Trung vệ đội tuyển nữ Việt Nam Chương Thị Kiều đoạt giải Fair Play 2019

Giải thưởng Fair Play 2019 do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức đã diễn ra vào sáng ngày 9/6.

Giải thưởng Fair Play 2019 do 155 thành viên gồm các chuyên gia, HLV, trọng tài, giám sát và những phóng viên phụ trách lĩnh vực bóng đá bầu chọn được tổ chức vào sáng 9/6.

Người giành chiến thắng cao nhất là Chương Thị Kiều, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Cuối năm 2019, Chương Thị Kiều khi tham gia vào trận chung kết gặp Thái Lan đã gặp chấn thương ở đùi, cô bị bóc một mảng da lớn sau pha ngăn cản cầu thủ đội bạn. 

  Chương Thị Kiều (thứ hai từ phải) nhận giải thưởng Fair Play 2019 - Ảnh: N.K.

Chương Thị Kiều (thứ hai từ phải) nhận giải thưởng Fair Play 2019 - Ảnh: N.K.

Dù vết thương khá nặng và gây đau đớn nhưng cô gái 25 tuổi này vẫn kiên cường chiến đấu cùng các đồng đội để giành HCV SEA Games 2019. Khi nhận được giải thưởng Fair Play 2019, Chương Thị Kiều đã gửi lời cảm ơn đến các thầy cô và đồng đội đã giúp mình làm nên chiến thắng.

"Tôi muốn gởi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Chiến thắng là của tập thể. Không có sự giúp đỡ của các thầy cô và đồng đội, tôi đã không thể thi đấu tốt để giành lấy giải thưởng ngày hôm nay", Chương Thị Kiều chia sẻ.

Giải đề cử xếp thứ 2 là trọng tài Ngô Duy Lân - người đã giúp Nguyễn Hùng Thiện Đức thoát tình huống nguy hiểm bằng cách đưa tay mình vào miệng cầu thủ để ngăn hậu vệ này cắn vào lưỡi trong vô thức sau pha va chạm mạnh với tiền đạo Pape Omar của CLB Hà Nội, trong trận đấu trên sân Gò Đậu ở vòng 8 V-League 2019.

  Trọng tài Ngô Duy Lân trên bục nhận giải - Ảnh: N.K.

Trọng tài Ngô Duy Lân trên bục nhận giải - Ảnh: N.K.

Giải đề cử thứ 3 là hai chiến sĩ cảnh sát cơ động tỉnh Nam Định cứu em bé trong biển người ở sân Thiên Trường. Một người ôm bé trai vào lòng, còn một người đưa tay mình vào miệng bé để ngăn ngừa cắn lưỡi trên đường đưa ra xe cấp cứu. 

  Trọng tài Ngô Duy Lân trên bục nhận giải - Ảnh: N.K.

Trọng tài Ngô Duy Lân trên bục nhận giải - Ảnh: N.K.

Giải thứ 4 là U22 Việt Nam với hàng loạt những hành động ý nghĩa như: sau khi gỡ hòa trong trận đấu với U22 Indonesia ở vòng bảng, trung vệ Thành Chung chạy về sân nhà ôm lấy thủ môn Bùi Tiến Dũng chia sẻ sau khi mắc sai lầm nghiêm trọng dẫn đến bàn thua của đội; tiền vệ Quang Hải dù gặp chấn thương không thể ra sân trong trận đấu với U22 Thái Lan ở lượt cuối vòng bảng vẫn chủ động ra an ủi thủ thành Văn Toản khi anh mắc sai lầm trong bàn thua của U22 Việt Nam; Tiến Linh khi ăn mừng bàn gỡ hòa 2-2 vào lưới U22 Thái Lan đã giơ cao chiếc áo số 19 của Quang Hải.

Ở trận chung kết, các tuyển thủ còn cầm trân trọng chiếc áo của hậu vệ trái Thanh Thịnh bị chấn thương ngồi ngoài như nói thay cho tình cảm của họ.

  Thủ môn Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Tiến Linh nhận giải thưởng cho U22 Việt Nam. Bên cạnh là hai CĐV đã mang 60kg thức ăn sang tiếp tế cho cả đội tuyển - Ảnh: N.K.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Tiến Linh nhận giải thưởng cho U22 Việt Nam. Bên cạnh là hai CĐV đã mang 60kg thức ăn sang tiếp tế cho cả đội tuyển - Ảnh: N.K.

HLV đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Mai Đức Chung cũng nhận giải thưởng đặc biệt Vinh danh Fair Play 2019 nhờ những đóng góp to lớn cho bóng đá Việt Nam.

  HLV Mai Đức Chung (trái) nhận giải thưởng Vinh danh Fair Play 2019 - Ảnh: N.K. 

HLV Mai Đức Chung (trái) nhận giải thưởng Vinh danh Fair Play 2019 - Ảnh: N.K. 

Hai cổ động viên Vũ Thị Thúy và Bùi Thị Hồng Hạnh xếp thứ 5 nhờ vào việc mang 60kg thực phẩm từ Việt Nam sang tiếp tế cho cả hai đội tuyển nam nữ. Hành động này đã làm ấm lòng các cô gái Việt Nam, là nguồn động lực to lớn giúp họ thi đấu và giành HCV SEA Games 2019.

Thanh Mai

Các CLB bóng đá của Brazil nhường sân vận động để làm bệnh viện phòng chống dịch COVID-19

Các CLB bóng đá của Brazil nhường sân vận động để làm bệnh viện phòng chống dịch COVID-19

Các CLB bóng đá hàng đầu của Brazil đang bàn giao SVĐ của họ để các cơ quan y tế sử dụng làm bệnh viện tạm thời để chống lại dịch COVID-19.