Trên thế giới có bao nhiêu vàng?

Mỹ dự trữ vàng lớn nhất thế giới, với 8.133 tấn, gấp đôi so với dự trữ vàng của bất kỳ nước nào.

Hội đồng Vàng Thế giới ước tính rằng trong lịch sử, các thợ mỏ đã khai thác tổng cộng 201.296 tấn vàng, và vẫn còn 53.000 tấn vàng khác dưới lòng đất đã được xác định. Nếu tất cả số vàng đã được khai thác xếp chồng lên nhau, thì khối lập phương thu được sẽ chỉ có kích thước 22 mét ở mỗi cạnh. 

Gần một nửa số vàng từng được khai thác được giữ dưới dạng đồ trang sức, tương đương 93.253 tấn, trị giá khoảng 5.800 tỷ USD.

Trên thế giới có bao nhiêu vàng?

Các nhà đầu tư trên toàn cầu mua vàng vì khả năng mang lại giá trị của nó và khi áp lực lạm phát cao, vàng thường được xem là một tài sản trú ẩn an toàn. Các nhà đầu tư, các ngân hàng trung ương cũng nằm trong số những người nắm giữ vàng nhiều nhất.

Giá trị của vàng phần lớn phụ thuộc vào cung và cầu. Do đó, các ngân hàng trung ương thường sử dụng vàng để đa dạng hóa tài sản của họ.

Lượng dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương chiếm gần 1/5 tổng lượng vàng trên mặt đất và tính đến năm 2021, lượng dự trữ vàng chính thức vượt quá 35.000 tấn. Mỹ dự trữ vàng lớn nhất thế giới, với 8.133 tấn, gấp đôi so với dự trữ vàng của bất kỳ nước nào.

Tính đến năm 2021, thế giới còn 53.000 tấn vàng dưới lòng đất đã được xác định. Cụ thể: Australia có 10.000 tấn (19%); Nga có 7.500 tấn (14%), Mỹ còn 3.000 tấn (6%); Peru 2.700 tấn (5%); Nam Phi 2.700 tấn (5%), Phần còn lại của thế giới 27.100 tấn (51%).

Australia, Nga, Mỹ và Peru nằm trong số các nhà sản xuất vàng lớn nhất thế giới. Những dự trữ này không chỉ giúp xác định sản lượng hiện tại mà còn có thể cung cấp ý tưởng về nơi có thể khai thác vàng trong tương lai.

Vào năm 2020, các thợ mỏ chỉ sản xuất được hơn 3.000 tấn vàng và với tốc độ này, trữ lượng vàng dưới lòng đất sẽ kéo dài chưa đầy 18 năm nếu không có những phát hiện mới.

Thanh Mai

Nhiều quốc gia mở cửa trở lại đón du khách, báo hiệu sự thay đổi lớn trong suy nghĩ về đại dịch

Nhiều quốc gia mở cửa trở lại đón du khách, báo hiệu sự thay đổi lớn trong suy nghĩ về đại dịch

Nhiều quốc gia mở cửa chào đón du khách quốc tế, trong đó có du khách Việt Nam, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn tiếp diễn.