LHP Busan: Trình chiếu 6 phim của Vương Gia Vệ, Memento Mori của Việt Nam tranh giải lớn

Lương Triều Vỹ đã nhận giải thưởng Nhà làm phim Châu Á của năm. Anh chia sẻ: "Tôi ước rằng LHP này sẽ là một LHP thành công khác".

Tối hôm qua 5-10 (giờ địa phương), sự kiện thảm đỏ và lễ khai mạc Liên hoan phim Busan (BIFF) 2022 diễn ra tại thành phố biển Busan, Hàn Quốc. Năm nay, lễ khai mạc quy tụ những ngôi sao điện ảnh của Hàn Quốc và châu Á.

Lương Triều Vỹ đã nhận giải thưởng Nhà làm phim Châu Á của năm, cho biết trong bài phát biểu nhận giải: "Tôi rất vinh dự khi nhận được sự công nhận của BIFF. Cảm ơn các bạn đã cho tôi cơ hội đến Busan một lần nữa và gặp gỡ trực tiếp người hâm mộ Hàn Quốc. Tôi ước rằng LHP này sẽ là một LHP thành công khác".

Lương Triều Vỹ đích thân lựa chọn 6 phim của anh trình chiếu tại Busan năm nay, bao gồm: In the Mood for Love (Tâm trạng khi yêu), 2046 và Happy Together (Xuân quang xạ tiết) của đạo diễn Vương Gia Vệ, Infernal Affairs (Vô gian đạo), The Eagle Shooting Heroes (Đông Thành Tây Tựu) và The Longest Nite (Ám Hoa)

Lương Triều Vỹ
Lương Triều Vỹ

Đại diện Việt Nam tranh giải tại hạng mục lớn New Currents là đoàn phim Memento Mori: Đất của đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ. Anh vừa là biên kịch, vừa là đạo diễn kiêm nhà sản xuất phim Memento Mori: Đất. Anh bắt đầu sự nghiệp điện ảnh với vai trò giám đốc Liên hoan phim Yxine Film Fest (YxineFF), giám tuyển phim độc lập tại Việt Nam.

Sau Memento Mori: Đất, anh sẽ làm tiếp 2 phần trong bộ ba phim, với tên gọi Memento Mori: Nước và Memento Mori: Lửa.

Đoàn gồm đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ (bìa trái), các diễn viên Red và Kim cùng đạo diễn hình ảnh Trần Ngọc Khuyên.
Đoàn gồm đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ (bìa trái), các diễn viên Red và Kim cùng đạo diễn hình ảnh Trần Ngọc Khuyên.
LHP Busan: Trình chiếu 6 phim của Vương Gia Vệ, Memento Mori của Việt Nam tranh giải lớn

Memento Mori: Đất kể câu chuyện thời nay tại một rẫy cà phê vùng cao nguyên mà ở đó, Vân – người mẹ trẻ theo đạo Thiên Chúa, đang nằm liệt giường trong ngôi nhà gỗ và chỉ còn vài tháng nữa để sống. Chao dao giữa hiện thực, ký ức và những giấc mơ, cô tìm cách để lại những lời nhắn gửi cho hai con gái nhỏ Nguyệt và Nga. Hơn nữa, cô có mong muốn cuối đời được hiến tạng cho y học. Hoàng – chồng cô, cần truyền tin này đến bố của Vân – một người nông dân thuần hậu và bảo thủ đang giúp họ chăm sóc hai đứa nhỏ.

Memento Mori: Đất là tác phẩm phim truyện dài đầu tiên thuộc bộ ba phim (trilogy) Memento Mori the Movie do Marcus Mạnh Cường Vũ viết kịch bản và đạo diễn, lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật trong cuốn sách Điểm đến của cuộc đời của tác giả Đặng Hoàng Giang. 

Nói về bộ phim, thông cáo báo chí của LHP Busan ngày 2.9.2022 viết: "Memento Mori: Đất có chủ đề nặng ký về sự sống và cái chết được truyền tải bằng những hình ảnh tuyệt mỹ".

Sau hai năm diễn ra với quy mô thu nhỏ do đại dịch COVID-19, LHP quốc tế Busan năm nay hứa hẹn sẽ được bình thường hóa hoàn toàn lần đầu tiên sau ba năm. Tổng cộng 242 bộ phim từ 71 quốc gia, trong đó có 89 bộ phim được công chiếu lần đầu trên thế giới, sẽ được trình chiếu tại BIFF năm nay, nhiều hơn một chút so với 223 bộ phim được chiếu vào năm ngoái.

Tài tử Jung Hae In 
Tài tử Jung Hae In 
Nữ diễn viên Han Ji Min bất ngờ để tóc ngắn, sánh vai tài tử Shin Ha Kyun trên thảm đỏ.
Nữ diễn viên Han Ji Min bất ngờ để tóc ngắn, sánh vai tài tử Shin Ha Kyun trên thảm đỏ.
Từ trái sang: Diễn viên Ok Taecyeon, đạo diễn Kim Han Min, diễn viên Byun Yo Han và Park Hae Il của đoàn phim Hansan: Rising Dragon (Thủy chiến đảo Hansan).
Từ trái sang: Diễn viên Ok Taecyeon, đạo diễn Kim Han Min, diễn viên Byun Yo Han và Park Hae Il của đoàn phim Hansan: Rising Dragon (Thủy chiến đảo Hansan).
LHP Busan: Trình chiếu 6 phim của Vương Gia Vệ, Memento Mori của Việt Nam tranh giải lớn"Ảnh đế" Song Kang Ho và đạo diễn kỳ cựu Hirokazu Kore-eda của phim "Broker". 
Kim Yoo Jung
Kim Yoo Jung

Thị trưởng Busan Park Heong-joon chia sẻ: "Kể từ khi bắt đầu vào năm 1996 tại một số rạp hát ở Haeundae và Nampo-dong, BIFF đã phát triển thành một tài sản văn hóa quý giá của châu Á, thu hút sự chú ý từ khắp nơi trên thế giới. Tôi hy vọng sự thành công của BIFF lần thứ 27 sẽ cho thế giới hiểu thêm về LHP".

Thanh Mai (Tổng hợp)