![]() |
| Thí sinh Lê Thị Uyên Nhi giành 2 giải thưởng tại GITC 2025 |
Trong khuôn khổ các hoạt động bên lề của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC 2025), Cuộc thi Công nghệ thông tin toàn cầu dành cho thanh thiếu niên khuyết tật (GITC) diễn ra từ ngày 28/10 đến 1/11/2025 đã để lại dấu ấn mạnh mẽ về tinh thần nỗ lực và khát vọng vươn lên của những người trẻ đến từ nhiều quốc gia.
Được tổ chức thường niên từ năm 2011, GITC là sân chơi quốc tế dành riêng cho thanh thiếu niên khuyết tật, hướng đến mục tiêu phát triển kỹ năng số, nuôi dưỡng tư duy sáng tạo và thúc đẩy hòa nhập xã hội thông qua công nghệ thông tin. Năm nay, sự kiện quy tụ khoảng 1.700 thí sinh đến từ 20 quốc gia, thể hiện sức lan tỏa mạnh mẽ của một chương trình mang ý nghĩa nhân văn toàn cầu.
Đội tuyển Việt Nam tham dự GITC 2025 đã mang về những thành tích ấn tượng với ba giải thưởng quan trọng. Thí sinh Lê Thị Uyên Nhi giành giải Nhà chinh phục xuất sắc (Super Challenge Award) và giải Nhì Ứng dụng CNTT tổng hợp (Excellent e-Combination Award); trong khi Đội tuyển Nghị Lực Sống – GITC Việt Nam được trao giải Cống hiến (Contribution Award).
Những phần thưởng ấy là kết quả của nhiều tháng nỗ lực không ngừng, đồng thời là minh chứng cho tinh thần bền bỉ của thanh thiếu niên khuyết tật Việt Nam trong hành trình chinh phục tri thức và công nghệ. Thành tích của họ không chỉ mang lại niềm tự hào cho bản thân và gia đình, mà còn khẳng định hình ảnh một Việt Nam năng động, sáng tạo và giàu nghị lực trên trường quốc tế.
Chia sẻ sau khi nhận giải, Lê Thị Uyên Nhi xúc động nói: “Được tham dự GITC 2025 là hành trình đáng nhớ nhất trong tuổi trẻ của tôi. Hai giải thưởng này không chỉ là niềm tự hào cá nhân, mà còn là minh chứng rằng công nghệ có thể mở ra cánh cửa cơ hội cho tất cả mọi người dù khác biệt về thể chất hay hoàn cảnh. Tôi mong các bạn trẻ Việt Nam sẽ luôn dám mơ ước và dấn thân để khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia.”
Cùng đồng hành với đội tuyển Việt Nam, bà Ngô Thị Huyền Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nghị Lực Sống cho biết: “Với chúng tôi, GITC không chỉ là một cuộc thi, mà là cầu nối vun đắp tình hữu nghị giữa các quốc gia. Sứ mệnh của chúng tôi là ‘Không ai bị bỏ lại phía sau’. Thông qua các chương trình đào tạo nghề miễn phí và hỗ trợ việc làm, Nghị Lực Sống đã giúp hàng nghìn người khuyết tật trên cả nước có cơ hội học tập, làm việc và khẳng định giá trị của mình trong kỷ nguyên số.”
Một tin vui khác được công bố tại lễ bế mạc: Việt Nam sẽ là nước đăng cai GITC 2026. Bà Huyền Minh chia sẻ thêm: “Đây là vinh dự và cũng là cơ hội để Việt Nam lan tỏa tinh thần nghị lực và sáng tạo ra thế giới. Chúng tôi sẽ chuẩn bị chu đáo để GITC 2026 trở thành kỳ thi đáng nhớ, nơi mọi người trẻ dù khác biệt đều được trao cơ hội thể hiện mình.”
Từ GITC 2025, thông điệp về sự bình đẳng, sáng tạo và hòa nhập một lần nữa được khẳng định. Đó không chỉ là câu chuyện của công nghệ, mà là câu chuyện của niềm tin rằng mỗi con người, dù mang trong mình những giới hạn, đều có thể tạo nên điều phi thường nếu được trao cơ hội và sự tôn trọng.















































Cần ưu tiên phụ nữ, người yếu thế trong việc tiếp cận khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
Tọa đàm tham vấn về “Sự tham gia của phụ nữ trong quản lý nhà nước về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia,nhà khoa học.