Mới đây, Tòa án quận Chuncheon đã có những phán quyết cuối cùng về vụ việc bố của cầu thủ Son Heung-min có hành vi bạo hành trẻ em. Theo đó, ông Son Woong-jung và con trai Son Heung- yun bị buộc tội lăng mạ, đánh các học viên trẻ trong học viện bóng đá do ông điều hành.
Ngoài việc mỗi người phải nộp phạt 3 triệu won (tương đương 2.220 USD). Bố và anh trai Son Heung-min cùng một HLV khác phải hoàn tất 40 giờ tập huấn chống ngược đãi trẻ em. Các bị cáo có một tuần kháng án.
Theo phán quyết, cha của ngôi sao bóng đá Ngoại hạng Anh và hai bị cáo khác có thể kháng cáo quyết định và yêu cầu xét xử trong vòng 7 ngày.
![]() |
| Bố của Son Heung-min nhận án phạt |
Phán quyết của tòa án được thực hiện sau 2 tháng, công tố viên truy tố ba HLV nêu trên. Cả ba bị cáo buộc có hành vi bạo hành về thể chất và lời nói đối với các cầu thủ trẻ tại cơ sở đào tạo bóng đá mang tên Son.
Sau khi bị tuyên án, ông Son Woong-jung gửi lời xin lỗi trước tòa. Ông khẳng định đội ngũ HLV ở học viện "chưa bao giờ có phát ngôn hoặc hành xử không dựa trên tình yêu với trẻ nhỏ".
Ông Son Woong-jung cũng từng là một cầu thủ bóng đá. Son Heung-min nhiều lần nói anh trưởng thành từ sự giáo dục nghiêm khắc của bố.
Trong sự nghiệp, Son là cầu thủ châu Á đầu tiên giành giải Vua phá lưới Ngoại hạng Anh năm 2022 cùng với Salah của Liverpool. Năm 2020, sao xứ Hàn đoạt giải Puskas của FIFA dành cho Bàn thắng đẹp nhất năm. Son đã 8 lần được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất châu Á.













Nóng: Bố và anh trai của ngôi sao Son Heung-min bị truy tố vì cáo buộc bạo hành trẻ em
Son Heung-min bị tố đưa hội cầu thủ đi club ăn chơi, còn bao hết chi phí, đại diện pháp lý lập tức lên tiếng đanh thép
Son Heung-min và Hwang Hee-chan bị dọa giết, cảnh sát vào cuộc điều tra
Son Heung-min nổi hứng về quê chơi bóng khiến hàng nghìn người tụ tập gây hỗn loạn đến mức cảnh sát phải can thiệp
Dispatch tung bản ghi âm vụ bố của Son Heung-min bị tố bạo hành trẻ em: Bố nạn nhân đòi bồi thường 10 tỷ vì "quốc bảo" Sonny
Cùng chuyên mục
Bà Lê Hồng Thuỷ Tiên -"Bình đẳng không phải gánh nặng của doanh nghiệp
Khi nữ sinh trở thành người dẫn dắt trong lĩnh vực STEM
Hà Nội đẩy mạnh bình đẳng giới, hướng tới bầu cử Quốc hội khóa XVI
Thẩm tra kết quả thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025
Hà Nội đẩy mạnh bình đẳng giới năm 2026, hướng tới tăng tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo
Khi phụ nữ không còn “gánh” Tết một mình