Không khí Hà Nội ngày 12/12 tiếp tục nguy hại mức báo động

Trong những ngày qua, tình trạng không khí Hà Nội bị ô nhiễm liên tục nằm ở ngưỡng cao đáng báo động.

Theo Ứng dụng Air Visual ghi nhận, 6 giờ sáng tại Hà Nội, chất lượng không khí đang ở ngưỡng 246, màu tím. Đây là mức báo động gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Đến 6h30, chỉ số giảm xuống 236, vẫn ở mức nguy hại.

Hà Nội đứng thứ 3 trong 10 thành phố ô nhiễm nhất toàn cầu.
Hà Nội đứng thứ 3 trong 10 thành phố ô nhiễm nhất toàn cầu.

Theo dự báo tình trạng này còn kéo dài đến 10h sáng, giảm xuống mức đỏ, không được cải thiện nhiều.

Ở TPHCM, chỉ số không khí đang là 118, mức cam, đặc biệt không tốt cho người già và trẻ em. Đến 6h30 chỉ số là 155.

Người dân ở hai thành phố cần phải lưu ý khi ra ngoài đường, dùng khẩu trang có khả năng chống bụi mịn, đặc biệt các đối tượng như người già và trẻ em cần được chăm sóc và tích cực bảo vệ đường hô hấp.

Người dân nên hạn chế tập thể dục ngoài trời vào buổi sáng, hạn chế mở cửa sổ và nên sử dụng khẩu trang chống bụi khi ra đường.

Để theo dõi thông tin về chất lượng không khí, người dân nên thường xuyên cập nhật qua website của Tổng cục Môi trường như: cem.gov.vn; aqicn.org của Đại sứ quán Mỹ; PAMAir, Air visual…

Thanh Mai

Điểm lại những 'thói quen' gây ô nhiễm không khí ở Hà Nội

Điểm lại những 'thói quen' gây ô nhiễm không khí ở Hà Nội

UBND thành phố Hà Nội cho biết nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí Thủ đô được xác định từ 12 nguồn