![]() |
| Tọa đàm “Phụ nữ tham chính - Câu chuyện không của riêng ai”. Ảnh: ĐBND |
Vừa qua, Học viện Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Văn phòng Tổ chức Nhân dân Úc vì Y tế, Giáo dục và Phát triển hải ngoại tại Việt Nam (APHEDA) tổ chức tọa đàm với chủ đề “Phụ nữ tham chính – Câu chuyện không của riêng ai”. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi truyền thông nâng cao nhận thức cho nữ sinh viên về năng lực lãnh đạo, tham chính và sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị.
Chương trình được triển khai trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Phụ nữ Việt Nam và APHEDA, thuộc dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới – Tăng cường vai trò của nữ đại biểu dân cử trong công tác chính trị”. Sự kiện đồng thời hướng tới Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, dự kiến diễn ra vào ngày 15/3/2026.
Phát biểu khai mạc, PGS.TS Dương Kim Anh, Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam, cho biết tọa đàm là một phần trong chuỗi hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên về vai trò lãnh đạo và sự tham gia của phụ nữ trong đời sống chính trị. Theo bà, việc tăng cường sự hiện diện của phụ nữ trong các thiết chế quyền lực không chỉ là mục tiêu của bình đẳng giới mà còn là điều kiện quan trọng để thúc đẩy phát triển bền vững.
![]() |
| PGS.TS. Dương Kim Anh, Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: ĐBND |
Theo các chuyên gia, sự tham gia của phụ nữ trong chính trị từ lâu được xem là một trong những thước đo quan trọng của tiến bộ xã hội. Khi phụ nữ có tiếng nói trong các cơ quan dân cử, các chính sách công thường phản ánh đầy đủ và đa chiều hơn nhu cầu của cộng đồng. Bên cạnh đó, những kinh nghiệm và góc nhìn khác biệt mà phụ nữ mang lại cũng góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong quá trình hoạch định chính sách.
Tại Việt Nam, tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ XV (2021–2026) đạt 30,26%, tương ứng 151 đại biểu nữ trên tổng số 499 đại biểu. Đây là tỷ lệ cao nhất kể từ Quốc hội khóa VI, vượt chỉ tiêu đề ra và tăng 3,54% so với nhiệm kỳ trước. Con số này được đánh giá là bước tiến đáng kể, cho thấy nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị.
Tuy vậy, khoảng cách giới trong các vị trí lãnh đạo vẫn còn hiện hữu. Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021–2030 đặt mục tiêu đến năm 2025 có ít nhất 60% cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ. Trong khi đó, Luật Bầu cử năm 2015 cũng định hướng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đạt khoảng 35%. Để đạt được các mục tiêu này, nhiều ý kiến cho rằng cần tiếp tục tháo gỡ các rào cản về định kiến xã hội, cơ hội đào tạo và môi trường phát triển dành cho phụ nữ.
Một nội dung được nhấn mạnh tại tọa đàm là vai trò của thế hệ trẻ trong việc thúc đẩy bình đẳng giới. Theo các diễn giả, sinh viên đặc biệt là nữ sinh viên cần được trang bị kiến thức, kỹ năng lãnh đạo và cơ hội tiếp cận thực tiễn để hiểu rõ hơn về con đường tham gia vào đời sống chính trị xã hội.
PGS.TS Dương Kim Anh cho rằng đối với sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam, tọa đàm không chỉ là hoạt động học thuật mà còn là một không gian học hỏi thực tiễn. Tại đây, sinh viên được lắng nghe những câu chuyện, kinh nghiệm từ các chuyên gia và những người đã trực tiếp tham gia vào lĩnh vực chính trị, qua đó hiểu rõ hơn về hành trình và thách thức của phụ nữ trên con đường tham chính.
Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức cũng trao giải cuộc thi “Sáng tác thông điệp thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị”. Sau chưa đầy ba tuần phát động, cuộc thi đã thu hút gần 40 tác phẩm của sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam và một số trường đại học tại Hà Nội. Mười tác phẩm xuất sắc nhất đã được lựa chọn để trao giải và trưng bày tại sự kiện.
Các giải thưởng bao gồm một giải Nhất trị giá 500.000 đồng, hai giải Nhì mỗi giải 300.000 đồng, ba giải Ba mỗi giải 200.000 đồng, ba giải Khuyến khích mỗi giải 100.000 đồng và một giải Sáng tạo trị giá 300.000 đồng. Các tác giả đạt giải được trao giấy chứng nhận của Ban tổ chức cùng phần thưởng tương ứng.
Trong nhiều năm qua, Học viện Phụ nữ Việt Nam được xem là một trong những cơ sở giáo dục đi đầu trong thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao năng lực lãnh đạo cho phụ nữ. Học viện đã phối hợp với APHEDA tổ chức nhiều hội thảo khoa học và chương trình đào tạo liên quan đến quyền năng chính trị của phụ nữ, tiêu biểu như hội thảo “Nâng cao quyền năng chính trị cho phụ nữ – Giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới” năm 2023 hay hội thảo quốc gia về lãnh đạo, quản lý khu vực công trong bối cảnh chuyển đổi số năm 2024.
Đáng chú ý, các giảng viên của Học viện đã tham gia tập huấn cho hàng nghìn ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND qua nhiều nhiệm kỳ, đồng thời biên soạn nhiều tài liệu đào tạo về kỹ năng lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ nữ, đặc biệt là phụ nữ ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
Tại tọa đàm, câu chuyện của Quàng Thị Nguyệt cựu sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XV cũng được nhắc tới như một ví dụ truyền cảm hứng. Sinh năm 1997, là người dân tộc Khơ Mú đến từ Điện Biên, chị hiện là một trong hai nữ đại biểu trẻ nhất của Quốc hội nhiệm kỳ này. Chương trình hành động của chị tập trung vào việc xóa bỏ định kiến giới và phòng chống bạo lực gia đình.
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: ĐBND |
Thông qua tọa đàm “Phụ nữ tham chính – Câu chuyện không của riêng ai”, Ban tổ chức kỳ vọng thông điệp về bình đẳng giới sẽ tiếp tục được lan tỏa rộng rãi, đồng thời truyền cảm hứng để nhiều nữ sinh viên tự tin hơn, sẵn sàng dấn thân và đóng góp tiếng nói của mình vào quá trình phát triển bền vững của xã hội.














Hà Nội đẩy mạnh bình đẳng giới, hướng tới bầu cử Quốc hội khóa XVI
Thẩm tra kết quả thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025
Hà Nội đẩy mạnh bình đẳng giới năm 2026, hướng tới tăng tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo
Việt Nam khẳng định cam kết thúc đẩy bình đẳng giới tại Liên hợp quốc
UNFPA tái khẳng định cam kết đồng hành cùng Việt Nam vì sức khỏe sinh sản và bình đẳng giới
Cùng chuyên mục
Phụ nữ vẫn chiếm tỷ lệ thấp trong quyền lực chính trị toàn cầu
Phụ nữ tham chính: Không chỉ là câu chuyện của riêng phụ nữ
Bà Lê Hồng Thuỷ Tiên -"Bình đẳng không phải gánh nặng của doanh nghiệp
Khi nữ sinh trở thành người dẫn dắt trong lĩnh vực STEM
Hà Nội đẩy mạnh bình đẳng giới, hướng tới bầu cử Quốc hội khóa XVI
Thẩm tra kết quả thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025