Điểm lại những dấu ấn văn hóa đặc sắc trong Festival hoa Đà Lạt 2019

Từ 20 - 24/12 tại Đà Lạt (Lâm Đồng) Festival hoa Đà Lạt 2019 đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc với du khách trong và ngoài nước.

Trong suốt 5 ngày diễn ra Festival hoa Đà Lạt lần thứ VIII, thành phố ngàn hoa đã đón trên 250 ngàn lượt du khách tham dự, nghỉ dưỡng và thưởng lãm hoa, tăng 37,5% so với Festival Hoa lần thứ VII năm 2017.

Đà Lạt đã đón trên 250 ngàn lượt du khách tham dự Festival hoa Đà Lạt 2019. Nguồn:nguoitieudung.com.vn
Đà Lạt đã đón trên 250 ngàn lượt du khách tham dự Festival hoa Đà Lạt 2019. Nguồn:nguoitieudung.com.vn

Với chủ đề "Đà Lạt và hoa", Festival hoa Đà Lạt 2019 là sự kiện văn hóa du lịch mang tầm quốc gia với nhiều hoạt động nhằm tôn vinh những giá trị về hoa, các loại nông sản đặc hữu, tơ lụa… đồng thời là cơ hội quảng bá du lịch, giới thiệu những nét đặc trưng của Đà Lạt đến với du khách trên cả nước và quốc tế.

Hàng trăm loài hoa cùng khoe sắc trong cái nắng lạnh của mùa đông cao nguyên. Nguồn: thoidai.com.vn
Hàng trăm loài hoa cùng khoe sắc trong cái nắng lạnh của mùa đông cao nguyên. Nguồn: thoidai.com.vn
Hàng trăm loài hoa khoe sắc trong Festival hoa Đà Lạt 2019. Nguồn: toquoc.vn
Hàng trăm loài hoa khoe sắc trong Festival hoa Đà Lạt 2019. Nguồn: toquoc.vn

"Không gian hoa ven hồ Xuân Hương" với 13 tiểu cảnh do các tổ chức, doanh nghiệp thành viên Hiệp hội hoa Đà Lạt thực hiện với các giống hoa mới lạ; Cầu Ông Đạo, dốc Lê Đại hành rực đỏ hoa trạng nguyên, xen vào sắc vàng của făng-xê; Chương trình biểu diễn Thời trang tơ lụa và Triển lãm ảnh nghệ thuật… là những điểm nhấn cho Festival năm nay.

Lụa Bảo Lộc được dùng cho tất cả các trang phục biểu diễn tại chương trình biểu diễn thời trang tơ lụa. Nguồn: tuoitre.vn
Lụa Bảo Lộc được dùng cho tất cả các trang phục biểu diễn tại chương trình biểu diễn thời trang tơ lụa. Nguồn: tuoitre.vn

Ngôi nhà dài của nhà dân tộc học Đinh Thị Nga, không gian văn hóa của người Mạ, Cơ Ho, Chu Ru ven hồ Xuân Hương cũng là những điểm đến thu hút được sự quan tâm của du khách. 

Nhà dài bên Hồ Xuân Hương. Nguồn:baodantoc.vn
Nhà dài bên Hồ Xuân Hương. Nguồn:baodantoc.vn

Không chỉ thăm quan, du khách còn được gặp gỡ, trò chuyện với những nghệ nhân, già làng hay những sơn nữ trong những điệu chiêng trống rộn ràng bên nhà dài, bên những cây nêu và nghe những điệu dân ca của đồng bào Tây Nguyên. 

Các chàng trai, cô gái Tây Nguyên say sưa nhảy múa theo nhịp cồng chiêng bên cây nêu. Nguồn:baodantoc.vn
Các chàng trai, cô gái Tây Nguyên say sưa nhảy múa theo nhịp cồng chiêng bên cây nêu. Nguồn:baodantoc.vn
Nghề làm gốm thủ công của đồng bào Tây Nguyên cũng được tái hiện trong Festival hoa Đà Lạt 2019. Nguồn: baodantoc.vn
Nghề làm gốm thủ công của đồng bào Tây Nguyên cũng được tái hiện trong Festival hoa Đà Lạt 2019. Nguồn: baodantoc.vn

Điểm cộng cho Festival Hoa năm nay là Ban tổ chức quan tâm đến yếu tố chống rác thải nhựa và bảo vệ môi trường. Nhiều tiểu cảnh độc đáo được xây dựng dựa trên việc tận dụng các vỏ chai nhựa hay lốp xe cũ. Cụ thể, 1.000 m đường viền các tiểu cảnh khu vực Hồ Xuân Hương, đường Lê Đại Hành, công viên Trần Quốc Toản đều tận dụng từ vỏ chai nhựa. Ngoài ra, trong các tiểu cảnh ngay khu vực trung tâm những mô hình tách trà, xích đu, đài hoa, ghế ngồi… được tận dụng từ vỏ lốp xe đã qua xử lý sơn màu và ly nhựa dùng một lần.

Hoa được làm từ chai nhựa. Nguồn:phunuvietnam.vn
Hoa được làm từ chai nhựa. Nguồn:phunuvietnam.vn

Tối 24/12, tại quảng trường Lâm Viên (Đà Lạt, Lâm Đồng), Festival Hoa Đà Lạt 2019 đã khép lại trong sự khen ngợi của nhiều du khách trong và ngoài nước. Festival đọng lại trong lòng mỗi người đến đây bởi sắc đẹp ngây ngất của các loài hoa, những nét văn hóa đặc sắc, đặc sản vùng miền, các tiết mục thời trang tơ lụa cuốn hút và cả cái nắng lạnh đặc trưng của mùa đông cao nguyên.

Một số hình ảnh của du khách khi tới tham dự Fesstival hoa Đà Lạt 2019

Hình ảnh du khách chụp trên đường hoa Đà Lạt. Nguồn: Facebooker Đỗ Phan Anh
Hình ảnh du khách chụp trên đường hoa Đà Lạt. Nguồn: Facebooker Đỗ Phan Anh
Nguồn: Facebooker Như Phượng
Nguồn: Facebooker Như Phượng
Du khách tham quan tại triển lãm ảnh bên bờ Hồ Xuân Hương. Nguồn: Facebooker Kem Nguyễn
Du khách tham quan tại triển lãm ảnh bên bờ Hồ Xuân Hương. Nguồn: Facebooker Kem Nguyễn

Thanh Phong (t/h)

Nhà thiết kế Minh Hạnh mang thổ cẩm, tơ lụa đến Festival hoa Đà Lạt

Nhà thiết kế Minh Hạnh mang thổ cẩm, tơ lụa đến Festival hoa Đà Lạt

Triển lãm tơ lụa Bảo Lộc và biểu diễn thời trang tơ lụa Bảo Lộc được tổ chức trong Chương trình Festival Hoa Đà Lạt 2019.