Vừa mới đây, chuyên trang ẩm thực nổi tiếng thế giới TasteAtlas đã xếp hạng 45 món ăn Việt Nam tệ nhất, trong đó bánh đậu xanh đứng đầu khiến nhiều dân mạng cảm thấy bất bình. Rất nhiều cư dân mạng đã lên tiếng bênh vực món ăn này và còn chỉ ra cách ăn bánh đậu xanh "đúng chuẩn".
![]() |
Trong bài viết của TasteAtlas về 45 món ăn Việt Nam bị đánh giá là "tệ nhất", chuyên trang này miêu tả về bánh đậu xanh như sau: "Món tráng miệng truyền thống của Việt Nam này có nguồn gốc từ Hải Dương. Nó kết hợp đậu xanh, dầu thực vật hoặc mỡ lợn, đường và hương liệu để tạo ra một chiếc bánh có độ đặc giống như kẹo mềm và kết cấu mịn. Người ta tin rằng chiếc bánh này xuất hiện lần đầu tiên vào những năm 1920, và kể từ đó, sự kết hợp đơn giản này đã trở thành một món ngọt được yêu thích ở địa phương và trở nên nổi tiếng khắp cả nước. Theo truyền thống, miếng bánh đậu xanh được ăn kèm với một tách trà xanh hoặc trà sen".
Có thể thấy, nội dung của bài viết lại không hề chỉ ra lý do vì sao món ăn này lại bị đánh giá là "tệ". Và cũng chính chuyên trang này đã chỉ ra cách ăn bánh đậu xanh đúng "chuẩn" của Việt Nam, đó là ăn kèm với trà xanh hoặc trà sen.
![]() |
Nhiều người từng ăn bánh đậu xanh miêu tả rằng, nếu chỉ ăn riêng bánh thì có thể sẽ khiến bạn không thích, bởi như vậy sẽ cảm thấy rất ngọt và có phần hơi khô. Tuy nhiên, bánh đậu xanh khi ăn kèm với uống trà, thì hương vị lại vô cùng hoà quyện. Vị ngọt của bánh đậu hoà với chút chát đắng nhẹ của trà tạo nên cảm giác vô cùng tuyệt vời. Bánh không còn quá ngọt và quá khô như khi ăn riêng nữa. Đây cũng là cách thưởng thức bánh đậu xanh truyền thống đã được lưu truyền qua bao đời.
Hiện nay, bánh đậu xanh Hải Dương đã được bán rất phổ biến. Tại Hải Dương, có rất nhiều cửa hàng của các thương hiệu bánh đậu xanh nổi tiếng, nhưng bạn cũng có thể dễ dàng mua được ở các siêu thị trên toàn quốc hoặc mua trên các sàn thương mại điện tử.
![]() |
Theo gợi ý từ một số người dân địa phương, dưới đây là các thương hiệu bánh đậu xanh được nhiều người đánh giá là ngon nhất và được yêu thích nhất mà bạn có thể tham khảo:
- Bánh đậu xanh Nguyên Hương: Đây là thương hiệu bánh đậu xanh Phượng Hoàng (khác với hầu hết các thương hiệu còn lại là bánh đậu xanh Rồng Vàng). Bánh đậu xanh Nguyên Hương được đánh giá là không quá ngọt, không lấn át đi hương vị thanh mát của đỗ mang đến hương vị riêng cho sản phẩm của thương hiệu.
- Bánh đậu xanh Hoà An: Cái tên này có lẽ đã rất phổ biến với những người mê bánh đậu xanh ở Hải Dương nói riêng và Việt Nam nói chung. Bánh của Hoà An được sản xuất tỉ mỉ, chú trọng đến chất lượng, tuy nhiên, vị bánh khá ngọt nên sẽ thích hợp với tín đồ yêu thích đồ ngọt hơn. Dù vậy, khi kết hợp với trà thì nó cũng vô cùng hài hoà.
- Bánh đậu xanh Minh Ngọc: Cũng là một trong những thương hiệu bánh đậu xanh được đánh giá là thơm, ngon, vị ngọt vừa đủ, không những thế Minh Ngọc còn có thêm nhiều hương vị bánh đa dạng khác như bánh đậu xanh dừa, bánh đậu xanh hạt sen, bánh đậu xanh khoai môn…
![]() |
Bên cạnh đó, một số cái tên khác cũng được đánh giá cao trong "làng bánh đậu xanh" mà bạn có thể tham khảo như: Rồng Vàng, Gia Bảo, Tiên Dung, Kỳ Anh...



















BXH của Taste Atlas gây tranh cãi: Bánh đậu xanh là "món ăn tệ nhất Việt Nam", bánh đa cua năm ngoái ngon nhất thế giới năm nay cũng... tệ?
Người đàn ông 29 tuổi mắc ung thư di căn khắp cơ thể, phải làm hơn 11 cuộc phẫu thuật vì món ăn nhiều người yêu thích
Xôi Phú Thượng món ăn dân dã Hà Nội trở thành Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia
Cô gái hoảng hốt phát hiện "sinh vật lạ" trong món ăn vặt của thương hiệu nổi tiếng TikTok
Không chỉ là một món ăn, phở còn là "món quà cổ điển rất khí chất" được người Hà Nội gìn giữ nguyên vẹn qua bao đời
Tất tần tật về bánh cuốn chấm - món ăn gây ra “sóng gió” của vợ chồng Jaykii - Mai Anh: Hóa ra bắt nguồn từ Việt Nam?
Cùng chuyên mục
Bà Lê Hồng Thuỷ Tiên -"Bình đẳng không phải gánh nặng của doanh nghiệp
Khi nữ sinh trở thành người dẫn dắt trong lĩnh vực STEM
Hà Nội đẩy mạnh bình đẳng giới, hướng tới bầu cử Quốc hội khóa XVI
Thẩm tra kết quả thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025
Hà Nội đẩy mạnh bình đẳng giới năm 2026, hướng tới tăng tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo
Khi phụ nữ không còn “gánh” Tết một mình