Hội nghị lần thứ IV Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Hội nghị đã tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của Hội NTT Việt Nam năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Chiều 11/11, tại Hà Nội, Hội Nữ trí thức Việt Nam (Hội NTT Việt Nam) đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ IV Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ảnh: Hoàng Toàn
Toàn cảnh Hội nghị lần thứ IV Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ảnh: Hoàng Toàn

GS.TS Nguyễn Thị Doan, Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch danh dự Hội Nữ trí thức Việt Nam đã đến dự và phát biểu chỉ đạo. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam cho biết: Theo thông lệ, Hội nghị BCH của Hội thường được tổ chức vào cuối năm. Tuy nhiên, nhân sự kiện các đại biểu trên khắp cả nước cùng tề tựu về Thủ đô tham dự Hội nghị Nữ khoa học toàn quốc lần thứ III, Ban Thường vụ Hội quyết định tổ chức Hội nghị BCH ngay sau khi kết thúc Hội nghị nữ khoa học toàn quốc nhằm giảm bớt những khó khăn trong việc di chuyển của nhiều ủy viên BCH tại các Hội, chi hội ở xa, đồng thời đây là cơ hội để các đại biểu có thể trực tiếp góp ý để hoàn thành báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động Hội trong năm 2024.

GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Hoàng Toàn
GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Hoàng Toàn

Những hoạt động tiêu biểu của Hội NTT Việt Nam năm 2023

Tại Hội nghị, thay mặt Ban thường vụ, TS. Phạm Thị Mỵ - Phó Chủ tịch thường trực Hội NTT Việt Nam đã báo cáo Hội nghị tình hình tổ chức và hoạt động của Hội NTT Việt Nam năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

TS. Phạm Thị Mỵ - Phó Chủ tịch thường trực Hội NTT Việt Nam đã báo cáo Hội nghị tình hình tổ chức và hoạt động của Hội NTT Việt Nam năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Ảnh: Hoàng Toàn
TS. Phạm Thị Mỵ - Phó Chủ tịch thường trực Hội NTT Việt Nam đã báo cáo Hội nghị tình hình tổ chức và hoạt động của Hội NTT Việt Nam năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Ảnh: Hoàng Toàn

Phó Chủ tịch thường trực Hội NTT Việt Nam cho biết: năm 2023 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nữ trí thức Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2021- 2026, khắc phục điều kiện khó khăn chung, Ban Thường vụ Hội Nữ trí thức Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hoàn thành kế hoạch năm, tập trung cao cho việc phát triển tổ chức và hội viên, đạt được nhiều thành tựu, tiêu biểu:

- Trong năm 2023, Hội NTT Việt Nam đã thành lập mới 4 Chi hội gồm: (1) Chi hội NTT Viện Đào tạo y học dự phòng và Y tế công cộng, với 70 hội viên. (2) Chi hội NTT khu vực đồng bằng sông Cửu Long với 46 hội viên. (3) Chi hội NTT trường Đại học Phenikaa với 54 hội viên và (4) Chi hội NTT Viện Khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu với 48 hội viên. Tính đến tháng 11/2023, tổng số Chi hội trực thuộc Hội là 33 và tổng số hội viên là 5.358 hội viên.

- Giới thiệu và bổ nhiệm nhân sự cho các đơn vị trực thuộc Tạp chí Phụ nữ Mới và Trung tâm Tri thức Bách khoa (BK SCITEC).

- Năm 2023 Ban Kiểm tra đã ban hành kế hoạch tổ chức kiểm tra tại 3 đơn vị trực thuộc: Tạp chí Phụ nữ Mới, Trung tâm Ứng dụng KHCN và Khởi nghiệp; kiểm tra tại Trung tâm tri thức Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh.

 - Cuối năm 2022, đầu năm 2023, tại Hội nghị Ban Thường vụ và Hội nghị BCH Hội NTT Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ (2021- 2020) lần thứ Ba tại Hải Phòng; Hội đã (1) Tổng kết, đánh giá hoạt động năm 2022, thảo luận thống nhất 13 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. (2) Bầu bổ sung 4 Ủy viên BCH, nâng tổng số ủy viên BCH khóa III lên 65 ủy viên. (3) Tặng Bằng khen cho 30 tập thể và 116 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm 2022.

- Lãnh đạo Hội làm việc với một số Chi hội và Đơn vị: Trung tâm Ứng dụng KHCN và Khởi nghiệp, Tạp chí Phụ nữ Mới nắm tình hình hoạt động, những khó khăn, thuận lợi động viên các đơn vị khắc phục khó khăn, tìm giải pháp duy trì hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, tích cực tham gia và hỗ trợ tốt hơn cho hoạt động của Hội

- Tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với những vấn đề Nhà nước và Hội LHPN Việt Nam yêu cầu.

- Nâng cao vai trò của Nữ trí thức trong nghiên cứu khoa học công nghệ, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Cụ thể: (1) Cử đại biểu tham dự Hội nghị Chuyên đề Quốc tế về “Chuyển đổi giáo dục cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên mới: Hòa nhập, Công bằng và Chất lượng” từ ngày 27- 30/3/2023 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (2) Tổ chức và phối hợp tổ chức các Hội thảo khoa học và triển lãm KHCN nâng cao kiến thức cho Ủy viên BCH và hội viên, đồng thời tạo diễn đàn cho các nhà khoa học nữ giới thiệu về những nghiên cứu, sản phẩm khoa học, nhằm đưa khoa học gắn với đời sống: Hội thảo “Nâng cao hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học của Nữ trí thức để phát triển đất nước: Thực trạng và Giải pháp” ngày 6/4/2023; Phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KHCN), Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia tổ chức Khai mạc Triển lãm Tài sản trí tuệ và kết quả đổi mới sáng tạo của nữ trí thức Việt Nam…

- Chuẩn bị nội dung, chương trình và tổ chức thành công Hội nghị Nữ khoa học toàn quốc lần thứ III - 2023 với chủ đề: “Ứng dụng KHCN vào đời sống, xã hội và chăm sóc sức khỏe cộng đồng” trong 2 ngày 10 - 11/11/2023. Hội nghị đã nhận được 60 báo cáo với nội dung phong phú, đa dạng và từ nhiều lĩnh vực nghiên cứu của đời sống xã hội, đã phản ánh và đề xuất những giải pháp hữu hiệu, nhằm ứng dụng khoa học vào đời sống xã hội đặc biệt là chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Tại Hội nghị Hội đã trao tặng Bằng khen cho 62 Nữ trí thức trẻ có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học năm 2022 - 2023.

Hội NTT Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Nữ khoa học toàn quốc lần thứ III - 2023 với chủ đề: “Ứng dụng KHCN vào đời sống, xã hội và chăm sóc sức khỏe cộng đồng” trong 2 ngày 10 - 11/11/2023. Ảnh: Hoàng Toàn
Hội NTT Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Nữ khoa học toàn quốc lần thứ III - 2023 với chủ đề: “Ứng dụng KHCN vào đời sống, xã hội và chăm sóc sức khỏe cộng đồng” trong 2 ngày 10 - 11/11/2023. Ảnh: Hoàng Toàn

Bên lề Hội nghị Hội đã tổ chức 3 Hội thảo chuyên đề: (1) Vai trò của Khoa học xã hội, nhân văn với đời sống – xã hội (2) Môi trường, nông nghiệp với phát triển bền vững và (3) Y dược, dinh dưỡng trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng 16 Báo cáo khoa học được trình bày tại các Hội thảo.

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên về nghề nghiệp, khuyến khích và tạo điều kiện cho các NTT trẻ tham gia tích cực các hoạt động khoa học - công nghệ và các hoạt động của Hội, tôn vinh các NTT tài năng thông qua các hoạt động: (1) phối hợp với Công đoàn Y tế VN tổ chức Lễ tôn vinh 51 Nữ trí thức tiêu biểu ngành y và Nữ trí thức có nhiều đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân và phòng chống Covid-19 trong 3 năm (2019 – 2022). (2) GS.TS Lê Minh Thắng, Chi hội trưởng Chi hội Nữ trí thức Đại học Bách khoa Hà Nội được trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2022. (3) Xét chọn, giới thiệu, đề nghị Hội đồng Giải thưởng KOVA tặng Giải thưởng KOVA lần thứ 21 năm 2023 hạng mục kiến tạo cho 1 tập thể và 2 cá nhân.  

- Tích cực mở rộng quan hệ quốc tế và tăng cường hoạt động đối ngoại: Thành lập Đoàn đại biểu Việt Nam gồm 6 đại biểu tham dự Hội nghị Mạng lưới các Nhà khoa học nữ khu vực Châu Á Thái Bình Dương từ 29/6 đến 01/7/2023 (APNN-2023) tại Mông Cổ, hoàn thành xuất sắc nội dung chương trình cũng như tham gia tích cực các hoạt động bên lề, tạo ấn tượng tốt đẹp trong mắt bạn bè quốc tế.

- Chủ động thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức thành viên Hội LHPN Việt Nam: (1) Tiếp tục vận động các cấp Hội hưởng ứng chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” và chương trình "Mẹ đỡ đầu” do Hội LHPN Việt Nam phát động. (2) Rà soát điều chỉnh, bổ sung và triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học do Hội LHPN Việt Nam giao thực hiện: “An ninh dinh dưỡng cho phụ nữ độ tuổi sinh đẻ và trẻ em dưới 5 tuổi tại hộ gia đình thuộc 3 xã vùng núi khó khăn của huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang: Thực trạng và giải pháp”. (3) Quyên góp ủng hộ 25.000.000đ xây dựng ½ ngôi nhà Đại đoàn kết của tỉnh Điện Biên…

- Các Hội, Chi hội, đơn vị trực thuộc cũng hoạt động tích cực, vận động thu hút, tập hợp, phát triển hội viên mới nâng tổng số hội viên lên 5.358 hội viên; thu nộp hội phí và hưởng ứng các hoạt động do Hội LHPN Việt Nam và Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức.

Đánh giá chung: Năm 2023, trong điều kiện khó khăn về nguồn lực, Hội đã khắc phục khó khăn, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tạo sự phấn khởi cho đội ngũ nữ trí thức. Tuy nhiên, so với kế hoạch, một số hoạt động vẫn chưa thể triển khai thực hiện đó là: Chưa thành lập được Hội nữ trí thức thành viên tại các tỉnh/thành phố. Hoạt động tại một số Hội thành viên, Chi hội còn “trầm lặng”. Việc tập hợp nữ trí thức tham gia sinh hoạt Hội và việc vận động nguồn lực cho hoạt động Hội còn gặp nhiều khó khăn. Việc thành lập Trung tâm Phát triển khoa học, công nghệ và Đào tạo phải tạm dừng vì chưa đủ điều kiện.

6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội NTT Việt Nam trong năm 2024

Nhiệm vụ thứ nhất: Đăng cai tổ chức Hội nghị Mạng lưới các nhà khoa học nữ khu vực Châu Á, Thái Bình Dương – APNN 2024.

Nhiệm vụ thứ hai: Đẩy mạnh hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu của nữ trí thức trong và ngoài nước.

Nhiệm vụ thứ ba: Phát triển tổ chức Hội thành viên ở các tỉnh, thành phố. 4. Tổ chức các Hội thảo, tập huấn theo kế hoạch.

Nhiệm vụ thứ tư: Thực hiện nhiệm vụ là thành viên của Hội LHPN Việt Nam.

Nhiệm vụ thứ năm: Triển khai thực hiện công tác kiểm tra và các nhiệm vụ thường xuyên theo kế hoạch.

Nhiệm vụ thứ sáu: Chỉ đạo các Chi hội tổ chức Đại hội hết nhiệm kỳ (đối với những Chi hội hết nhiệm kỳ), đôn đốc, nhắc nhở các Hội thành viên tổ chức Đại hội theo quy định của Điều lệ; tổng kết hoạt động năm 2024; thu nộp hội phí; khai thác nguồn lực phục vụ hoạt động Hội.

Ý kiến thảo luận và Chỉ đạo Hội nghị

PGS.TS Bùi Thị An, Phó Chủ tịch Hội NTT Việt Nam điều hành phần thảo luận tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Toàn
PGS.TS Bùi Thị An, Phó Chủ tịch Hội NTT Việt Nam điều hành phần thảo luận tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Toàn

Dưới sự điều hành phần thảo luận của PGS.TS Bùi Thị An, các đại biểu tham dự Hội nghị đã có những trao đổi hết sức sôi nổi, thẳng thắn theo hình thức dân chủ tập trung. Các ý kiến góp đều nhất trí với báo cáo tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của Hội NTT Việt Nam năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng chia sẻ thêm nhiều vấn đề khó khăn về kinh phí hoạt động, khó khăn trong việc thành lập Hội tại địa phương, chia sẻ thêm một số mô hình, hình thức hoạt động hiệu quả ở từng chi hội.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã tổ chức bầu cử và nhất trí bổ sung 3 ủy viên BCH Hội NTT Việt Nam nhiệm kỳ III, nâng tổng số ủy viên BCH lên tổng số 67 ủy viên.

Các đại biểu tổ chức bầu cử, nhất trí bầu GS.TS Lê Thị Hương - Viện trưởng, Chi hội trưởng Chi hội NTT Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng; GS.TS Nguyễn Thị Lang – Viện trưởng Viện nghiên cứu Nông nghiệp Công nghệ cao Đồng bằng Sông Cửu Long, Chi hội trưởng Chi hội NTT Đồng bằng Sông Cửu Long; NSND Lệ Ngọc -  Chủ tịch sân khấu Lệ Ngọc được bầu bổ sung vào BCH Hội NTT Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Các đại biểu tổ chức bầu cử, nhất trí bầu GS.TS Lê Thị Hương - Viện trưởng, Chi hội trưởng Chi hội NTT Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng; GS.TS Nguyễn Thị Lang – Viện trưởng Viện nghiên cứu Nông nghiệp Công nghệ cao Đồng bằng Sông Cửu Long, Chi hội trưởng Chi hội NTT Đồng bằng Sông Cửu Long; NSND Lệ Ngọc -  Chủ tịch sân khấu Lệ Ngọc được bầu bổ sung vào BCH Hội NTT Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, GS.TS Nguyễn Thị Doan bày tỏ rất khâm phục với những hoạt động của Hội NTT Việt Nam trong năm vừa qua. Tuy cần phải phân tích sâu hơn nữa từng khía cạnh Hội đã làm được đặc biệt là hai mảng rất quan trọng:  tư vấn phản biện xã hội, nghiên cứu khoa học và mảng truyền bá tri thức.

“Tôi cũng nhất trí với chị Lan nói là báo cáo phải dựa vào nhiệm vụ theo điều lệ để chúng ta viết, nhưng phải phân tích kỹ. Chưa phân tích kỹ mà tôi thấy các chị đã làm được nhiều như thế này thì tôi cũng rất là mừng và tôi xin chúc mừng các chị” – GS.TS Nguyễn Thị Doan bày tỏ.

GS.TS Nguyễn Thị Doan đưa ra nhiều ý kiến góp ý về phương hướng hoạt động năm 2024. Cụ thể:

- Cần bám sát những nhiệm vụ của Hội LHPN Việt Nam, đặc biệt là bám vào các văn bản của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương về nhiệm vụ trí thức. Trong đó có một số nhiệm vụ cần lưu ý: cần có những đề tài khoa học có liên quan đến chuyển đổi số, thậm chí là số hóa ngay cả trong công tác điều hành, các hoạt động.

“Hiện nay nguồn tài nguyên thiên nhiên đang dần cạn kiệt, nhân loại có xu hướng tìm đến nguồn tài nguyên khác đó là tài nguyên số. Hiện nay khi mà trí tuệ, KHCN đã trở thành lực lượng sản xuất chủ yếu thay cho hoạt động sản xuất cơ bản thì chúng ta phải chú ý nghiên cứu về lĩnh vực đó.” – GS.TS Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh.

GS.TS Nguyễn Thị Doan, Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch danh dự Hội Nữ trí thức Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
GS.TS Nguyễn Thị Doan, Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch danh dự Hội Nữ trí thức Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

- Trong năm 2024, Hội đưa ra rất nhiều nhiệm vụ, một trong những nhiệm vụ cần đặc biệt quan tâm là Hội phải tổ chức thành công Hội nghị APNN 2024.

- Ngoài ra, những hoạt động tư vấn, phản biện, nghiên cứu khoa học cần tận dụng lực lượng của Hội để làm cho tốt.

- Với những khó khăn trong việc thành lập Hội NTT tại các tỉnh, GS.TS Nguyễn Thị Doan đề nghị Thường trực Hội liên hệ, làm việc với Hội LHPN VN để trao đổi, làm việc và chỉ đạo hệ thống theo đúng nguyên tắc tổ chức.

“Chị em phụ nữ mình phải tỏa sáng, luôn luôn tỏa sáng. Muốn tỏa sáng thì phải luôn luôn làm mới mình. Học, đọc, nghiên cứu để đừng lạc hậu về bất cứ lĩnh vực nào. Mình phải tỏa sáng, mình phải tôn vinh mình và mình tôn vinh lẫn nhau. Tôi nghĩ rằng muốn làm được điều đó, chúng ta phải đoàn kết, nhất trí thành một khối và phải có những chia sẻ, nghiên cứu và học hỏi lẫn nhau… Chúc các chị mạnh khỏe, xinh đẹp, là điểm tựa cho gia đình, cho con cho cháu và là điểm tựa cho đất nước” - GS.TS Nguyễn Thị Doan gửi lời chúc tới toàn thể Ủy viên BCHN và Hội viên Hội NTT Việt Nam.

Bế mạc Hội nghị, GS.TS Lê Thị Hợp bày tỏ Hội xin tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của GS.TS Nguyễn Thị Doan, đồng thời mong tiếp tục được sự quan tâm, hỗ trợ đồng hành của Chủ tịch danh dự Hội NTT Việt Nam.

Chủ tịch Hội NTT Việt Nam cũng mong muốn sẽ tiếp tục được các đại biểu góp ý bổ sung và hoàn thiện báo cáo tổng kết năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ của Hội năm 2024 qua email.

Diệu Thuần - Hoàng Toàn

60 báo cáo khoa học tham gia Hội nghị Nữ khoa học lần thứ III-2023

60 báo cáo khoa học tham gia Hội nghị Nữ khoa học lần thứ III-2023

Chiều 10/11, tại Hà Nội, Hội NTT VN phối hợp với ĐH Phenikaa tổ chức 3 Hội thảo chuyên đề trước thềm Hội nghị Nữ khoa học toàn quốc lần thứ III