Nữ diễn viên khiến giám đốc sáng tạo Olympic Tokyo phải từ chức là ai?

Cô có sức ảnh hưởng bậc nhất của Nhật Bản, được mệnh danh là “Beyoncé của Nhật Bản".

Hiroshi Sasaki - giám đốc sáng tạo phụ trách lễ khai mạc, bế mạc của Olympic và Paralympic Tokyo 2020 đã gọi danh hài Naomi Watanabe là Olympig (Olym trong Olympic, pig: con lợn - PV). Ngoài ra còn đưa ý tưởng để Watanabe mặc váy màu hồng và thả từ trên không xuống trong lễ khai mạc của Olympic 2020. Sau đó, Hiroshi Sasaki lên tiếng xin lỗi và thừa nhận phát ngôn của bản thân không phù hợp, đồng thời gửi lời xin lỗi tới Naomi Watanabe. Ông cũng quyết định từ chức sau sai lầm về phát ngôn.

Nữ diễn viên khiến giám đốc sáng tạo Olympic Tokyo phải từ chức là ai?

Naomi Watanabe là diễn viên hài nổi tiếng của Nhật Bản, mới đây cô đã nhận vai mỹ nhân Điêu Thuyền trong bộ phim điện ảnh Tân Tam quốc chí bản Nhật. Cô có có sức ảnh hưởng bậc nhất của Nhật Bản, được mệnh danh là “Beyoncé của Nhật Bản". Dù không sở hữu nhiều lợi thế ngoại hình nhưng  Naomi Watanabe vẫn có lượng lớn khán giả yêu mến, quan tâm.

Naomi Watanabe là cái tên có sức ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực thời trang. Cô là gương mặt đại diện cho nhiều hãng mỹ phẩm nổi tiếng Nhật Bản. Những ấn bản tạp chí có Naomi làm gương mặt trang bìa liên tục cháy hàng, điển hình như La Farfa. Năm 2018, Naomi Watanabe lọt top 25 người có tầm ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội do tạp chí TIME của Mỹ bình chọn.

Nữ diễn viên khiến giám đốc sáng tạo Olympic Tokyo phải từ chức là ai?

Cho dù nhận nhiều sự mỉa mai về ngoại hình nhưng Naomi Watanabe vẫn thể hiện thái độ sống lạc quan, vui vẻ và tràn đầy năng lượng. "Bình luận tiêu cực chỉ tốn thời gian thôi. Tôi biết tôi là ai. Những kẻ cười nhạo mới là người có vấn đề về ngoại hình. Tôi vượt qua được điều đó và đã đến lúc họ phải vượt qua chính mình", Watanabe thẳng thắn nói.

Thanh Mai

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 16/3 : Hà Nội có mưa nhỏ, mưa phùn từ đêm nay

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 16/3 : Hà Nội có mưa nhỏ, mưa phùn từ đêm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tình hình xâm nhập mặn ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long tăng cao trong ngày 15-16/3, sau đó giảm dần.