Nợ xấu cần chú ý của các ngân hàng có xu hướng tăng mạnh

 Nhiều nhà quản lý ngân hàng, quý I rơi vào thời điểm có những đặc thù liên quan đến chỉ số quản lý nợ xấu. Trong đó, nhiều ngân hàng có các khoản vay từ khách hàng bán lẻ sẽ ít chọn dịp Lễ Tết cuối năm và đầu năm để đáo hạn trả nợ. Nợ xấu vì vậy sẽ dễ tăng lên, và các ngân hàng sẽ "điều tiết" vào tháng cuối quý I hoặc bước sang quý II.

Các chuyên gia cho rằng nợ xấu bắt đầu tăng tại một số ngân hàng, cũng phản ánh bước chuyển nhóm nợ đã bắt đầu có sự dịch chuyển theo quy định của Thông tư 03/2021/TT-NHNN. Rất có thể các ngân hàng sẽ "phân bổ" nợ xấu theo hướng chuyển nhóm dần trong năm để có tỷ trọng vừa đúng thực tế, vừa khớp quy định phân loại và trích lập cho các nhóm nợ. Hơn thế, các số liệu này cũng phản ánh rõ khó khăn của COVID-19 đã bắt đầu "ngấm" dần đến nhiều doanh nghiệp, các chủ thể vay.

Việc các ngân hàng ồ ạt rao bán đất ở và bất động sản nhằm thu hồi khoản nợ được đánh giá là cơ hội khi thị trường tăng cung, nhất là khi mức giá mà các ngân hàng đưa ra thường được nhìn nhận là khá hấp dẫn so với mặt bằng giá thị trường.

ACB đã báo cáo tài chính quý I với kết quả lợi nhuận tăng trưởng mạnh, đạt trước thuế 3.104 tỷ đồng. Bên cạnh chỉ số lợi nhuận sáng, ACB gây chú ý với dư nợ tín dụng không tăng vọt, song chi phí dự phòng rủi ro trong kỳ của ACB lại đã tăng vọt lên 606 tỷ đồng, cao gấp 6,5 lần quý I/2020, vì số dư nợ xấu tăng tới 60,5% lên 2.954 tỷ đồng. Lần đầu tiên sau nhiều quý, tỷ lệ nợ xấu của ACB lên gần 1% từ mức 0,59% cuối 2020. Tính tới 31.3.2021, Sacombank còn 5.292 tỉ đồng nợ xấu, giảm 8,4% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,48%. Tuy nhiên, ngân hàng vẫn còn một lượng lớn nợ tại VAMC. Sau 3 tháng đầu năm 2021, số dư chứng khoán nợ do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành chiếm chủ yếu là trái phiếu đặc biệt VAMC của Sacombank gần 27.142 tỉ đồng. Ngân hàng đã phải trích ra 4.580 tỉ đồng để dự phòng giảm giá cho số chứng khoán nợ này.

Ở khối ngân hàng có cổ phần Nhà nước, Vietcombank đạt lợi nhuận trước thuế quý I vượt 8.000 tỷ đồng, tăng trưởng tới 65% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tổng giá trị nợ xấu nội bảng của ngân hàng này cũng tăng hơn 47%, lên 7.647 tỷ đồng. Đáng chú ý, nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) tăng gần gấp đôi lên gần 1.312 tỷ đồng; nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) tăng gấp hơn 8 lần lên 1.935 tỷ đồng; nợ có khả năng mất vốn tăng nhẹ 2,6% lên 4.450 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu đã tăng từ 0,62% lên 0,88%... Theo báo cáo tài chính quý 1/2021, chi phí dự phòng rủi ro của BIDV tăng lên khá nhiều so với cùng kỳ phải trích lập gần 7.173 tỉ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng. Thống kê đến ngày 31.3.2021, nợ xấu nội bảng của BIDV là 21.765 tỉ đồng, tăng 396 tỉ so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay là 1,76%.

Nhiều ngân hàng đã ra sức phát mãi tài sản, tất toán trái phiếu VAMC để làm sạch nợ xấu ngoại bảng. Trước tình hình phức tạp của dịch COVID-19, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng rà soát nợ xấu, kế hoạch xử lý nợ xấu năm 2021 để bảo đảm phù hợp với diễn biến dịch bệnh.

Kiên Cương