Lễ ra mắt BCH Chi Hội Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027

Chiều 9/5, tại Hà Nội, Chi hội Nữ trí thức Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức Lễ ra mắt BCH chi hội

Tham dự buổi lễ có GS.TS Lê Thị Hợp – Chủ tịch Hội NTT Việt Nam, TS. Phạm Thị Mỵ - Phó Chủ tịch thường trực Hội NTT Việt Nam, GS.TS Lê Mai Hương – Phó Chủ tịch Hội NTT Việt Nam, GS.TS Đặng Kim Chi – Trưởng Ban Đào tạo và nâng cao năng lực Hội NTT Việt Nam, TS. Nguyễn Nhật Quang – Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Vinasa cùng đông đảo các hội viên Chi hội NTT Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.

GS.TS Lê Mai Hương phát biểu khai mạc Lê ra mắt BCH Chi hội NTT Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam. Ảnh: Diệu Thuần
GS.TS Lê Mai Hương phát biểu khai mạc Lê ra mắt BCH Chi hội NTT Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam. Ảnh: Diệu Thuần

Phát biểu khai mạc lễ ra mắt, GS.TS Lê Mai Hương cho biết: Chi hội NTT Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam được thành lập vào 07/01/2014 theo quyết định số 221/QĐ-HNTTVN. Sau gần 10 năm xây dựng và phát triển, đã phát triển trở thành một trong những chi hội mạnh của Hội NTT Việt Nam.

Chi hội NTT Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam tích cực tham gia các hoạt động của Hội như: cử cán bộ tham gia BCH, nay là Ban thường vụ Hội NTT Việt Nam; kết hợp với Hội NTT Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Nữ khoa học toàn quốc lần thứ II năm 2020.

Chi hội cũng có rất nhiều cá nhân, tập thể nữ trí thức có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, được vinh danh tại các giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế.

Từ năm 2017 – 2019, GS.TS Lê Mai Hương, PGS.TS Lê Minh Hà, TS. Bá Thị Châm đã xuất sắc giành được nhiều giải thưởng cao tại "Diễn đàn Phụ nữ sáng tạo Hàn Quốc – Quốc tế (KIWIE) 2018" do Viện Phát triển phụ nữ Hàn Quốc (KWDI) phối hợp với Văn phòng Sở hữu trí tuệ Macedonia tổ chức.

Năm 2020, TS. Trần Thị Hồng Hạnh lọt top 100 nhà khoa học tiêu biểu của châu Á của năm do Tạp chí Asian Scientist (Singgapore) bình chọn; GS.TS Lê Mai Hương được trao tặng Huân chương lao động hạng III;  tập thể nữ Viện hóa học các Hợp chất thiên nhiên được vinh danh tại giải thưởng Kovalevskaia.

Năm 2021, Chi hội có 10 nhà khoa học nữ tiêu biểu được Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Năm tặng bằng khen…

11 thành viên trong BCH Chi Hội NTT Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ảnh: Diệu Thuần
11 thành viên trong BCH Chi Hội NTT Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ảnh: Diệu Thuần

Tại lễ ra mắt, đồng chí Nguyễn Thị Dự - Chánh văn phòng Hội NTT Việt Nam đã công bố quyết định công nhận BCH Chi Hội NTT Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027 với 11 thành viên. Ngoài danh sách BCH, Chi hội còn có 9 thành viên khác trong Ban Cố vấn.

Thay mặt Ban Thường trực, Chủ tịch Hội NTT Việt Nam GS.TS Lê Thị Hợp đã chuyển lời chúc mừng của GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu (Nguyên Chủ tịch Hội NTT Việt Nam nhiệm kỳ I,II) tới Ban chấp hành Chi Hội NTT Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027.

GS.TS Lê Thị Hợp gửi lời chúc mừng tới BCH Chi hội NTT Viện Hàn lâm KH&CN nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ảnh: Diệu Thuần
GS.TS Lê Thị Hợp gửi lời chúc mừng tới BCH Chi hội NTT Viện Hàn lâm KH&CN nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ảnh: Diệu Thuần

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Lê Thị Hợp cho biết “Đây có lẽ là một trong những Chi hội mạnh nhất của Hội NTT Việt Nam, một đội ngũ nữ khoa học hùng hậu với 11 thành viên trong Ban Chấp hành và 9 thành viên Ban Cố vấn. Chúng tôi hy vọng rằng trong thời gian tới Chi hội sẽ phát huy được sức mạnh của tất cả đội ngũ nữ trí thức, nữ khoa học của Viện, có nhiều đóng góp trước tiên là cho Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam và sau đó là cho Hội NTT Việt Nam. Chúc các chị em có nhiều sản phẩm KHCN đóng góp cho sự phát triển của đất nước”.

PGS.TS Phan Thị Thanh Hằng - Chi hội trưởng Chi Hội NTT Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam đã thông qua kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022 – 2027. Ảnh: Diệu Thuần
PGS.TS Phan Thị Thanh Hằng - Chi hội trưởng Chi Hội NTT Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam đã thông qua kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022 – 2027. Ảnh: Diệu Thuần

Tại buổi lễ, PGS.TS Phan Thị Thanh Hằng  - Chi hội trưởng Chi Hội NTT Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam đã thông qua kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022 – 2027 với 5 nhiệm vụ chính:

Nhiệm vụ 1: Kiện toàn bộ máy, xây dựng và phát triển Chi hội

Nhiệm vụ 2: Tích cực tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với những vấn đề liên quan đến nữ trí thức, phụ nữ và các lĩnh vực theo yêu cầu của Hội NTT Việt Nam.

Nhiệm vụ 3: Nâng cao vai trò của nữ trí thức trong nghiên cứu khoa học công nghệ góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Nhiệm vụ 4: Tham gia triển khai có hiệu quả các hoạt động thông tin truyền thông nhằm góp phần nâng cao vị thế của nữ trí thức trong xã hội, thực hiện đấu tranh cho bình đẳng giới, quảng bá kết quả nghiên cứu khoa học

Nhiệm vụ 5: Thực hiện tốt nhiệm vụ tích cực tham gia các hoạt động với tư cách là Chi hội thành viên của Hội NTT Việt Nam.

Thay mặt Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ, đồng chí Nguyễn Thị Huệ - Chủ tịch Công đoàn Viện đã chúc mừng BCH Chi hội NTT Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027.

"Viện Hàn lầm có trên 1300 chị em trên tổng số 3.500 CBVC trong đó có 233 chị em trình độ thạc sĩ; 312 tiến sĩ; 42 Phó giáo sư; 3 giáo sư và 2 Tiến sĩ khoa học. Tỷ lệ thạc sĩ và tiến sĩ tăng dần ở những năm gần đây, vừa được trẻ hóa, đó là xu hướng phát triển đáng phấn khởi... Công đoàn Viện Hàn lâm luôn xác định đội ngũ nữ trí thức là lực lượng tiên phong có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan ở mỗi giai đoạn phát triển...Chúng tôi hy vọng rằng Chi hội NTT Viện Hàn lâm sẽ làm cầu nối để đội ngũ nữ trí thức thực hiện tốt hơn những trọng trách, cũng như là môi trường thuận lợi để phát huy khai thác tiềm năng cũng như quảng bá hình ảnh, sản phẩm nghiên cứu khoa học đi vào cuộc sống xã hội".

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trong buổi tập huấn về “Vai trò của nữ trí thức trong thời đại Cách mạng công nghệ 4.0 và Chuyển đổi số”. Ảnh: Diệu Thuần
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trong buổi tập huấn về “Vai trò của nữ trí thức trong thời đại Cách mạng công nghệ 4.0 và Chuyển đổi số”. Ảnh: Diệu Thuần

Cũng tại lễ ra mắt, Chi hội đã tổ chức buổi tập huấn về “Vai trò của nữ trí thức trong thời đại Cách mạng công nghệ 4.0 và Chuyển đổi số” với sự chia sẻ của TS. Nguyễn Nhật Quang – Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Vinasa.

Diệu Thuần

Giải thưởng Kovalevskaia 2020 vinh danh tập thể các nhà khoa học nữ Viện hóa học các Hợp chất thiên nhiên

Giải thưởng Kovalevskaia 2020 vinh danh tập thể các nhà khoa học nữ Viện hóa học các Hợp chất thiên nhiên

Giải thưởng Kovalevskaia 2020 vinh danh tập thể các cán bộ nữ Viện Hóa học các Hợp chất Thiên nhiên và PGS.TS Trương Thanh Hương (GV cấp cao ĐH Y Hà Nội)