Cháy lớn ở TPHCM khiến 8 người tử vong

Đến hơn 19h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang phong toả xung quanh khu vực nơi xảy ra vụ hoả hoạn.

Chiều 7/5, tại căn nhà 3 tầng trong hẻm 47 đường Lạc Long Quân, quận 11, TP.HCM đã xảy ra một vụ hỏa hoạn. Người dân nghe thấy một tiếng nổ lớn sau đó có khói lửa bốc lên. Nhận được tin báo, hàng chục chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH cùng xe cứu hoả, phương tiện chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Trao đổi với Zing, đại diện lực lượng PCCC Công an TP.HCM cho biết vụ hỏa hoạn làm 8 người tử vong. Các nạn nhân được xác định gồm ông Hồ Đình Thắng (43 tuổi, chủ nhà), Hồ Đình Nam (9 tuổi), Lê Kim Tuyến (18 tuổi), Lê Ngân Tuyến (13 tuổi), Lê Tân Tuyến (9 tuổi), Nguyễn Tấn Đạt (15 tuổi) và 2 người chưa rõ danh tính. Ngoài ra lực lượng PCCC đã cứu được một người và đưa ra ngoài.

Cháy lớn ở TPHCM khiến 8 người tử vong
  Hiện trường con hẻm nơi dẫn vào ngôi nhà bị cháy

Hiện trường con hẻm nơi dẫn vào ngôi nhà bị cháy

Người dân vẫn tập trung theo dõi xung quanh hiện trường.
Người dân vẫn tập trung theo dõi xung quanh hiện trường.
  Nhân viên y tế chăm sóc người bị bỏng. 

Nhân viên y tế chăm sóc người bị bỏng. 

Đến khoảng 18h cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Vụ cháy tại căn nhà 1 trệt 2 lầu, tổng diện tích 126m2. Được biết, căn nhà xảy ra hỏa hoạn là nơi sản xuất đèn cầy, keo dán, có nhiều vật liệu dễ bén lửa nên đám cháy bùng lên dữ dội. 

Một số hàng xómcho biết, ngôi nhà trên có 8 người sinh sống gồm 3 trẻ em, 3 người lớn và 2 người già. Vào các buổi chiều, có một nhóm học sinh tiểu học đến căn nhà này học thêm.

Thanh Mai

Căn nhà 2 tầng ở TP.HCM bốc cháy dữ dội sau tiếng nổ, 8 người tử vong

Căn nhà 2 tầng ở TP.HCM bốc cháy dữ dội sau tiếng nổ, 8 người tử vong

Căn nhà vừa làm nơi ở vừa là nơi sản xuất đèn cầy, keo dán ở TP.HCM bốc cháy sau tiếng nổ lớn, khiến ít nhất 8 người tử vong.