Thị trường xăng dầu ngày càng hoảng loạn

Nhiều doanh nghiệp từ chối làm ăn với Nga, giá của các mặt hàng như tàu chở dầu cũng tăng vọt.

Giá dầu thô thế giới đã tăng lên mức kỷ lục trong vòng 10 năm qua và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. "Giá dầu một lần nữa tăng vọt sau các báo cáo về những gián đoạn đối với hoạt động xuất khẩu của Nga do các lệnh trừng phạt. Nhưng trên thực tế, rủi ro này đã được định giá trên thị trường", chuyên gia tài chính Craig Erlam (có trụ sở ở London) bình luận với Zing.

Thị trường xăng dầu ngày càng hoảng loạn

Chuyên gia tài chính Edward Moya tại hãng tư vấn Oanda (có trụ sở tại Mỹ) cho rằng giá dầu thô tăng cao khi những bất ổn liên quan đến Nga ngày càng trở nên tồi tệ và có thể dẫn đến sự gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng cho các thị trường dầu mỏ.

Reuters đưa tin do lo ngại các rủi ro tiềm ẩn, nhiều ngân hàng và doanh nghiệp đã né tránh những giao dịch liên quan đến dầu mỏ và khí đốt Nga.

Dù Mỹ và đồng minh cố tình tránh nhắm mục tiêu vào nguồn cung cấp năng lượng của Nga, những quốc gia này vẫn giáng các đòn trừng phạt chưa từng có. Nhiều doanh nghiệp từ chối làm ăn với Nga, giá của các mặt hàng như tàu chở dầu cũng tăng vọt.

"Chúng tôi cho rằng xuất khẩu dầu của Nga sẽ giảm xuống còn 1 triệu thùng/ngày do tác động gián tiếp của những lệnh trừng phạt và các động thái của doanh nghiệp như ngừng làm ăn với Nga", Giám đốc điều hành Rystad Energy Jarand Rystad bình luận.

"Tôi cho rằng giá dầu sẽ tiếp tục tăng và có khả năng vượt quá 130 USD/thùng", vị chuyên gia dự báo.

Theo CNN, Phó cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Daleep Singh cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xem xét giảm nhập khẩu dầu từ Nga và chuyển sang các nhà cung cấp khác.

"Thị trường dầu rất dễ bị ảnh hưởng bởi sự thiếu hụt nguồn cung lớn hiện nay, nhất là khi OPEC+ phê chuẩn mức tăng nguồn cung khiêm tốn", chuyên gia tài chính Edward Moya nói với Zing.

"Giá dầu sẽ tiếp tục tăng trong tương lai gần. Điều duy nhất có thể khiến giá hạ nhiệt là sức mạnh tiêu thụ bị tàn phá nghiêm trọng", ông nhận định. "Mức tăng 10 USD trên mỗi thùng dầu có thể lấy đi 20 điểm cơ bản của GDP", vị chuyên gia cảnh báo.

"Đối với Nga và các thành viên OPEC+ khác, duy trì hợp tác sẽ mang lại lợi ích lớn nhất cho họ", Giám đốc nghiên cứu Stacey Morris tại Alerian nhận định.

OPEC chiếm khoảng 40% nguồn cung dầu của thế giới. Trước cuộc họp hôm 2/3 của nhóm này, Cơ quan Năng lượng quốc tế đã cam kết thúc đẩy việc tung ra thị trường 60 triệu thùng dầu để bù đắp tình trạng gián đoạn thị trường năng lượng.

Thanh Mai