Áo dài truyền thống bị biến tấu sai lệch trong các lĩnh vực nghệ thuật

Theo các nhà thiết kế áo dài, trang phục truyền thống nếu hở hang, quá ngắn hoặc bị biến tấu không còn hồn cốt của trang phục truyền thống.

Mới đây, ca sĩ Hoàng Thùy Linh ra mắt MV mới mang tên Kẻ cắp gặp bà già nhận được nhiều phản hồi tích cực của khán giả về chất lượng cũng như giọng hát. Tuy nhiên điều khiến nhiều người cảm thấy khó chịu đó chính là trang phục váy in họa tiết trong phân cảnh vũ đạo được cho là giống áo dài và không mặc cùng quần dài. 

Hoàng Thùy Linh gây tranh cãi khi mặc trang phục giống áo dài không quần trong MV mới.
Hoàng Thùy Linh gây tranh cãi khi mặc trang phục giống áo dài không quần trong MV mới.

Áo dài vốn là quốc phục nhưng theo thời gian được thay đổi và cách tân theo nhiều phong cách hiện đại, trẻ trung hơn. Tuy nhiên ai cũng phải thừa nhận rằng sự kín đáo và duyên dáng cần được giữ nguyên, đó là phần cổ áo dài được hồ cao 3 cm, tà áo quá đầu gối và quần ống rộng dài chấm gót.

Trước Hoàng Thùy Linh, hot girl ngủ gật Nhã Tiên đã gây sốc khi diện trang phục được cho là áo dài truyền thông với phần hông xẻ cao, không mặc quần để khoe chân dài. Lý giải về việc này, Nhã Tiên nói: "Tôi có mặc quần nhưng đã bị tà áo che mất. Trang phục được lấy cảm hứng từ sườn xám cách điệu. Việc phối cùng với nón quai thao do đạo diễn chỉ định và cũng chỉ với mong muốn cho hình ảnh thêm sinh động".

Nhã Tiên trong bộ áo dài không quần.
Nhã Tiên trong bộ áo dài không quần.

Áo dài cũng từng xuất hiện trong phim Bóng ma học đường và bị lên án bởi các cảnh quay bạo lực nhất là khi nhân vật diện tà áo dài truyền thống. Cụ thể trong một số cảnh quay, Đinh Ngọc Diệp và Trương Quỳnh Anh vấp phải ý kiến trái chiều khi mặc áo dài trắng mỏng manh, ngâm mình trong nước, để lộ nội y cũng như vóc dáng. Hai nữ diễn viên còn có phân cảnh đánh nhau, bóp cổ, cào cấu... khi mặc áo dài. Một phân cảnh khác là Đinh Ngọc Diệp bị xé áo dài cũng gây nhiều tranh cãi. 

Phân cảnh Đinh Ngọc Diệp bị xé áo dài lộ nội y.
Phân cảnh Đinh Ngọc Diệp bị xé áo dài lộ nội y.

Trước đây hàng loạt những cái tên nổi tiếng như Hoa hậu Thùy Dung, Á hậu Hoàng My, Hiền Thục, Ngọc Quyên, Thảo Trang, Mai Khôi... từng bị chê trách khi xuất hiện với bộ áo dài được cách tân một cách phản cảm.

Ở các sàn diễn cũng không ít lần áo dài được cách tân quá đà. Như trường hợp của Hoa hậu Thùy Dung khi diện áo dài cách tân cúp ngực để lộ toàn bộ vai và cổ. Bộ trang phục của Thùy Dung bị chê quá hở hang, làm mất hình ảnh áo dài truyền thống.

Hoa hậu Thùy Dung.
Hoa hậu Thùy Dung.
  Người mẫu Ngọc Quyên từng xuất hiện với bộ áo dài bị cắt xẻ mạnh tay, để hở vai, ngực và không có quần dài. 

Người mẫu Ngọc Quyên từng xuất hiện với bộ áo dài bị cắt xẻ mạnh tay, để hở vai, ngực và không có quần dài. 

Người đẹp Phan Thị Mơ từng mang bộ áo dài cách điệu theo hình dáng chiến binh khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Đại sứ Du Lịch Thế giới 2018. Phần trên áo dài kín đáo, nhưng dưới lại mix với quần ngắn, bốt cao đến đùi. 
Người đẹp Phan Thị Mơ từng mang bộ áo dài cách điệu theo hình dáng chiến binh khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Đại sứ Du Lịch Thế giới 2018. Phần trên áo dài kín đáo, nhưng dưới lại mix với quần ngắn, bốt cao đến đùi. 
  Ngô Thanh Vân cũng từng mặc bộ áo dài may bằng vải xuyên thấu, cắt xẻ hở bụng và vai. 

Ngô Thanh Vân cũng từng mặc bộ áo dài may bằng vải xuyên thấu, cắt xẻ hở bụng và vai. 

Trong khi đó, Hiền Thục lại bị chê khi mặc áo dài với quần short và tất lưới sexy trong một đêm nhạc.
Trong khi đó, Hiền Thục lại bị chê khi mặc áo dài với quần short và tất lưới sexy trong một đêm nhạc.
  Ca sĩ Thảo Trang cũng có cách kết hợp tương tự Hiền Thục với quần siêu ngắn, để lộ toàn bộ phần chân. Tà áo ngắn, lỡ cỡ của giọng ca 33 tuổi cũng bị chê xấu, kém thẩm mỹ.

Ca sĩ Thảo Trang cũng có cách kết hợp tương tự Hiền Thục với quần siêu ngắn, để lộ toàn bộ phần chân. Tà áo ngắn, lỡ cỡ của giọng ca 33 tuổi cũng bị chê xấu, kém thẩm mỹ.

  Á hậu Hoàng My từng dự sự kiện với bộ áo dài lệch vai, để hở lưng. Đây được cho là một trong những bộ trang phục xấu nhất Á hậu Việt Nam 2010 từng mặc.

Á hậu Hoàng My từng dự sự kiện với bộ áo dài lệch vai, để hở lưng. Đây được cho là một trong những bộ trang phục xấu nhất Á hậu Việt Nam 2010 từng mặc.

Nhà thiết kế Sỹ Hoàng cho rằng chính người Việt vẫn mặc trag phục truyền thống một cách phản cảm dù hiểu rõ về văn hóa quốc gia, mỗi người cần phải có ý thức, tình cảm, sự trân trọng của mỗi người dành cho áo dài của dân tộc.

Thanh Mai

Hạ Nội sẽ phạt 20 triệu đồng nếu tập trung đông người có tổ chức

Hạ Nội sẽ phạt 20 triệu đồng nếu tập trung đông người có tổ chức

Nếu không thực hiện biện pháp hạn chế tập trung đông người sẽ bị phạt tiền tối đa lên đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân và 20.000.000 đồng với tổ chức.