Sự kiện quy tụ gần 200 đại biểu, đại diện các sở, ngành, Hội Chữ thập đỏ, đơn vị phối hợp tổ chức hiến máu, cùng cán bộ chuyên trách từ 66 phường, xã sau hợp nhất.
Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2025, Bệnh viện Truyền máu Huyết học (BVTMHH) đã tiếp nhận 146.329 đơn vị máu toàn phần, điều chế và cấp phát gần 220.000 chế phẩm máu. Trong đó, tỷ lệ người hiến máu nhắc lại đạt 71,7%; có đến 99,6% người hiến chọn thể tích từ 350ml trở lên.
![]() |
Gần 200 đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Sở Y tế TP.HCM |
Hội nghị lần này ghi dấu bước tiến trong chuyển đổi số công tác hiến máu, đặc biệt với ứng dụng “Giọt máu vàng” (giotmauvang.org.vn), hệ thống quản lý hiến máu thông minh do Hội Chữ thập đỏ và Hội Tin học phối hợp phát triển, với tham mưu chuyên môn từ BVTMHH và Trung tâm Hiến máu Nhân đạo TP.HCM (TTHMNĐ).
Tính đến tháng 6/2025, hệ thống đã ghi nhận trên 605.000 lượt đăng ký hiến máu, trong đó có 130.987 là người hiến nhắc lại (chiếm 41,48%), với trung bình hơn 100.000 lượt truy cập mỗi tháng.
Không chỉ đơn thuần là công cụ đăng ký, “Giọt máu vàng” còn giúp kết nối nhanh chóng giữa người hiến và các điểm tiếp nhận, nhắc lịch hiến máu định kỳ, đồng thời hỗ trợ quản lý dữ liệu an toàn, minh bạch. Nền tảng này cũng cho phép phân tích nhu cầu máu theo khu vực, giúp ngành y tế chủ động điều phối, giảm nguy cơ thiếu hụt cục bộ và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn máu hiến.
![]() |
TS.BS Nguyễn Phương Liên, Phó Giám đốc Bệnh viện Truyền máu Huyết học báo cáo công tác vận động và tiếp nhận máu tại TPHCM. Ảnh: Sở Y tế TP.HCM |
Bên cạnh những kết quả nổi bật, Ngân hàng máu vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức trong việc bảo đảm nguồn máu đầy đủ, an toàn và ổn định, nhất là trong bối cảnh hệ thống tổ chức và địa giới hành chính trong giai đoạn chuyển tiếp, kiện toàn.
Trong 6 tháng đầu năm nay, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa TTHMNĐ và BVTMHH, việc cung ứng máu đã được thực hiện hiệu quả, không chỉ đáp ứng nhu cầu điều trị và cấp cứu cho TP.HCM (trước sáp nhập), mà còn kịp thời hỗ trợ các tỉnh, thành lân cận thuộc khu vực Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ và một số địa phương miền Trung.
Thành công này là minh chứng cho hiệu quả của sự phối hợp liên vùng, cho thấy việc bảo đảm nguồn máu không chỉ là nhiệm vụ của riêng một địa phương mà cần sự chung tay, kết nối của cả hệ thống y tế. Đây cũng là tiền đề quan trọng để ngành y tế TP.HCM tiếp tục mở rộng mạng lưới hợp tác, sẵn sàng hỗ trợ các khu vực thiếu hụt máu, đồng thời chủ động tiếp nhận chi viện khi cần thiết.
Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, Phó Trưởng ban Ban Vận động hiến máu tình nguyện TP.HCM ghi nhận nỗ lực của BVTMHH và TTHMNĐ trong bảo đảm nguồn máu ổn định, không chỉ cho TP.HCM mà còn kịp thời hỗ trợ nhiều tỉnh, thành.
Ông trân trọng gửi lời cảm ơn và tri ân tới các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cùng hàng trăm nghìn người dân đã tình nguyện hiến máu, coi đây là nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống người bệnh. Phó Giám đốc Sở Y tế đề nghị khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện ở phường, xã, đặc khu; đồng thời sớm hình thành mạng lưới điểm hiến máu cố định phủ khắp các khu vực, nhất là khu vực 2 và 3 (Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) từ tháng 01/2026.
![]() |
Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong ứng dụng công nghệ số vào công tác hiến máu, được tuyên dương tại Hội nghị. Ảnh: Sở Y tế TP.HCM |
Ông Trần Trường Sơn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Vận động hiến máu tình nguyện TP.HCM nhấn mạnh vai trò của hệ thống cộng tác viên tại địa phương, đề nghị các phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp duy trì hoạt động hiến máu khi chưa kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp cơ sở. Ông cũng khẳng định việc mở rộng mạng lưới điểm hiến máu cố định là nhiệm vụ cấp thiết, đáp ứng nhu cầu máu dự kiến tăng cao vào năm 2026.
Tiếp thu các ý kiến và định hướng phát triển phong trào hiến máu trong giai đoạn mới, TS.BSCKII Phù Chí Dũng, Giám đốc Bệnh viện Truyền máu Huyết học đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm cùng các giải pháp thiết thực nhằm hoàn thành nhiệm vụ cung ứng máu cho 6 tháng cuối năm 2025 và chuẩn bị cho năm 2026.
Thời gian tới, bệnh viện đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới điểm hiến máu cố định, duy trì và tiếp tục cải tiến ứng dụng “Giọt máu vàng”, đẩy mạnh truyền thông đa nền tảng, xây dựng mô hình hiến máu cố định và định kỳ (5-7 ngày/đợt, nhắc lại chu kỳ mỗi 3-4 tháng). Đồng thời, các chỉ tiêu nâng cao tỷ lệ hiến máu thể tích 450ml và tăng tỷ lệ hiến máu nhắc lại cũng được xác định là trọng tâm.
TS.BSCKII Phù Chí Dũng nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm, BVTMHH sẽ tập trung phối hợp chặt chẽ với TTHMNĐ và các địa phương để duy trì lượng máu tiếp nhận ổn định, ưu tiên đảm bảo nhu cầu cấp cứu và điều trị trong dịp lễ, Tết; triển khai chiến dịch truyền thông cao điểm kết hợp tuyên dương người hiến máu tiêu biểu, tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó khi xảy ra thiếu hụt máu cục bộ.
![]() |
Các phường, xã và đặc khu TP.HCM cam kết đồng hành cùng BVTMHH. Ảnh: Sở Y tế TP.HCM |
Kết thúc phần phát biểu, TS.BSCKII Phù Chí Dũng đã phát động phong trào hiến máu với sự đồng thuận và cam kết đồng hành của đại diện các phường, xã và đặc khu.
Tại Hội nghị, BTC tuyên dương 20 tập thể và 24 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong ứng dụng công nghệ số vào công tác hiến máu, góp phần xây dựng hệ sinh thái hiến máu hiện đại, hiệu quả, nhân văn của TP.HCM.
TP.HCM: Nâng cấp Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo thành bệnh viện đa khoa
Theo các chuyên gia, việc từng bước nâng cấp Trung tâm Y tế Quân dân y trở thành Bệnh viện Đa khoa Côn Đảo là định hướng chiến lược của TP.HCM.