Bánh mì là món ăn đặc sản của Việt Nam, được vinh danh trên nhiều tạp chí và được bạn bè quốc tế biết đến. Năm 2011, bánh mì Việt đã nổi tiếng trên toàn cầu tới mức từ “bánh mì"- (banh mi /ˈbɑːn miː/) đã được chính thức thêm vào từ điển Oxford. Bánh mì còn được bán rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới và nhận nhiều lời khen ngợi.
Ngoài việc giữ vị chính của bánh mì thì nhiều nhà hàng, cửa hàng cũng thay đổi đôi chút để phù hợp với khẩu vị của người bản địa. Tuy nhiên, việc thay đổi này vẫn luôn gây tranh cãi từ lâu.
Mới đây, tại Mỹ đã xuất hiện một phiên bản mới của bánh mì Việt Nam do chuỗi siêu thị lớn cho ra mắt, có tên gọi là bánh mì cuộn” (banh mi wrap), trên bao bì ghi rõ “Vietnamese banh mi wrap” (bánh mì Việt Nam) nhưng hình dáng và nguyên liệu lại khác hoàn toàn.
![]() |
| Một phiên bản hoàn toàn khác lạ của bánh mì Việt Nam. |
HÌnh ảnh này đã được chia sẻ rộng rãi trong nhóm cộng đồng người châu Á với 1,8 triệu thành viên và gây ra một cuộc tranh cãi lớn. Hầu hết đều cảm thấy bức xúc về cách chế biến, tạo hình của món bánh mì này. Phần vỏ bánh rất mỏng, lại được cuộn thành hình bầu dục, bọc lấy phần nhân bên trong, còn phần nhân thì lại được mô tả gồm cà rốt muối chua, đậu phụ và gạo lứt.
Vẫn biết rằng thay đổi để phù hợp với khẩu vị của mọi người là điều dễ hiểu nhưng biến hóa hoàn toàn món ăn vốn rất nổi tiếng như bánh mì Việt Nam lại là điều khó có thể chấp nhận được. Người ăn nếu chưa biết về bánh mì Việt Nam sẽ ghi nhớ về hình ảnh bánh mì Việt ở một hình thức hoàn toàn khác.















Lịch chiếu phim Hà Nội ngày 17/7 đầy đủ nhất
Bãi rác ở Tây Mỗ bị chặn, 9.000 tấn rác ùn ứ khắp Hà Nội
Hơn 54% mẫu thịt heo, gà tại Hà Nội và Hà Nam nhiễm vi sinh vật
Lịch chiếu phim Hà Nội ngày 16/7 đầy đủ nhất
Cách làm bánh mì chuối thơm ngon dinh dưỡng
Sau đại dịch COVID-19, TTC Hospitality phải ‘xuống đường’ bán bánh mì
Cùng chuyên mục
Hà Nội đẩy mạnh bình đẳng giới, hướng tới bầu cử Quốc hội khóa XVI
Thẩm tra kết quả thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025
Hà Nội đẩy mạnh bình đẳng giới năm 2026, hướng tới tăng tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo
Khi phụ nữ không còn “gánh” Tết một mình
Việt Nam khẳng định cam kết thúc đẩy bình đẳng giới tại Liên hợp quốc
UNFPA tái khẳng định cam kết đồng hành cùng Việt Nam vì sức khỏe sinh sản và bình đẳng giới