Tại lễ tốt nghiệp Trường Đại học Nha Trang (NTU) vào trung tuần tháng 7 vừa qua, cái tên Nguyễn Đặng Nguyệt Minh được xướng lên giữa tiếng vỗ tay vang dội. Từ phía dưới hội trường, tiếng gọi tên em của bạn bè cùng khóa hòa vào không khí xúc động của ngày chia tay giảng đường: “Nguyệt Minh! Nguyệt Minh!...”.
Giữa gần 1.800 tân cử nhân, kỹ sư khóa 64 nhận bằng tốt nghiệp, cô gái nhỏ nhắn ấy trở thành tâm điểm chú ý với thành tích đặc biệt: hai lần thủ khoa, từ đầu vào cách đây 4 năm đến đầu ra khi tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, với điểm số 9,42/10, loại xuất sắc và đạt điểm thủ khoa xuất sắc cao nhất trong nhiều năm qua của NTU.
Đó là thành quả của một hành trình dài, nhưng có lẽ, điều đáng kể hơn nằm ở cách Nguyệt Minh đã đi qua hành trình ấy: không ngủ quên trên thành tích, không xem những điều kiện thuận lợi mình có là lẽ đương nhiên, mà luôn tự đặt ra những mục tiêu mới để vươn lên.
![]() |
| Thủ khoa Nguyễn Đặng Nguyệt Minh, ngành ngôn ngữ Anh, phát biểu tri ân thầy cô |
![]() |
| Nguyệt Minh phát biểu trải nghiệm cùng thầy cô người Mỹ trong buổi tư vấn du học sinh sau đại học cùng chuyên viên Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ, tại TP. HCM |
![]() |
| Minh Nguyệt nhận chứng nhận đề tài nghiên cứu kho học của mình |
Hành trình bứt phá
Thành tích của Nguyễn Đặng Nguyệt Minh là một dấu ấn đáng nhớ tại lễ tốt nghiệp năm 2026 của NTU. Nhưng với cô gái từng bước vào đại học bằng danh hiệu thủ khoa đầu vào, thành tích ấy không phải điều có thể mặc nhiên chờ đợi. Nguyệt Minh hiểu rằng một kết quả tốt ở điểm xuất phát không phải thẻ bảo đảm cho thành công ở chặng đường phía trước.
Em chia sẻ: “Dù bước vào ngưỡng cửa đại học với thành tích thủ khoa đầu vào, nhưng em vẫn luôn tập trung cao và không dám chủ quan lơ là trong học tập. Em biết mình may mắn hơn rất nhiều bạn khác được cả gia đình yêu thương, luôn quan tâm, động viên và không chịu áp lực tài chính. Tuy nhiên, chính vì thế mình càng không ỷ lại, phải trân trọng và đạt thành tích cao nhất. Và em còn bao ước mơ ấp ủ, không chỉ dừng lại là một cô giáo trên giảng đường đại học như mẹ của em...”.
Trong suy nghĩ của Nguyệt Minh, sự quan tâm của gia đình không chỉ là điểm tựa mà còn đi cùng ý thức về trách nhiệm của bản thân. Được tạo điều kiện để học tập, em càng muốn nỗ lực, không ngừng khám phá những khả năng mới và theo đuổi, thực hiện ước mơ của mình.
Ngay từ năm thứ nhất đại học, Nguyệt Minh đã đặt mục tiêu trở thành thủ khoa đầu ra. Mục tiêu ấy theo em suốt những năm tháng trên giảng đường, trở thành động lực để em duy trì sự tập trung và kiên trì với việc học.
Theo lãnh đạo nhà trường, bên cạnh thành tích học tập, Nguyễn Đặng Nguyệt Minh còn để lại dấu ấn trong nghiên cứu khoa học, hoạt động tình nguyện và phục vụ cộng đồng. Những trải nghiệm ấy giúp em không chỉ tích lũy kiến thức chuyên môn mà còn rèn luyện kỹ năng, tinh thần trách nhiệm và khả năng hòa nhập với môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp.
![]() |
| Minh Nguyệt (thứ 2 từ phải) nhận bằng khen tại Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học 2026 |
![]() |
| Em trợ giảng tiết học tiếng Anh cho lớp sinh viên không chuyên bên viện nuôi trồng thuỷ sản NTU |
Phát biểu đại diện sinh viên tại lễ tốt nghiệp, Nguyệt Minh xúc động bày tỏ: “Những năm tháng đại học đã cho em nhiều trải nghiệm quý giá trong cuộc sống. Em không chỉ được học kiến thức chuyên môn, mà còn dạy em cách đối diện với thử thách và hòa mình cùng cộng đồng qua nhiều chương trình thiện nguyện ý nghĩa. Có lẽ, đây là những năm tháng đẹp nhất của đời sinh viên! Em rất biết ơn Ban giám hiệu, thầy cô giáo và bạn bè xung quanh em...”.
Với Nguyệt Minh, những năm tháng đại học không chỉ được đo bằng điểm số hay những danh hiệu đạt được. Đó còn là quãng thời gian em học cách đối diện với thử thách, mở rộng giới hạn của bản thân và nhận ra giá trị của việc sống có trách nhiệm với những người xung quanh.
Niềm say mê tìm tòi của Minh còn thể hiện qua nghiên cứu khoa học. Ngay khi còn ngồi trên ghế giảng đường, em đã thực hiện đề tài “Các nhân tố của tiếng mẹ đẻ (tiếng Việt) ảnh hưởng đến phát âm hai phụ âm cuối /θ/, /ð/ của sinh viên chuyên ngữ ngành Ngôn ngữ Anh”.
Nghiên cứu hướng đến khảo sát nhận thức, xác định những lỗi phát âm phổ biến của sinh viên đối với hai âm trong tiếng Anh, đồng thời phân tích ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ đến quá trình phát âm. Từ đó, em đề xuất mô hình can thiệp “Mind - Body - Social”, hướng đến nâng cao nhận thức âm vị, rèn luyện kỹ thuật cấu âm và hỗ trợ giảng viên đổi mới phương pháp sửa lỗi, hạn chế tình trạng lỗi phát âm kéo dài.
![]() |
| Minh Nguyệt thuyết trình đề tài nghiên cứu khoa học của mình tại Hội nghị SV NCKH - NTU |
![]() |
| nhận sinh viên 5 tốt xuất sắc tiêu biểu cấp tỉnh năm 2023-2024, |
Bên cạnh nghiên cứu khoa học, thành tích học tập của Nguyệt Minh được duy trì xuyên suốt nhiều năm. Từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông, em luôn đạt thành tích xuất sắc; trong 4 năm đại học, em cũng liên tục đạt kết quả xuất sắc và nhận học bổng tương ứng.
Nguyệt Minh nhiều năm liền đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, đồng thời được ghi nhận là sinh viên tiêu biểu cấp tỉnh trong giai đoạn 2023–2025. Đây là những dấu mốc cho thấy nỗ lực phát triển toàn diện của em, không chỉ trong học tập mà còn ở đạo đức, thể lực, hoạt động tình nguyện và khả năng hội nhập.
Cùng với nhiều giải thưởng cấp trường, Nguyệt Minh còn là thành viên đội thi đạt giải Nhì tại Chung kết khu vực miền Trung cuộc thi Olympic tiếng Anh toàn quốc năm 2023 và giải Nhất Olympic tiếng Anh chuyên ngữ NTU năm 2025.
Những thành tích nối tiếp nhau không chỉ làm dày thêm bảng thành tích của một sinh viên xuất sắc. Quan trọng hơn, chúng cho thấy sự bền bỉ của một người trẻ biết đặt mục tiêu, kiên trì theo đuổi và chủ động tìm kiếm cơ hội để trưởng thành.
![]() |
| Em tại cuộc thi Master English, Master Your Life 2024, đứng thứ 4, được giải khuyến khích |
![]() |
| Nguyệt Minh cùng hoạt động của Đoàn thanh niên NTU nhặt rác bên bờ biển sau những ngày mưa bão |
Hành trang vươn xa
Một trong những trải nghiệm đáng nhớ của Nguyệt Minh là được tham gia chương trình trao đổi dự án môi trường quốc tế NTU – Ostfalia năm 2024, với tên gọi “REVFIN - Prevention, reduction and recycling of fishnet pollution in Vietnamese coastal waters”, tại Wolfsburg, Cộng hòa Liên bang Đức.
Cơ hội ấy giúp Minh có thêm trải nghiệm trong môi trường giao lưu quốc tế, tiếp cận những vấn đề môi trường gắn với vùng biển Việt Nam và mở rộng góc nhìn vượt ra ngoài khuôn khổ học tập chuyên ngành.
Trước đó, trong khuôn khổ chương trình “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh”, tại cuộc thi “Master English, Master Your Life” năm 2024, Minh đạt vị trí thứ tư. Em cũng là một trong những tình nguyện viên chuyên môn đầu tiên của dự án do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức, tham gia giảng dạy tiếng Anh miễn phí cho người dân ở nhiều lứa tuổi, thành phần thông qua các câu lạc bộ tiếng Anh từ những ngày đầu khởi động chương trình.
![]() |
| Ngày Minh Nguyệt được nhận chứng chỉ chương trình trao đổi quốc tế REVFIN, do Giáo sư Tiến sĩ Max Ehleben của trường đại học Ostfalia, Đức trao. |
![]() | ||
|
Từ việc đảm nhiệm vai trò MC song ngữ trong các buổi giao lưu tiếng Anh giữa Trường Đại học Nha Trang và Tiểu đoàn 14, Trường Sĩ quan Thông tin Nha Trang, đến những hoạt động cộng đồng như nhặt rác bên bờ biển, Minh luôn sẵn sàng tham gia khi có cơ hội đóng góp.
Không phải hoạt động nào cũng mang lại giải thưởng hay được ghi nhận bằng một danh hiệu. Nhưng qua những trải nghiệm ấy, cô sinh viên Ngôn ngữ Anh có thêm cơ hội vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc cùng những người khác và hiểu hơn về trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng.
Trò chuyện với Nguyệt Minh, điều đọng lại không chỉ là những thành tích em đã đạt được, mà còn là những dự định vẫn đang được ấp ủ. Phía sau dáng người nhỏ nhắn, vẻ ngoài giản dị là một cô gái có suy nghĩ độc lập, muốn tự mình bước đi trên con đường đã lựa chọn và không ngừng tìm kiếm những giới hạn mới để vượt qua.
Bà ngoại- người gần gũi, chăm sóc Minh nhiều nhất, cùng ba mẹ đều mong em có một cuộc sống ổn định, nhẹ nhàng bên bục giảng, như công việc của mẹ. Đó là mong muốn dễ hiểu của những người thân luôn yêu thương và lo lắng cho tương lai của cô gái yêu quý của mình.
![]() |
| Cả nhà 3 thế hệ hạnh phúc cùng thủ khoa Nguyễn Đặng Nguyệt Minh |
![]() |
| Em cung xđã phát huy hiệu quả vai trò MC song ngữ cho nhiều chương trình của NTU và của địa phương |
![]() |
| Nguyệt Minh (thứ 2 từ trái) nhận khen thưởng đội thi đạt cấp khu vực Miền Trung |
Thế nhưng, Nguyệt Minh còn có những dự định xa hơn. Dù gia đình có điều kiện hỗ trợ em du học và phát triển theo nguyện vọng, nhưng cô gái trẻ vẫn muốn tự mình chinh phục học bổng toàn phần.
Minh chia sẻ: “Con không phải chỉ là tiết kiệm tiền cho ba mẹ, mà con muốn thi học bổng du học toàn phần. Đó cũng chính là tư thế của du học sinh Việt Nam trên học đường quốc tế. Từ đó, con sẽ tự tin và vững vàng hơn với các mục đích phát triển phục vụ đất nước của mình”.
Ước muốn ấy cho thấy Nguyệt Minh không chỉ quan tâm đến việc đi xa để học hỏi, mà còn muốn tự chuẩn bị hành trang bằng chính năng lực của mình. Với em, học bổng không đơn thuần là sự hỗ trợ về tài chính, mà còn là một thử thách để khẳng định bản thân, tích lũy tri thức và trưởng thành hơn trước khi thực hiện những dự định lớn lao.
Từ giảng đường Trường Đại học Nha Trang đến những trải nghiệm quốc tế, từ nghiên cứu khoa học đến những giờ dạy tiếng Anh miễn phí cho cộng đồng, hành trình của Nguyệt Minh đang được tạo nên bởi nhiều điều hơn những con số thành tích.
Hai lần trở thành thủ khoa là niềm tự hào, nhưng không phải điểm dừng. Phía trước cô gái trẻ vẫn còn những cánh cửa cần tự mình mở ra, những thử thách cần chinh phục và những ước mơ cần biến thành hành động.
Và có lẽ, điều đáng quý nhất ở Nguyễn Đặng Nguyệt Minh không chỉ là em đã đi được bao xa, mà là em đang muốn đi tiếp bằng năng lực, sự tự lập và khát vọng đóng góp những điều có ích cho cộng đồng, cho đất nước.



































Nữ doanh nhân Khánh Hòa chung tay cùng địa phương chủ động ứng phó thiên tai
Khánh Hòa chú trọng xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trong thời kỳ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh
Tiến sĩ Lê Thị Tưởng với trăn trở nâng cao nhận thức an toàn thực phẩm cho học sinh, sinh viên
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham dự Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm
Nhiều giải pháp kiến tạo hệ sinh thái du lịch Khánh Hòa hiện đại, bản sắc
Khánh Hòa đón chuyến tàu biển quốc tế thứ 33 với gần 1.500 du khách
Cùng chuyên mục
Thủ khoa lớp 10 Hà Nội giành giải Nhất Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 12
Hai lần thủ khoa và khát vọng vươn xa của Nguyễn Đặng Nguyệt Minh
Thạc sĩ Lý Kim Thy : Từ câu hỏi của một người mẹ đến hành trình làm giáo dục
Nguyễn Thị Tiền Giang và câu hỏi về nông nghiệp hạnh phúc
Lê Thị Quỳnh Anh tìm lời giải cho rủi ro thị trường cổ phiếu
Cô gái Ngoại thương và dự án tiếng Anh cho học sinh khiếm thị