Đội Sao đỏ, hay đội Cờ đỏ là một trong những hoạt động của công tác Đội thiếu niên trong trường tiểu học và THCS. Chức năng của đội Sao đỏ chủ yếu là phụ giúp giáo viên trong trường cũng như giáo viên tổng phụ trách hỗ trợ về mặt kỷ luật, an ninh và trật tự. Công việc cụ thể thường là chấm thi đua các lớp được phân công, theo các nội dung học tập và nề nếp. Học tập bao gồm việc: đi học trễ, nghỉ học có phép hay không,... Còn nề nếp gồm tác phong (đồng phục, khăn quàng, bảng tên, logô, nói tục, chửi thề, đánh nhau...) xếp hàng ra vào lớp, truy bài, hát đầu giờ, vệ sinh lớp,...
Tuy nhiên vài năm gần đây, đội Sao đỏ gây tranh cãi về việc có nên tiếp tục duy trì hay không. Nhiều ý kiến cho rằng, đội Sao đỏ đang trở nên lạm quyền, khiến không chỉ học sinh mà cả giáo viên phải dè chừng; ngoài ra còn tạo tâm lý thiên vị, tâm lý có "chức - quyền" trong học sinh.
Chính vì vậy, nhiều phụ huynh, giáo viên, các chuyên gia giáo dục đề xuất nên bỏ đội Sao đỏ khỏi trường học. Trong một chương trình thảo luận với chủ đề: "Trường học hạnh phúc - Cần dừng lại điều gì? Cách mới sẽ như thế nào?", thầy Phạm Khắc Chung, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, Đắk Nông cũng nêu đề xuất về việc này.
![]() |
| Thầy Phạm Khắc Chung, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, Đắk Nông |
"Soi lại các quan điểm bây giờ, có lẽ chúng ta nên dừng lại", thầy Chung nói về hoạt động của đội Sao đỏ. Theo thầy Hiệu trưởng, bởi vì tất cả là một bộ quy tắc do nhà trường đề ra và các đội đó đang thực hiện giống y như đội cảnh sát giao thông đang thực hiện ở trên các tuyến đường.
"Dù các chú làm rất tốt nhưng chúng ta nhìn vào họ với ánh mắt có lẽ rất khoảng cách. Ở trong trường, cả nghìn học sinh sẽ nhìn đội Sao đỏ cũng với ánh mắt rất khoảng cách. Thế thì thay vào đó, ta nên vẫn vận hành nó, nhưng đổi cách làm đi. Vẫn là đội đó, nhưng là đội hỗ trợ. Các em đó chỉ đến, dùng micro và loa để hỗ trợ phụ huynh cần đến trường như nào, xếp hàng như nào, học sinh ra vào như nào, những bạn đang đi muộn hay chưa thực hiện tốt nền nếp, quy định của nhà trường thì nên nhắc chung chung. Tránh trường hợp lại ghi vào sổ tên gì, lớp nào đây, trừ mấy điểm và bắt đầu tạo áp lực cho chính em học sinh bị ghi tên và cả cô chủ nhiệm", thầy Chung chia sẻ.
Theo Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, việc lớp bị trừ điểm do một cá nhân nào đó có thể khiến giáo viên cảm thấy khó chịu và tra hỏi học sinh, chẳng hạn như "Tại sao em như thế",... và kéo theo hàng loạt vấn đề xảy ra.




















"Bố hỏi: Lớp có đứa nào điểm 10 không? "Có" là ăn đòn", câu chuyện của thầy Hiệu trưởng ở Hà Nội khiến nhiều cha mẹ giật mình
"1.000 người Việt Nam đi ra nước ngoài thì rất nhiều người làm thuê..." - bài phát biểu của thầy Hiệu trưởng ở Hà Nội gây xúc động
Thầy hiệu trưởng ở Hà Nội cho biết: Kiểm tra 500 học bạ đầu vào lớp 10 thì hết 300 học sinh khá giỏi đều có lời phê giống nhau
Vụ 11 học sinh ăn 2 gói mì tôm chan cơm: Kết luận bữa ăn bị bớt xén và nhiều nghi vấn sai phạm khác, hiệu trưởng xin từ chức
Hiệu trưởng bí mật làm một "món quà" gửi đến học trò, xem xong ai cũng khóc cạn nước mắt
Choáng váng gia thế Ảnh hậu Kim Mã trẻ nhất lịch sử: Ông là hiệu trưởng Đại học danh tiếng, bà là con gái nhà sáng lập tập đoàn khủng
Cùng chuyên mục
Nàng Hậu bị mẹ nhắn: “Con học bài đi, đừng để họ bảo làm hoa hậu học dốt nhé” - Học vấn hiện ra sao?
Con trai của “Công chúa Samsung” gây sốc khi tiết lộ bí quyết học tập
Con nói: “Mẹ ơi, nhà các bạn giàu quá. Nhiều bạn mang theo iPhone, iPad" - Câu trả lời đi ngược số đông của bà mẹ TP.HCM
Nam sinh trượt Harvard chỉ vì... quên check mail, 6 năm sau mới biết
Vì sao người học giỏi, xuất sắc từ nhỏ chưa chắc thành công khi trưởng thành? Nghiên cứu 35.000 người có lý giải bất ngờ
Bé gái ngủ gật khi làm bài tập, phản ứng của người cha đã trả lời cho câu hỏi: Chúng ta cần con giỏi hay cần con hạnh phúc?