Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô năm 2024 là sự kiện thường niên lần thứ 52 của giới mỹ thuật Thủ đô. Hoạt động văn hóa này được sự phối hợp tổ chức của Hội Mỹ thuật Hà Nội và Bảo tàng Hà Nội, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Tiếp quản Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
![]() |
| Nghi thức khai mạc Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô năm 2024. Ảnh: L.Q.V |
Đây cũng là kỳ triển lãm có số tác phẩm hội họa và điêu khắc được trưng bày nhiều nhất so với các kỳ triển lãm trước đó: 297 tác phẩm. Các tác phẩm được thể hiện trên nhiều chất liệu như sơn dầu, sơn mài, khắc gỗ, lụa, màu nước, acrylic, composite, gốm, đồng, sắt…
![]() |
| Họa sĩ Trần Nguyên Đán nhận tặng thưởng giải A. Ảnh: L.Q.V |
Các tác phẩm trong triển lãm khá đa dạng đề tài - về lịch sử, chiến tranh cách mạng, lễ hội, cuộc sống lao động thường ngày, sinh hoạt tín ngưỡng, tĩnh vật, bảo vệ môi trường, phong cảnh, chân dung… thể hiện các góc cạnh đời sống nơi mảnh đất “Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến”, “Thủ đô anh hùng”, “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”, “Thành phố vì hòa bình”.
![]() |
| Tác phẩm “Bản nhạc Thăng Long”, tranh khắc gỗ, tác giả Trần Nguyên Đán. Ảnh: L.Q.V |
Triển lãm là dịp để các họa sĩ, nhà điêu khắc đang hoạt động trên địa bàn Thủ đô giao lưu, học hỏi, chia sẻ về xu hướng sáng tác trong tương lai, nhằm làm phong phú, đa dạng hơn cách biểu đạt trong tác phẩm; đồng thời là cơ hội để những người yêu mỹ thuật đến thưởng ngoạn các tác phẩm xuất sắc trong đời sống mỹ thuật Thủ đô.
![]() |
| Tác phẩm “Hà Nội thời mũ rơm”, chất liệu composite, tác giả Bùi Vi Hoài. Ảnh: L.Q.V |
Nhân dịp này, Hội Mỹ thuật Hà Nội đã trao tặng Giải thưởng Hội Mỹ thuật Hà Nội năm 2024 cho các tác giả có tác phẩm đạt giải trong Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô 2024, bao gồm:
Giải A:
Tác phẩm “Bản nhạc Thăng Long”, tranh khắc gỗ, tác giả Trần Nguyên Đán (83 tuổi).
Giải B:
- Tác phẩm “Tiềm nhập”, chất liệu acrylic, tác giả Mai Xuân Chung.
- Tác phẩm “Hà Nội thời mũ rơm”, chất liệu composite, tác giả Bùi Vi Hoài.
Giải C:
- Tác phẩm “Làng lên phố”, chất liệu sơn mài, tác giả Triệu Khắc Tiến.
- Tác phẩm “Sông Hồng”, chất liệu sơn dầu, tác giả Ngô Huy Ngọc.
- Tác phẩm “Chiến thắng B52”, chất liệu composite, tác giả Vũ Đại Bình.
![]() |
| Tác phẩm “Chiến thắng B52”, chất liệu composite, tác giả Vũ Đại Bình. Ảnh: L.Q.V |
Ngoài ra, còn có 10 giải Khuyến khích, được trao cho các tác giả: Bùi Thị Nam, Vũ Viết Chinh, Nguyễn Dương Trà My, Hà Xuân Hiếu, Trần Minh Hiếu, Nguyễn Quang Trung, Lê Hồng Yến, Ngân Chài, Lưu Thanh Lan và Trần Hoàng Tú.
Triển lãm Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô 2024 sẽ kéo dài tới ngày 30/10/2024.




















Triển lãm "Sản phẩm khoa học và sáng tạo của phụ nữ"
Nữ sinh trường Đại học Thủy lợi tham gia Triển lãm sản phẩm khoa học sáng tạo của phụ nữ
Khai mạc triển lãm “Lớp lang cảm xúc” của hoạ sĩ Sophie Trịnh
Họa sĩ 3 quốc gia triển lãm tranh tưởng niệm nữ giám tuyển Shireen Naziree
Triển lãm cổ vật Triều Nguyễn trên không gian số
Cảm xúc của “phái đẹp” trong Triển lãm "Sắc màu Bắc, Trung, Nam" lần thứ 10
Cùng chuyên mục
Khi phụ nữ không còn “gánh” Tết một mình
Việt Nam khẳng định cam kết thúc đẩy bình đẳng giới tại Liên hợp quốc
UNFPA tái khẳng định cam kết đồng hành cùng Việt Nam vì sức khỏe sinh sản và bình đẳng giới
Chạm tới 1 triệu phụ nữ Việt: Sứ mệnh của CLB “Mẹ là Cố vấn 365”
Nữ lãnh đạo Huỳnh Thị Xuân Liên: “Trong công việc, tôi chưa bao giờ xem mình là phụ nữ”
Bình đẳng giới không phải ưu ái, mà là trao cơ hội ngang bằng