuko Knapper - di sản “Tribal Sovereignty”
NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam chỉ đạo nghệ thuật tại chương trình “Hương sắc áo dài Việt”

Tuần lễ áo dài năm 2024 từ ngày 1 - 8.3, với lễ phát động được diễn ra ngày 29/2 cùng chương trình nghệ thuật “Hương sắc áo dài Việt”, nhằm góp phần tôn vinh giá trị của áo dài trong đời sống, văn hóa, xã hội, đồng thời khơi dậy tình yêu, niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn, phát huy giá trị di sản áo dài và quảng bá văn hóa, đất nước, con người Việt Nam nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng đến gần gũi hơn với đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế.

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam chỉ đạo nghệ thuật tại chương trình “Hương sắc áo dài Việt”

Minh Minh

Áo dài Việt Nam biến chuyển qua các thời kỳ

Áo dài Việt Nam biến chuyển qua các thời kỳ

Để có được form dáng như hiện tại, áo dài truyền thống của nước ta đã trải qua nhiều sự thay đổi, hoàn thiện.