Vào 0h ngày 8/3, Bích Phương chính thức tung ra MV Nâng chén tiêu sầu sau gần 3 năm không ra 1 sản phẩm âm nhạc chính thức nào. Trước khi ra mắt, ca khúc mới của Bích Phương nhận được khá nhiều sự chú ý. Bên cạnh việc tiếp tục đối đầu với Sơn Tùng M-TP sau 6 năm thì đây còn là 1 sáng tác của "tình tin đồn" Tăng Duy Tân kết hợp cùng Drum7. Bên cạnh đó, DuongK cũng tham gia với vai trò sản xuất.
Điểm nhấn của ca khúc này chính là ở đoạn drop "sầu sầu sầu sầu" gây ám ảnh rất đậm chất Tăng Duy Tân. Chính vì vậy, nhiều người cảm nhận ca khúc mới của Bích Phương không khác gì Cắt đôi nỗi sầu mà Tăng Duy Tân đã ra mắt trước đó. Một số ý kiến quay ra chỉ trích Tăng Duy Tân làm nhạc một màu, không khác gì các phiên bản remix trên TikTok.
![]() |
![]() |
Tuy nhiên, thực tế, người làm ra đoạn drop "sầu sầu sầu sầu" lại chính là... nhà sản xuất DuongK chứ không phải Tăng Duy Tân. Khi được phía Bích Phương gửi bản demo, DuongK đã nghĩ ngay bài này cần có một đoạn drop để tô đậm thêm thông điệp của bài cũng như tính cách Bích Phương. Thông điệp chính của bài được cắt gọt và lặp đi lặp lại gây ám ảnh, hoá ra việc để đoạn nhạc kéo dài là ý tưởng đến từ DrumK chứ không phải Tăng Duy Tân, vậy là nam ca sĩ đã bị hiểu lầm ư?
![]() |
| Không phải Tăng Duy Tân... |
![]() |
| ... mà chính DuongK mới là người làm ra đoạn drop gây ám ảnh |
| DuongK chia sẻ cách thực hiện đoạn drop gây ám ảnh |




















Sơn Tùng - Bích Phương gây tranh cãi kịch liệt, 1 nhân vật bất ngờ “được lợi" trong cuộc chiến MV 0h!
Sơn Tùng có luôn top 1 trending YouTube chỉ sau 3h ra mắt, còn Bích Phương đang ở đâu?
Bích Phương "gây lú" với hình ảnh siêu gợi cảm trước giờ G: Ngồi tắm trong chén rượu khổng lồ giữa rừng?
Người sáng tác ca khúc mới của Bích Phương chính là "bạn trai tin đồn" Tăng Duy Tân!
Liên tiếp "đụng độ" Sơn Tùng, Bích Phương khẳng định: “Ấp ủ từ lâu. Không phải một người cố ra sản phẩm theo xu hướng!"
Bích Phương vô tư kể chuyện "cắm sừng" người yêu cũ, tình tiết cụ thể gây bức xúc
Cùng chuyên mục
Bangkok đạt chuẩn Vàng về bình đẳng giới, thiết lập hình mẫu quản trị đô thị bao trùm
Mở rộng “cánh cửa công lý” cho người yếu thế từ năm 2027
Chính phủ kiện toàn Ủy ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam
Tháo gỡ điểm nghẽn để tiến tới bình đẳng giới thực chất
Quyền nghỉ ngơi của phụ nữ bị thu hẹp từ những việc không lương
Hướng đến 2030, 100% người bị bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện và tiếp cận dịch vụ hỗ trợ phù hợp