Hoạt động tiêu biểu của Hội Nữ trí thức Việt Nam tháng 11/2020

Trong tháng 11/2020, Hội Nữ trí thức Việt Nam tập trung triển khai, thực hiện một số hoạt động trọng tâm như:

1. Tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII và các Hội nghị phản biện, giám định xã hội: Lãnh đạo Hội tham dự và đóng góp ý kiến về việc sửa đổi Điều lệ Hội LHPN Việt Nam; Hội thảo khoa học “Vai trò giới trong giảm thiểu rác thải nhựa”; Diễn đàn Việt Mỹ “Thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong Hội nhập quốc tế”. Đồng thời, Lãnh đạo Hội và cán bộ được phân công đã tích cực tham dự Hội nghị triển khai Nghị định 93/2019/NĐCP; Hội nghị Ban Chấp hành Hội LHPN Việt Nam kỳ họp thứ X và Tổng kết chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn I; Tập huấn sử dụng phần mềm chuẩn hóa cơ sở dữ liệu về Hội, qũy phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao tại Hà Nội.

2. Ngày 5/11/2020, Hội Nữ trí thức Việt Nam đã phối hợp với Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Y tế và Bộ Ngoại giao tổ chức Hội thảo Ứng dụng công nghệ trong phòng chống và điều trị Covid-19 với sự tham gia của đại diện các Đại sứ quan, Tổ chức quốc tế, báo chí trong và ngoài nước.

Đại diện Hội Nữ trí thức Việt Nam tham dự Hội thảo Ứng dụng công nghệ trong phòng chống và điều trị Covid-19
Đại diện Hội Nữ trí thức Việt Nam tham dự Hội thảo Ứng dụng công nghệ trong phòng chống và điều trị Covid-19

Tham dự Hội thảo, ThS Lê Thị Khánh Vân - Phó Chủ tịch Hội nữ trí thức Việt Nam chia sẻ: với 2/3 hội viên là các nhà khoa học nữ, hoạt động trong lĩnh vực KH&CN, hội viên Hội nữ trí thức Việt Nam đã có nhiều kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ nhu cầu cấp thiết của xã hội. Đặc biệt trước tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Covid-19 diễn ra phức tạp trên thế giới và ở Việt Nam, nhiều kết quả nghiên cứu KH&CN của các nhà khoa học nữ đã hỗ trợ hiệu quả cho công tác phòng chống dịch. Hội nữ trí thức Việt Nam đã giới thiệu một số sản phẩm là kết quả của các nghiên cứu tiêu biểu giúp phòng ngừa Covid-19 hiệu quả, và đã đoạt giải trong nước và quốc tế như: Sản phẩm Đông trùng hạ thảo phối kết hợp với nấm dược liệu giúp tăng cường hệ miễn dịch, sản phẩm hành tỏi đen hỗ trợ điều trị viêm đường hô hấp trên... Ngoài ra, còn có rất nhiều giải pháp sát khuẩn và phòng ngừa dịch bệnh như: khẩu trang nano bạc, nước xúc miệng nano bạc, dung dịch sát khuẩn nano bạc...

ThS Lê Thị Khánh Vân phát biểu tại Hội thảo Ứng dụng công nghệ trong phòng chống và điều trị Covid-19
ThS Lê Thị Khánh Vân phát biểu tại Hội thảo Ứng dụng công nghệ trong phòng chống và điều trị Covid-19

 3. Tích cực chuẩn bị cho Hội nghị Nữ khoa học toàn quốc lần thứ hai, chủ đề “Nữ trí thức với nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện kỷ yếu, đôn đốc các hội thành viên đăng ký, bố trí nhân sự tham gia Hội nghị.

Dự Nguyễn - Diệu Thuần

Hội Nữ trí thức “đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tham gia phát triển kinh tế gắn với an ninh quốc phòng

Hội Nữ trí thức “đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tham gia phát triển kinh tế gắn với an ninh quốc phòng

Trong hai ngày 11 - 12/9, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, TS. Bùi Thị Hòa và đại tá Trần Văn Bừng, Phó Chủ nhiệm Chính trị - Cục Chính trị