Sở Thông tin mời Quách Ngọc Tuyên làm việc vì đăng ttin kêu gọi từ thiện sai sự thật

Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết Quách Ngọc Tuyên được mời lên làm việc vì đăng thông tin kêu gọi từ thiện sai sự thật.

Sáng 4/3, ông Nguyễn Đức Thọ - Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, cho biết Sở mời diễn viên Quách Ngọc Tuyên đến làm việc về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, liên quan đến một vụ việc kêu gọi từ thiện - thông tin trênVietnamnet.

Trước đó, mạnh thường quân K.T gửi tiền hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn 100 triệu sau khi được được thông tin chia sẻ của Quách Ngọc Tuyên, Khả Như và Lê Dương Bảo Lâm. Tuy nhiên sau đó, người này đã đến Bệnh viện, nơi được nhắc đến trong thông tin kêu gọi để xác minh, thì nhận được phản hồi là không có trường hợp nào như vậy.

Người này lập tức đăng đàn muốn 3 nghệ sĩ trên lên tiếng giải thích về vụ việc này. Không chỉ một và còn nhiều mạnh thường quân cũng gửi tiền.

Sở Thông tin mời Quách Ngọc Tuyên làm việc vì đăng ttin kêu gọi từ thiện sai sự thật

Trước sự việc này, Quách Ngọc Tuyên phải đăng đàn xin lỗi vì có hành động "tiếp tay" lan truyền thông tin từ kẻ giả mạo. Anh cho biết đọc được tin 1 gia đình đang túng thiếu tiền để phẩu thuật cho con bị tắc ruột, hoại tử,..

Sau khi đọc được chuyện thương tâm trên, Quách Ngọc Tuyên đã chủ động liên hệ theo số điện thoại có sẵn để xác minh. Anh cũng đã chia sẻ lại bài viết của người mẹ để góp phần kêu gọi nhiều người giúp đỡ. Tuy nhiên, 1 vài khán giả đã phát hiện ra thông tin bệnh nhân sai lệch và có nhiều điểm khả nghi. Vì vậy anh chính thức lên tiếng gửi lời xin lỗi.

Nam diễn viên cho biết bản thân đã bị "mắc bẫy" của kẻ xấu: "Tất cả mọi chuyện là lỗi do Tuyên.Vài ngày trước Tuyên vô tình thấy trường hợp của một bé cần phẫu thuật gấp, do vội vàng chỉ nghĩ đến việc cứu bé nên Tuyên đã chỉ gọi điện xác minh qua số điện thoại rồi xin được chia sẻ bài.

Sau khi tìm hiểu kỹ Tuyên biết rõ mọi chuyện thì lời khẩn cầu này có vấn đề không hay, họ muốn trục lợi. Hôm nay Tuyên muốn thành thật xin lỗi và gửi lời cảm ơn.

Xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến mọi người".

Quách Ngọc Tuyên chia sẻ: "Chuyện 100 triệu của em Thỏ (Fanpage Lê Kim Thoa), anh Tuyên cũng đã trình báo công an. Anh đã mời luật sư làm việc và làm sáng tỏ vụ việc. Đây là trách nhiệm của anh, anh biết số tiền này rất lớn, em có thể cứu được rất rất nhiều hoàn cảnh khác.

Bản thân anh gửi lời cảm ơn và xin lỗi em nhiều lắm. Rất mong em hỗ trợ anh, đồng hành cùng anh đưa chuyện này ra ánh sáng. Anh rất sợ em bị mất tiền oan và anh bị mang tiếng là đứa lừa đảo 100 triệu.

Thỏ cho anh Tuyên xin thông tin, giấy tờ liên quan về việc em đã chuyển tiền vào tài khoản nêu trên, để các anh bên công an cũng cố hồ sơ điều tra".

Quách Ngọc Tuyên cũng thêm một lần nữa gửi lời xin lỗi đến tất cả bạn bè, đồng nghiệp, khán giả đã bị ảnh hưởng mấy ngày qua bởi câu chuyện này.

Anh cho biết, bản thân là người sống có trách nhiệm với những gì mình làm nên anh phải cùng các cơ quan chức năng giải quyết mọi chuyện rõ ràng, sáng tỏ.

Thanh Mai

Trẻ em dưới 12 tuổi mắc COVID-19 đang tăng cao

Trẻ em dưới 12 tuổi mắc COVID-19 đang tăng cao

Nếu trẻ được chẩn đoán sớm, phát hiện sớm và điều trị đúng, kịp thời thì diễn tiến thường thuận lợi, trẻ phục hồi tốt.