Tử Cấm Thành được biết đến là một trong những kiến trúc cổ hoành tráng bậc nhất và là niềm tự hào của người dân Trung Quốc. Tòa thành nổi tiếng của Trung Quốc thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.
Nhiều địa phương ở Trung Quốc đã xây dựng những khu vực "nhái" Tử Cấm Thành để ăn theo. Trong đó, tỉnh Quý Châu "chịu chơi" hơn cả với khi chi 2,227 tỷ nhân dân tệ (khoảng 7,3 nghìn tỷ VNĐ) xây dựng một "Tử Cấm Thành fake 1" hoành tráng. Địa điểm này chính thức mở cửa đầu tháng 12 vừa qua.
![]() |
![]() |
| Hình ảnh của Tử Cấm Thành "fake". |
Điều đáng nói là dù quảng cáo rầm rộ trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội và được kỳ vọng là sẽ thu hút nhiều khách tham quan, Tử Cấm Thành “fake” này lại vắng vẻ, tiêu điều đến mức không có nổi một du khách thăm quan.
Theo những hình ảnh được công bố, Tử Cấm Thành fake được xây tại Độc Sơn tái hiện một cách đầy đủ quy mô và kết cấu như bản gốc. Nhưng có vẻ nhưng điều này vẫn không đủ để thu hút người xem.
![]() |
| Tử Cấm Thành của tỉnh Quý Châu còn tái hiện đầy đủ những đặc trưng của bản gốc như ngói xanh, tường đỏ, chính điện lớn và các toà nhà nhỏ xung quanh. |
Quý Châu còn là tỉnh nghèo, Độc Sơn cũng là huyện nghèo nhất nhì Trung Quốc. Việc bỏ tiền cho một khu du lịch vắng khách hiện đang gây nhiều tranh cãi trong dư luận đất nước này.






















Những tục lệ Giáng Sinh kỳ lạ trên thế giới
Những chợ Giáng Sinh nổi tiếng nhất thế giới
Cô gái với giọng hát "khủng" giành vương miện Hoa hậu thế giới là ai?
Khoảnh khắc đăng quang của tân Hoa hậu thế giới 2019
Hạt dẻ Trung Quốc gắn mác Sapa đổ về Việt Nam: Làm sao phân biệt?
"Tiên nữ" Lý Tử Thất bị chỉ trích vì các video về vùng nông thôn Trung Quốc
Cùng chuyên mục
Thúc đẩy bình đẳng giới trong nông nghiệp và hợp tác xã
Phụ nữ dẫn dắt chuyển đổi xanh, nhận tài trợ tới 1,8 tỷ đồng
140 năm Ngày Quốc tế Lao động: Khi quyền của phụ nữ cần được “kích hoạt” trong thực tế
Doanh nghiệp toàn cầu nâng chuẩn nơi làm việc cho phụ nữ năm 2026
Bangkok đạt chuẩn Vàng về bình đẳng giới, thiết lập hình mẫu quản trị đô thị bao trùm
Mở rộng “cánh cửa công lý” cho người yếu thế từ năm 2027