“Lá đơn thứ 72” gây ấn tượng mạnh mẽ tại Lào

Tối 4.4,tại Cung Văn hóa Quốc gia Lào, vở ”Lá đơn thứ 72” của Sân khấu Lệ Ngọc được hoan nghênh nồng nhiệt của 1200 khán giả.
Ông Chaleun Yiapaoher, Ủy viên Trung tương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào thổi kèn giao lưu cùng các nghệ sĩ sau đêm diễn trên sân khấu Cung Văn hóa Quốc gia Lào
Ông Chaleun Yiapaoher, Ủy viên Trung tương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào thổi kèn giao lưu cùng các nghệ sĩ sau đêm diễn trên sân khấu Cung Văn hóa Quốc gia Lào

Đêm diễn có  sự tham dự của ông Chaleun Yiapaoher, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào; Thứ trưởng Bộ Văn hóa Du lịch Lào; ông Nguyễn Văn Hùng, Đại sứ Việt Nam tại Lào.v.v.

Trước đó, Lá đơn thứ 72 đã được biểu diễn tại Trung tâm Văn hóa Việt-Lào, phục vụ hơn 400 khán giả, để lại những ấn tượng tốt đẹp với người xem.

Ông Chaleun Yiapaoher, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào và ông Nguyễn Văn Hùng, Đại sứ Việt Nam tại Lào tặng hoa cho ê kíp dựng vở
Ông Chaleun Yiapaoher, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào và ông Nguyễn Văn Hùng, Đại sứ Việt Nam tại Lào tặng hoa cho ê kíp dựng vở "Lá đơn thứ 72" sau buổi diễn

Kịch bản dựa trên một vụ án có thật, được Luật sư Nguyễn Trọng Tỵ, nguyên là Thẩm phán Toà án Nhân dân Tối cao thụ lý. Ông cũng là người đã từng làm rõ nhiều vụ án oan sai tưởng như không thể lật ngược được bởi những chứng cứ đều chỉ về phạm nhân mà tiêu biểu là vụ án của ông Đỗ Văn Chồi, một đảng viên, nguyên là cán bộ địa phương bị lĩnh án vì tội giết người. Liên tục trong suốt 8 năm trời ông Chồi không ngừng làm đơn kêu oan và lá đơn thứ 72 của ông đã đến tay Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã chỉ đạo Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao điều tra lại vụ án.

1200 khán giả dõi theo diễn biến kịch tính và xúc động của vở diễn
1200 khán giả dõi theo diễn biến kịch tính và xúc động của vở diễn

Từ câu chuyện có thật này, tác giả Hoàng Thanh Du đã viết kịch bản Lá đơn thứ 72; NSND Lê Tiến Thọ làm đạo diễn; thiết kế sân khấu: NSND Vương Duy Biên; đồ họa: Xuân Lê… Dàn diễn viên của Sân khấu Lệ Ngọc tham gia thể hiện bao gồm: NSƯT Văn Hải vai Bác Hồ; NSND Lệ Ngọc vai vợ Đỗ Minh; Anh Tuấn vai Đỗ Minh; NSƯT Hoàng Tùng vai Vũ Kỳ; Quang Tú vai Viện trưởng...

Ông Chaleun Yiapaoher, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào chúc mừng NSND Lệ Ngọc và NSƯT Văn Hải 
Ông Chaleun Yiapaoher, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào chúc mừng NSND Lệ Ngọc và NSƯT Văn Hải 

 Nguyên mẫu Đỗ Văn Chồi được tác giả đổi tên nhân vật là Đỗ Minh, có số hiệu phạm nhân là 003. Không ngừng viết đơn kêu oan trong 8 năm, dù bị tước quyền công dân, bị tước Đảng tịch nhưng người tù Đỗ Minh vẫn dành dụm số tiền lao động ít ỏi trong trại giam để đóng Đảng phí như một cách thể hiện niềm tin mãnh liệt vào Đảng. Đây cũng là một chi tiết khiến Bác Hồ tin tưởng, rất có khả năng người tù này bị oan sai và yêu cầu Viện Kiểm sát điều tra lại vụ án. “Bác mong muốn xã hội của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa của chúng ta đã có độc lập, đã có tự do và bây giờ thì hạnh phúc phải đủ. Khi nhân dân còn gửi đơn thư là còn tin ở chính quyền, ở công lý”- (lời thoại của nhân vật ). Đó cũng là thông điệp mà đạo diễn và ê kip sáng tạo mong muốn gửi tới khán giả: Xã hội đã có độc lập tự do phải đấu tranh cho hạnh phúc, lo cho mỗi con người chính là lo cho cả xã hội

Lá đơn thứ 72 khắc họa rõ nét hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh với hình ảnh chân thực, thuyết phục về “Người cha già” luôn hết lòng vì dân, vì nước, gần dân, quan tâm tới mọi người dân...

Hơn 1000 khán giả dõi theo vở diễn đã xúc động với câu chuyện trong Lá đơn thứ 72 và vỡ òa hạnh phúc khi lẽ phải chiến thắng. Gần 200 lần vào vai Chủ tịch Hồ Chí Minh, NSƯT Văn Hải tiếp tục khẳng định bản lĩnh và tài năng diễn xuất khi nhập vai xuất thần, đẩy cảm xúc của khán giả lên cao khi chứng kiến sự giản dị, nhân văn, hết lòng vì dân, vì nước của Bác.

Ông Chaleun Yiapaoher, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào đã biểu diễn kèn hai tác phẩm của Việt Nam và Lào để chung vui cùng các nghệ sĩ

Kết thúc vở diễn, ông Chaleun Yiapaoher, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào đã lên sân khấu biểu diễn kèn hai tác phẩm của Việt Nam và Lào để chung vui cùng các nghệ sĩ. Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Chaleun Yiapaoher đã tặng bằng khen cho vở Lá đơn thứ 72. Bộ Văn hóa Du lịch Lào tặng Bằng khen cho vở diễn và NSƯT Văn Hải, người đóng vai Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại sứ quán Việt Nam tại lào tặng Giấy khen cho Sân khấu Lệ Ngọc.

Ông Chaleun Yiapaoher, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào chúc mừng NSƯT Văn Hải nhận Bằng khen khi vào vai Chủ tịch Hồ CHí Minh trong vở
Ông Chaleun Yiapaoher, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào chúc mừng NSƯT Văn Hải nhận Bằng khen khi vào vai Chủ tịch Hồ CHí Minh trong vở "Lá đơn thứ 72" lưu diễn tại Lào
NSƯT Văn Hải chụp ảnh lưu niệm với Hoa hậu Lào
NSƯT Văn Hải chụp ảnh lưu niệm với Hoa hậu Lào
 NSƯT Văn Hải (vai Bác Hồ) chụp ảnh với người hâm mộ
 NSƯT Văn Hải (vai Bác Hồ) chụp ảnh với người hâm mộ

Nhà viết kịch Hoàng Thanh Du, tác giả kịch bản Lá đơn thứ 72 xúc động chia sẻ: “ Sau đêm diễn 4/4/2024 thành công quá sức tưởng tượng. Các khán giả Lào đã khóc, cười cùng các nhân vật trong vở diễn.  Họ đã dành dành cho các nghệ sĩ  một tình cảm thân thiết như người nhà … Chứng kiến điều này, tôi rất xúc động. Sân khấu Lệ Ngọc với hành trình đem vở diễn sang biểu diễn tại Lào  đã cho tôi- tác giả kịch bản  một trải nghiệm với sân khấu  mà tôi tưởng đã mất đi từ lâu. Trước khi trở về Việt Nam, chúng tôi đã đến chào vị đại sứ cùng cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. Thật bất ngờ khi ông Nguyễn Văn Hùng, Đại sứ Việt Nam tại Lào cho biết vở diễn "Lá đơn thứ 72 " của Sân khấu Lệ Ngọc lần này sang biểu diễn đã giúp Đại sứ quán việc tuyên truyền về Văn hóa cũng như chủ trương chính sách. Của Đảng ta trước sau như một là thượng tôn công lý ...việc mà Đại sứ quán Việt Nam đã mất rất nhiều năm để tuyên truyền…”.

NSND Lê Tiến Thọ, đạo diễn vở
NSND Lê Tiến Thọ, đạo diễn vở "Lá dơn thứ 72" chụp ảnh cùng khán giả Lào

NSƯT Văn Hải thì nói: “ Chuyến biểu diễn đã thành công vang dội, để lại nhiều tình cảm sâu sắc ,vun đắp cho tình hữu nghị ngày càng bền vững giữa hai nước Việt Nam và Lào”.

NSND Lệ Ngọc khẳng định: “ Một cái kết có hậu cho những nỗ lực của các cấp , các ngành 2 quốc gia để vở diễn đến được với khán giả Lào, khán giả Việt Nam tại Lào”.

“Lá đơn thứ 72” gây ấn tượng mạnh mẽ tại Lào

Nguyệt Nhi

Sân khấu Lệ Ngọc 'cháy hết mình' trong 'Lá đơn thứ 72” trên sân khấu đất nước Lào

Sân khấu Lệ Ngọc "cháy hết mình" trong "Lá đơn thứ 72” trên sân khấu đất nước Lào

Sân khấu Lệ Ngọc đã đưa vở diễn “Lá đơn thứ 72” sang Lào biểu diễn theo lời mời của Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Chaleun Yiapaoher.