Đờn Ca Tài Từ không phải là "tinh hoa" nước nhà đầu tiên xuất hiện trên Google Doodle.
Ngày 5/12, trang chủ tìm kiếm của Google gây bất ngờ khi thay thế logo Google bằng hình ảnh minh họa của nghệ thuật Đờn Ca Tài Tử. Đây cũng là kỷ niệm 10 năm môn nghệ thuật này được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Đoạn giới thiệu của Google như sau: “Hôm nay, Doodle tôn vinh nghệ thuật Đờn Ca Tài Tử, một thể loại nhạc thính phòng truyền thống đến từ miền Nam Việt Nam.” Dòng chữ được viết bằng tiếng Anh.
Giai điệu đờn ca tài tử có từ khoảng năm 1885 trong các buổi lễ nghi và âm nhạc của Cung đình Huế. Sau sự lụi tàn của hế độ phong kiến, người di cư vào Nam Bộ đã mang theo những yếu tố cốt lõi của loại hình nghệ thuật này và kết hợp cùng các yếu tố dân ca phía Nam để tạo ra loại hình nghệ thuật Đờn Ca Tài Tử ngày nay. Ngày nay, nguyên bản gốc về nghệ thuật biểu diễn Đờn Ca Tài Tử không còn phổ biến. Đa số các buổi biểu diễn hiện nay đều có sự can thiệp từ các thiết bị điện tử âm thanh.
Hiện nay có 21 tỉnh, thành hoạt động mạnh về đờn ca tài tử như: TP.HCM, Bình Dương, Long An, Tiền Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau…
Trước đó, Google cũng từng vinh danh nhiều nhân vật và sự kiện của Việt Nam như ngày giỗ tổ Ca Trù năm 2020, ngày tôn vinh nghệ thuật Cải Lương, ngày giỗ tổ Hùng Vương, ngày sinh nghệ sĩ Trịnh Công Sơn, nhà thơ Xuân Quỳnh,… hay món phở Việt.
Bộ GD-ĐT lên tiếng vụ việc vi phạm đạo đức trong trường học ở Tuyên Quang
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị làm rõ nguyên nhân và có hình thức xử lý nghiêm khắc theo đúng mức độ vi phạm.